(Baohatinh.vn) - 16 giờ 5 phút chiều nay (22/6), thí sinh đã kết thúc bài thi môn Toán sau 90 phút làm bài. Ghi nhận ở các điểm thi cho thấy, mặc dù đây là năm đầu tiên môn Toán thi theo hình thức trắc nghiệm, nhưng nhờ sự chuẩn bị kỹ về kiến thức và kỹ năng nên các em đã bắt nhịp yêu cầu mới.
Thí sinh hoàn thành môn Toán tại Hội đồng thi TPHP Hương Khê
Theo nhận xét bước đầu, đề thi môn Toán thống nhất với 3 lần đề thi thử nghiệm mà Bộ GD&ĐT đã công bố. Đề Toán có 50 câu hỏi trắc nghiệm, gồm 7 cụm chủ đề, tương ứng với nội dung ở 4 chương giải tích và 3 chương hình học lớp 12.
Tại điểm thi Trường THPT Hương Khê, thí sinh và phụ huynh kết thúc ngày đầu tiên với tâm lý khá thoải mái. Đối với thí sinh huyện miền núi, việc được thi THPT quốc gia ngay tại điểm trường mình học không chỉ thuận lợi trong sắp xếp chỗ ăn ở mà còn tạo sự yên tâm, tự tin hoàn thành tốt bài thi. Thí sinh Nguyễn Văn Cường cho biết: “Đề thi không quá khó đối với học sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp. Em cảm thấy rất nhẹ nhõm khi đã hoàn thành tốt môn thi này”.
Tại điểm thi Trường THPT Phan Đình Phùng, sau khi ra khỏi phòng thi, nhiều nhóm học sinh sôi nổi trao đổi với nhau về đề thi. Theo các em, đề Toán năm nay có tính phân hóa rất cao. Thí sinh Nguyễn Cẩm Anh - Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: “Đề Toán có khoảng 20 câu hỏi dễ, từ câu 30 đã có yếu tố khó và 10 câu cuối cùng đòi hỏi vận dụng kiến thức chắc chắn, kỹ năng tính toán nhanh, chuẩn xác và nhiều bước tư duy để thực hiện. Em tự tin vì mình đã cơ bản hoàn thành các câu hỏi.”
Tại điểm thi Trường THPT Thành Sen tập trung các thí sinh tự do, chủ yếu thi để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Các em chia sẻ, nếu như với hình thức thi tự luận như năm trước đòi hỏi cách trình bày ngắn gọn, mạch lạc, thì cái khó khi thi trắc nghiệm đó là áp lực thời gian. Thí sinh Trần Thị Quỳnh Anh cho rằng, mặc dù thời gian ngắn, số lượng câu hỏi nhiều, nhưng em đã ôn luyện kỹ, chuẩn bị chu đáo nên làm bài rất tốt.
Thí sinh trao đổi về đề thi Toán
Theo đánh giá của thầy Từ Hữu Sơn - chuyên viên bộ môn Toán (Sở GD&ĐT Hà Tĩnh), khoảng 60% câu hỏi mức độ vừa phải, phù hợp với năng lực của các thí sinh thi để xét tốt nghiệp, 40% còn lại mang tính phân hóa, trong số đó có khoảng 12% phân hóa cao.
Ngày thi đầu tiên kỳ thi THPT quốc gia 2017 khép lại với tâm thế khá thoải mái, nhẹ nhõm của phần lớn thí sinh. Sáng ngày mai, các thí sinh khối xã hội sẽ có một buổi nghỉ ngơi, những thí sinh chọn bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên để xét tốt nghiệp và đại học, cao đẳng sẽ phải tập trung cao cho một buổi thi kéo dài 150 phút đối với 3 môn thi thành phần: Vật lý, Hóa học và Sinh học.
Gần 100 thí sinh vắng mặt, 1 thí sinh bị đình chỉ trong ngày thi đầu tiên
Theo thông tin từ Sở GD&ĐT, môn Toán chiều nay có 52 thí sinh vắng mặt; tổng số thí sinh vắng thi trong ngày là 97 thí sinh, chủ yếu là thí sinh tự do.
Trong ngày thi thứ nhất, môn thi Toán ở điểm thi trường THCS Lê Văn Thiêm, thí sinh Trần Văn Cường đã bị đình chỉ thi vì đưa điện thoại vào phòng thi.
Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, thí sinh Lê Tuấn Vũ bị ngất xỉu trong khi đang làm bài thi môn Văn vào buổi sáng, tuy nhiên em đã được chăm sóc sức khỏe và tiếp tục tham gia thi môn Toán trong buổi chiều
Ngày mai (23/6), vào lúc 7 giờ 30 phút, thí sinh bước vào ngày thi thứ 2 với bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên, vào lúc 14 giờ 30 phút sẽ làm bài thi Ngoại ngữ.
Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm tinh gọn đầu mối, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, điều tiết đội ngũ giáo viên và khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.
Sáng 28/8, hơn 365.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rộn ràng tựu trường, chuẩn bị cho năm học mới 2026 - 2027. Các nhà trường đã khẩn trương ổn định nếp sống học đường, quán triệt nội quy, phổ biến kế hoạch học tập và trang bị kiến thức an toàn giao thông trước ngày khai giảng 5/9.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, sớm hoàn thiện các hạng mục còn lại tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1, bảo đảm đáp ứng yêu cầu dạy và học ngay từ đầu năm học.
Ngành GD&ĐT Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thay đổi lớn trong năm học mới: từ sắp xếp mạng lưới trường lớp, cơ cấu lại đội ngũ, đổi mới quản trị đến tổ chức dạy học, chuyển đổi số và triển khai những định hướng mới về sách giáo khoa. Vậy, Hà Tĩnh đã chuẩn bị ra sao trước những thay đổi này? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề "Năm học 2026 -2027, từ áp lực đến động lực".
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, chuẩn bị chu đáo các điều kiện khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH&THCS Sơn Kim 1.
Phường Trần Phú (Hà Tĩnh) tổ chức lại 10 cơ sở giáo dục thành 3 trường, giảm 70% đầu mối; kiện toàn cán bộ quản lý, sẵn sàng cho năm học 2026–2027, bảo đảm dạy học thông suốt trong mô hình mới.
Sáng 27/8, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2025-2026, triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027. Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành.
Cùng với việc ổn định tổ chức sau sắp xếp, những ngày này, các trường học trên địa bàn Hà Tĩnh đang tích cực chuẩn bị, bổ sung cơ sở vật chất, gấp rút hoàn thiện mọi điều kiện để bước vào năm học mới.
Ông Tạ Việt Hùng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh xác nhận kết quả xác minh bước đầu nghi vấn gian lận thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lương Tài cho thấy "có vi phạm".
Năm học 2026-2027, Hà Tĩnh tạo môi trường để tiếng Anh hiện diện thường xuyên trong trường học và gia đình, từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ 2.
Dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Đảng bộ xã Can Lộc (Hà Tĩnh) có 170 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng. Đây là sự ghi nhận quá trình rèn luyện, cống hiến và lòng trung thành của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng
Hội nghị bồi dưỡng chính trị góp phần cập nhật những chủ trương mới của Đảng về giáo dục và đào tạo, thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên Hà Tĩnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn mới.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập, nhằm cân đối đội ngũ, hạn chế tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.
Việc sớm công bố quyết định thành lập trường, bổ nhiệm cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục sau sắp xếp ở xã Xuân Lộc, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà trường nhanh chóng ổn định tổ chức, sẵn sàng cho năm học 2026-2027.
Đối với học sinh lớp 1, những ngày đầu đến trường tập trung vào quá trình làm quen; học sinh lớp 9 và lớp 12 ổn định nền nếp và xây dựng lộ trình học tập phù hợp để chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng trong năm cuối cấp.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành công văn gửi giám đốc Sở GD-ĐT các tỉnh, thành hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT.
Ngày mai (24/8), hơn 67.500 học sinh thuộc các khối lớp 1, lớp 9 và lớp 12 ở Hà Tĩnh sẽ chính thức tựu trường, bắt đầu năm học mới 2026 - 2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, cảnh quan tại các trường đã hoàn tất, sẵn sàng đón học sinh.
Nguồn sách giáo khoa tại Hà Tĩnh hiện mới chỉ đáp ứng khoảng 80%, sách bài tập chưa đáp ứng đủ nhu cầu khiến nhiều phụ huynh lo lắng. Ngành chuyên môn cam kết sẽ cung ứng đủ 100% sách giáo khoa trước ngày khai giảng, đồng thời khẳng định sách bài tập chỉ mang tính bổ trợ, không phải là tài liệu bắt buộc.
Những ngày này, khắp các ngôi trường trên mọi miền quê Hà Tĩnh đã rực rỡ cờ hoa, băng rôn chào đón năm học mới. Hàng vạn học sinh náo nức bước vào mùa tựu trường. Phía sau niềm vui ấy, thầy cô cũng đang tất bật trong những ngày chuẩn bị không ngơi nghỉ cho một năm học với nhiều đổi thay.
Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh Hà Tĩnh sẽ bước vào năm học mới. Tại nhiều địa phương, không khí trên các công trường xây dựng trường học đang hết sức khẩn trương để sớm bàn giao kịp năm học mới.
Việc sắp xếp lại mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh đang bước vào một giai đoạn quan trọng - lựa chọn người đứng đầu cho những ngôi trường mới. Đây không chỉ là một đợt bố trí, bổ nhiệm nhân sự, mà còn là bài toán vừa bảo đảm quy định, vừa giữ được niềm tin và sự đồng thuận trong đội ngũ nhà giáo.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh xây dựng chiến lược phát triển đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
Trước việc sắp xếp hệ thống trường học, nhiều cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã tự nguyện viết đơn xin thôi giữ chức vụ, thể hiện sự đồng thuận cao với chủ trương của cấp trên, hướng tới lợi ích chung.
Dù thời tiết mưa kéo dài ảnh hưởng đến giai đoạn hoàn thiện, song các nhà thầu đang tăng tốc thi công, quyết tâm bàn giao 2 trường phổ thông nội trú liên cấp tại Hà Tĩnh trước ngày 28/8.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại để bàn giao hai trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Sơn Kim 1 và xã Hương Khê trước ngày 28/8.
Năm học mới đang đến, những ngôi trường trên địa bàn Hà Tĩnh cũng bước vào mùa tựu trường đặc biệt khi chủ trương sắp xếp mạng lưới trường lớp đang được triển khai. Trong mỗi mái trường, sự háo hức xen lẫn quyết tâm; thầy cô, học sinh cùng hướng về phía trước với niềm tin những thay đổi hôm nay sẽ mở ra cơ hội mới để giáo dục bứt phá, vươn lên.
Theo hướng dẫn, việc bố trí, bổ nhiệm cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định và phân cấp quản lý cán bộ.