Người Hà Tĩnh tự hào về lịch sử ngành Tuyên giáo

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên mạng Vcnet.vn đã chính thức khép lại nhưng niềm say mê tìm hiểu lịch sử ngành Tuyên giáo của Đảng vẫn còn đọng lại và lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh.

Anh Nguyễn Doãn Báu - xã Đức Giang (Vũ Quang): Tìm thấy niềm vui từ mỗi tuần thi

Người Hà Tĩnh tự hào về lịch sử ngành Tuyên giáo

Cuộc thi đã kết thúc và với giá trị nhận được, anh Nguyễn Doãn Báu hy vọng sẽ có thêm nhiều cuộc thi tương tự để thử sức.

Tôi may mắn có 8/16 tuần đạt giải tại cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”. Có tuần đạt giải thưởng, cũng có tuần không đạt nhưng tôi đều háo hức chờ đợi kết quả câu hỏi và số người dự đoán đúng của mỗi tuần thi, hồi hộp tìm kiếm tên mình trong danh sách những người đạt giải.

Quan trọng hơn, đó là được tiếp tục tham gia tìm lời giải cho những câu hỏi mới, những kiến thức mới mẻ, hấp dẫn về các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các khóa; những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng qua các thời kỳ về công tác tư tưởng - văn hóa, công tác tuyên giáo; những mốc son lịch sử, thành tựu, những đóng góp của ngành…

Hy vọng tới đây, ban tổ chức sẽ tổ chức thêm nhiều cuộc thi ý nghĩa như thế này để tất cả mọi người đều có thể dự thi.

Chị Nguyễn Thị Hồng - Trung tâm VH-TT huyện Vũ Quang: Gia đình gắn kết hơn khi tìm hiểu kiến thức lịch sử ngành Tuyên giáo

Người Hà Tĩnh tự hào về lịch sử ngành Tuyên giáo

Từ khi tham gia cuộc thi trên mạng Vcnet.vn, gia đình chị Hồng như gắn kết hơn.

Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự và may mắn khi trở thành 1 trong 2 cá nhân của Hà Tĩnh đạt giải nhất tuần của cuộc thi. Điều hạnh phúc và ý nghĩa hơn cả đó là cả gia đình tôi gắn kết hơn sau mỗi lần tìm kiếm kiến thức lịch sử ngành Tuyên giáo.

Khi Ban tổ chức công bố câu hỏi mỗi tuần thi, tôi và chồng đều cùng nhau “thi tài” tìm ra câu trả lời đúng. Không chỉ thế, con trai của chúng tôi cũng rất hào hứng mỗi khi bố mẹ trao đổi, trò chuyện về những kiến thức xung quanh đáp án.

Chồng tôi là người công tác trong ngành Tuyên giáo, từ chính cuộc thi này, tôi được thấu hiểu hơn về niềm đam mê anh đang gắn bó, càng trân trọng hơn những gì anh và các đồng nghiệp đang làm.

Anh Phan Khắc Bách - Văn phòng Đảng ủy xã Xuân Lộc (Can Lộc): Cơ hội quý báu để bản thân bồi đắp kiến thức

Người Hà Tĩnh tự hào về lịch sử ngành Tuyên giáo

Cuộc thi đã giúp anh Phan Khắc Bách tiếp nhận thêm rất nhiều kiến thức về ngành Tuyên giáo.

Công tác trong cơ quan Đảng, ngay khi cuộc thi được phát động, tôi đã tham gia với trách nhiệm của một đảng viên và mong muốn thử sức bản thân.

Càng thi, những kiến thức từ các câu hỏi mang lại khiến tôi càng thích thú. Sau mỗi câu hỏi, tôi không chỉ dừng lại ở việc tìm đáp án đúng mà còn tìm hiểu những nội dung, thông tin liên quan. Qua đó, làm phong phú thêm kiến thức của bản thân.

Trong 16 tuần thi, có 9 tuần đạt giải nhưng đó không phải là kết quả lớn nhất tôi nhận được. Điều quan trọng hơn là tôi có cơ hội được giao lưu với nhiều thí sinh trên cả nước, trong đó có những người cũng đang tham gia công tác Đảng như tôi. Từ sau cuộc thi, chúng tôi kết nối và trao đổi kinh nghiệm công tác cùng nhau.

Em Nguyễn Thị Minh Huyền - học sinh lớp 10, Trường THPT Cù Huy Cận (Vũ Quang): Cuộc thi là sân chơi bổ ích cho người trẻ

Người Hà Tĩnh tự hào về lịch sử ngành Tuyên giáo

Với em Nguyễn Thị Minh Huyền, cuộc thi chính là một sân chơi bổ ích để học hỏi kinh nghiệm cũng như kiến thức.

Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” được tổ chức bằng hình thức trực tuyến chính là cơ hội hiếm có để tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, vùng miền có thể tham gia. Và, với người trẻ như chúng tôi, đây thực sự là sân chơi bổ ích.

Là thí sinh ít tuổi nhất của Hà Tĩnh đạt giải tại cuộc thi, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và hãnh diện. Mỗi tuần thi với tôi đều là cả quá trình vừa học hỏi, vừa thi. Chính điều đó giúp tôi bồi đắp thêm nhiều kiến thức về ngành Tuyên giáo của Đảng nói riêng và về lịch sử Đảng nói chung.

Người Hà Tĩnh tự hào về lịch sử ngành Tuyên giáo

Chiều 25/7, Ban Tuyên giáo tổ chức tổng kết cuộc thi cấp tỉnh cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” trên hệ thống VCNET.VN. (Trong ảnh: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giấy khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi).

Sau 16 tuần tham gia cuộc thi, Hà Tĩnh là tỉnh có số lượng giải nhiều nhất cả nước với 77 giải. Cuộc thi đã thực sự lan tỏa và góp phần củng cố, nâng cao nhận thức, nhân lên niềm tự hào về chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Để có được kết quả đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khuyến khích các đơn vị, địa phương triển khai đồng loạt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia thi thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể…

Ngoài giải thưởng của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng vận dụng sự hỗ trợ của Thường trực Tỉnh ủy, sự phối hợp của UBND tỉnh, các ngành liên quan để bố trí kinh phí của tỉnh khen thưởng riêng cho các cá nhân, tập thể... Qua đó, khích lệ, động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên tham gia tích cực cuộc thi.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thành Đồng

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Nhận diện, ngăn chặn thông tin xấu, độc trước thềm đại hội Đảng

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội XIV của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Tuy nhiên, trước thềm đại hội, các thế lực thù địch gia tăng các hoạt động chống đối nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, nhận diện, đấu tranh ngăn chặn các thông tin xấu, độc là nhiệm vụ cấp thiết.
Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác, đấu tranh với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch

Những năm qua, cấp ủy các cấp thường xuyên quan tâm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là vào những thời điểm diễn ra các sự kiện trọng đại của đất nước, tỉnh nhà. Việc chủ động nắm bắt tình hình, dự báo và giải quyết tốt các vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội cùng các vấn đề phát sinh góp phần quan trọng giữ vững ổn định tình hình, tạo đồng thuận xã hội.
[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

[Motion Graphics] Kết quả "5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược" của Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương phù hợp với thực tiễn địa phương để thực hiện tốt 5 chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.
Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Phát triển đảng viên - bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng

Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy các cấp đã chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên nữ, người dân tộc thiểu số, tôn giáo, chủ doanh nghiệp (DN) tư nhân.
“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

“Dân vận khéo” - chìa khóa tạo đồng thuận, phát triển

Những những dấu ấn nổi bật trong phát triển KT-XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị Hà Tĩnh vững mạnh trong nhiệm kỳ 2020-2025 đã khẳng định, dân vận khéo không chỉ là phương thức tập hợp, vận động quần chúng, mà còn là chìa khóa quan trọng để gắn kết ý Đảng với lòng dân, biến các chủ trương, nhiệm vụ lớn thành hiện thực sinh động.