Người dân không nên tự ý đi tiêm vắc-xin phòng bệnh bạch hầu

(Baohatinh.vn) - Ngành Y tế Hà Tĩnh khuyến cáo, ngoài chương trình tiêm chủng mở rộng, người dân không nên tự ý đi tiêm vắc-xin phòng bạch hầu khi chưa có hướng dẫn.

Từ đầu năm 2024 đến nay, cả nước ghi nhận 6 trường hợp mắc bạch hầu, trong đó có 1 trường hợp ở Nghệ An tử vong.

Tại Hà Tĩnh, sau khi có các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành y tế đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch xâm nhập, nhất là chủ động rà soát, giám sát những trường hợp đi từ vùng dịch về, những trường hợp có tiếp xúc với các ca bệnh để kịp thời có biện pháp dự phòng.

tiem phong bach hauA.jpg
Người dân đưa trẻ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng đi tiêm vắc-xin 5 trong 1. Ảnh: Thanh Loan.

Đối với các bệnh nhân có triệu chứng nghi ngờ thì kịp thời triển khai công tác phòng, chống dịch như 1 ca bệnh. Điển hình, một bệnh nhân ở Hương Khê đi từ Đắc Lắc trở về trên địa bàn vào đầu tháng 7, có các triệu chứng nghi ngờ mắc bạch hầu, trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chủ động phối hợp với BVĐK TTH Hà Tĩnh, BVĐK tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Hương Khê rà soát xác định các trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân để khoanh vùng, triển khai biện pháp dự phòng. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Hương Khê tổ chức vệ sinh, khử khuẩn nơi ở của ca bệnh.

Cùng với giám sát, phát hiện sớm các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, ngành y tế còn chủ động tuyên truyền, khuyến cáo người dân các biện pháp phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, trước những nguồn thông tin khác nhau, một số người dân ngoài độ tuổi tiêm chủng mở rộng (đối với bệnh bạch hầu) đã tìm đến giải pháp tự đi tiêm phòng dịch vụ các loại vắc-xin phòng, chống bạch hầu khi chưa có khuyến cáo, hướng dẫn của ngành y tế.

bach-hau-1-1702525893363717994578-2398_3f152AA
Vắc-xin phòng vi khuẩn bạch hầu đã được triển khai trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ em. Ảnh minh họa vi khuẩn bạch hầu.

Liên quan đến vấn đề này, Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: “Ở Việt Nam, việc tiêm vắc-xin phòng bệnh bạch hầu đã được triển khai trong Chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta từ năm 1985. Hiện nay, vắc-xin có chứa thành phần bạch hầu đã triển khai tiêm trong chương trình với 3 liều để tạo miễn dịch cơ bản cho trẻ dưới 1 tuổi và 1 liều nhắc lại khi trẻ 18-24 tháng tuổi. Lịch tiêm này hoàn toàn phù hợp theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới để tạo miễn dịch lâu dài, cũng như lịch tiêm chủng của quốc gia, đảm bảo mức độ miễn dịch cơ bản cần thiết cho trẻ em.

Còn đối với người ngoài độ tuổi tiêm chủng mở rộng (đối với bệnh bạch hầu), Cục Y tế dự phòng đã khuyến cáo không tự ý tiêm chủng vắc-xin chứa thành phần bạch hầu khi chưa có hướng dẫn cụ thể của của cơ quan y tế. Chính vì vậy, ngành y tế Hà Tĩnh đề nghị người dân cần tuân thủ khuyến cáo này”.

Thạc sỹ Nguyễn Chí Thanh cũng lưu ý, để phòng, chống hiệu quả với bệnh bạch hầu, điều quan trọng nhất là đưa trẻ trong độ tuổi tiêm chủng mở rộng đi tiêm vắc-xin phòng bạch hầu đầy đủ, đúng lịch theo quy định. Trong trường hợp hoãn tiêm, đưa trẻ tham gia tiêm chủng sớm nhất có thể.

z5616427962124_517090768864f1cc1114372a364e3863_be5caA
Hướng dẫn phòng, chống bạch hầu của ngành y tế.

Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho hoặc hắt hơi; giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng hàng ngày; hạn chế tiếp xúc với người mắc, nghi ngờ mắc bệnh. Thực hiện tốt vệ sinh nhà ở, nhà trẻ, lớp học thông thoáng, sạch sẽ và có đủ ánh sáng. Đảm bảo vệ sinh ăn uống, ăn chín, uống sôi, bát đũa sạch sẽ.

Khi có dấu hiệu mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh như: sốt nhẹ, ho khàn tiếng, mệt, chán ăn, họng đỏ… cần phải đến cơ sở y tế để được khám, xét nghiệm và điều trị kịp thời. Người dân trong ổ dịch cần chấp hành nghiêm túc việc uống thuốc kháng sinh dự phòng.

Ngày 13/6/2024, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 10/2024/TT-BYT về danh mục bệnh truyền nhiễm, đối tượng và phạm vi phải sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Trong đó, lịch tiêm chủng trong chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ bổ sung thêm 1 liều vắc-xin chứa thành phần bạch hầu cho trẻ 7 tuổi. Trong thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ triển khai tiêm phòng vắc-xin bạch hầu – uốn ván cho trẻ 7 tuổi ngay khi được phân bổ vắc-xin cũng như có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Y tế.

Bạch hầu là bệnh nhiễm trùng cấp tính ở cổ họng và đường hô hấp trên (mũi, xoang cạnh mũi, đường mũi và hầu họng). Tác nhân gây ra bệnh là ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu tiết ra tác động đến tim, thận và hệ thần kinh gây nhiễm trùng và nhiễm độc toàn thân, khiến người bệnh có nguy cơ tử vong cao. Theo WHO, bạch hầu là bệnh có tỷ lệ tử vong lên đến 20%, trong đó, tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ, thanh thiếu niên ngày càng tăng. Vi khuẩn bạch hầu rất dễ lây lan. Chúng lây theo đường hô hấp khi nói chuyện, hắt hơi, ho… giọt bắn có chứa vi khuẩn hòa vào không khí, khi hít phải, nếu cơ thể chưa có miễn dịch chống vi khuẩn bạch hầu sẽ mắc bệnh. Ngoài ra, vi khuẩn bạch hầu cũng có thể lây nhiễm gián tiếp khi tiếp xúc với các vật dụng có dính chất bài tiết hoặc giọt bắn có chứa vi khuẩn bạch hầu. Thời gian ủ bệnh trong khoảng 2 – 5 ngày hoặc hơn kể từ khi nhiễm vi khuẩn bạch hầu.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.
Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Sống khỏe cùng BHT: Đột quỵ não và những nguyên tắc giờ vàng

Đột quỵ não phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm và can thiệp trong khoảng “thời gian vàng”. Bác sĩ Nguyễn Sỹ Trình, Trưởng khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, phụ trách đơn vị can thiệp mạch não, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.