Người thầy tâm huyết với sự nghiệp trồng người ở huyện miền núi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và tâm huyết với nghề, thầy Lê Đình Tần - giáo viên Trường THPT Cao Thắng (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã dìu dắt nhiều thế hệ học sinh trưởng thành.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thầy Lê Đình Tần luôn ân cần giúp đỡ học sinh.

Thầy Lê Đình Tần luôn ân cần giúp đỡ học sinh.

Năm 2006, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Vinh chuyên ngành Toán học, thầy Lê Đình Tần (SN 1974, quê xã An Hòa Thịnh, huyện Hương Sơn) được phân công về công tác tại Trường THPT Gia Phố (Hương Khê). Đến năm 2012, thầy Tần được điều chuyển về công tác tại Trường THPT Cao Thắng (Hương Sơn) cho đến nay. Gắn bó với ngôi trường miền núi, nơi điều kiện học tập còn nhiều khó khăn, thế nên, với tâm huyết của một giáo viên, thầy Tần luôn nỗ lực, cố gắng giúp đỡ các em học sinh.

Thầy tâm sự: “Lúc mới về dạy học, Trường THPT Cao Thắng còn rất nhiều khó khăn từ điều kiện cơ sở vật chất đến thành tích học tập. Cùng với sự quyết tâm của ban giám hiệu và các thầy, cô giáo, trường đã dần thay đổi. Bản thân tôi cũng luôn dồn hết tâm huyết trong mỗi bài giảng, quan tâm, chia sẻ với các em học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn để khơi dậy quyết tâm vượt khó, học tập”.

Trong hoạt động giảng dạy, thầy Tần là giáo viên luôn chịu khó tìm tòi, nghiên cứu để nâng cao năng lực chuyên môn. Với nhiều phương pháp giảng dạy mới, thầy đã tạo được cảm hứng học tập cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn của nhà trường.

03.jpg
Thầy Tần luôn tận tâm với sự nghiệp trồng người.

Chia sẻ về phương pháp giảng dạy của mình, thầy Tần cho biết: “Tôi luôn lấy học sinh làm trung tâm, yêu thương và dạy bảo các em như chính con cái trong gia đình. Khi tôi tin tưởng và lắng nghe học trò, tôi thấu hiểu các em hơn, từ đó giúp học sinh tự tin, vững bước trên hành trình chinh phục tri thức”.

Trong chuyên môn, với đặc thù Toán học, thầy Tần luôn tạo cho học sinh môi trường tốt để rèn luyện khả năng tính toán, sáng tạo những phương pháp học tập. Không khí của các tiết học do thầy Tần đứng lớp luôn vui tươi, thoải mái. Chính sự tận tụy hết mình cùng tình yêu với môn Toán của thầy đã thắp lửa đam mê để nhiều học sinh chinh phục những đỉnh cao tri thức.

Từ khi thầy Tần về Trường THPT Cao Thắng đến nay, đã có 30 học sinh do thầy trực tiếp giảng dạy đạt giải học sinh giỏi tỉnh môn Toán. Những quả ngọt đó đã tiếp thêm động lực để thầy tâm huyết, say mê hơn với nghề. Nhiều năm liền, các lớp do thầy chủ nhiệm có tỉ lệ đậu tốt nghiệp, đại học, cao đẳng rất cao.

Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thầy Tần giúp đỡ, trong đó có thể kể đến hoàn cảnh của em Nguyễn Huy Thành (SN 2002, ở thôn Kim Thành, xã Sơn Tây). Huy Thành có hoàn cảnh khó khăn, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, không có khả năng lao động. Hai mẹ con Huy Thành đùm bọc nhau cùng vượt khó song con đường tới trường của em gặp nhiều trắc trở.

Nhìn thấy cậu học trò sáng dạ nhưng vất vả, thầy Tần đã dành thời gian tâm sự, tìm hiểu nỗi niềm và sau đó quyết định chăm lo cho Huy Thành, giúp đỡ em trong học tập. Đến nay, cậu học trò nhỏ năm nào đã là sinh viên năm cuối Trường Đại học Thương mại (Hà Nội).

z5290270346318_eda798ecb3a0c7afcb1e22cbb27c4684 copy.jpg
Với thầy Tần, niềm vui lớn nhất trong sự nghiệp “trồng người” là sự thành công của mỗi thế hệ học trò.

Liên hệ với Huy Thành, cậu sinh viên luôn bày tỏ niềm biết ơn với người thầy ấm áp. Huy Thành chia sẻ: “Thầy Tần nuôi dạy em từ năm lớp 10 tới nay. Em luôn biết ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ và đồng hành của thầy trong hành trình trưởng thành. Em sẽ luôn cố gắng để không phụ công giúp đỡ của thầy”.

Những nỗ lực, phấn đấu của thầy Tần không chỉ nhận được sự yêu mến, kính trọng của bao thế hệ học trò mà còn là sự ghi nhận của các cấp với nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Trong 12 năm liền (từ năm 2011 tới nay), thầy Tần được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 3 bằng khen của Bộ GD&ĐT, 2 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Sở GD&ĐT…

Dẫu vậy, với thầy Tần, niềm vui lớn nhất là sự thành công của mỗi thế hệ học trò, sự tin tưởng của lãnh đạo nhà trường, tín nhiệm của đồng nghiệp và sự tin yêu, quý trọng của phụ huynh, học sinh.

Thầy Tần chia sẻ: “Tôi tâm niệm rằng, giáo dục phải xuất phát từ tâm, luôn sát cánh, đồng hành cùng học trò. Nhìn thấy từng khóa học sinh trưởng thành, trở thành những người có ích cho xã hội, tôi cảm thấy vui mừng và tự nhủ cần phải làm tốt hơn nữa vai trò, sứ mệnh của mình”.

z5291532395501_3295f771d56e54818daf99bccdf0db0e.jpg
Thầy Tần luôn xem học trò là trung tâm trong phương pháp dạy học.

Quá trình công tác, thầy Tần luôn chứng minh được bản lĩnh của một giáo viên nhiệt huyết, toàn tâm với học trò và sự nghiệp giáo dục. Sự cố gắng của thầy Tần đã giúp bao thế hệ học sinh ở miền biên giới này trưởng thành và chính thầy cũng là tấm gương để học trò noi theo. Những thành tích mà thầy Tần đạt được đã góp phần nâng cao thành tích dạy và học của Trường THPT Cao Thắng.

Thầy Tống Trần Đức - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast