Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội sẵn sàng “lăn bánh” trở lại

(Baohatinh.vn) - Sau khi Sở GTVT Hà Tĩnh có văn bản cho phép vận hành tuyến xe khách Hà Tĩnh - Hà Nội, nhiều nhà xe đã sẵn sàng phục vụ hành khách trở lại, trên cở sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội sẵn sàng “lăn bánh” trở lại

Nhà xe Phú Quý tiến hành vệ sinh xe...

Sau hơn 20 ngày dừng hoạt động để phòng dịch Covid-19, các doanh nghiệp vận tải hành khách đã sẵn sàng phục vụ trở lại khi Sở GTVT Hà Tĩnh cho phép vận hành tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội vào ngày hôm qua (23/4).

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội sẵn sàng “lăn bánh” trở lại

...và bảo dưỡng xe trước khi hoạt động trở lại.

Chị Nguyễn Thị Hoa - Chủ nhà xe Phú Quý (TP Hà Tĩnh) phấn khởi nói: “Chúng tôi có 10 xe chạy tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội. Để đảm bảo an toàn cho hành khách và nhân viên, chúng tôi chỉ cho phép hoạt động 3 xe, mỗi xe vận chuyển không quá 20 hành khách theo quy định của Sở GTVT Hà Tĩnh”.

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội sẵn sàng “lăn bánh” trở lại

Nhà xe Phú Quý tiến hành đo thân nhiệt cho lái xe, phụ xe trước khi “lăn bánh”

"Ngoài ra, nhà xe cũng đã thực hiện nghiêm việc vệ sinh khử trùng xe, sử dụng dung dịch sát khuẩn; trang bị và yêu cầu phải đeo khẩu trang y tế trong suốt quá trình làm nhiệm vụ đối với lái xe, nhân viên phục vụ...

Đặc biệt, nhà xe sẽ tiến hành đo thân nhiệt cho nhân viên và hành khách trước khi lên xe", chị Hoa cho biết thêm.

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội sẵn sàng “lăn bánh” trở lại

Nhà xe Dũng Minh đo thân nhiệt cho hành khách trước khi lên xe...

Theo đại diện nhà xe Dũng Minh (TP Hà Tĩnh), hoạt động vận tải khách dù được phép hoạt động trở lại nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định như: Hạn chế số người được chở trên 1 chuyến, giảm tần suất chuyến trong ngày cho đến khi có hướng dẫn mới.

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội sẵn sàng “lăn bánh” trở lại

Nhà xe Dũng Minh sắp xếp hành khách nằm cách nhau một giường trong suốt quá trình di chuyển

Ông Phó Đức Minh - Chủ nhà xe Dũng Minh cho biết: “Chuyến xe xuất phát 22h tối 23/4, chúng tôi chỉ vận chuyển 15 hành khách, bố trí nằm cách nhau một giường trong suốt quá trình di chuyển. Đồng thời yêu cầu hành khách thực hiện sát khuẩn, đeo khẩu trang trước khi lên xe".

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội sẵn sàng “lăn bánh” trở lại

Nhà xe Thu Thoại vệ sinh, bố trí lại các vị trí trên xe

Ông Trần Khắc Thoại - Chủ nhà xe Thu Thoại (Cẩm Xuyên) cho biết: “Trong khoảng thời gian nghỉ chống dịch chúng tôi đã bảo dưỡng xe, tiến hành khử trùng, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch. Hiện nhà xe đã sẵn sàng “lăn bánh”, phục vụ hành khách an toàn trở lại.

Đồng hành cùng với các doanh nghiệp trong việc phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh cũng thực hiện nghiêm các quy định của Sở GTVT, đảm bảo an toàn cho hành khách trên mỗi chuyến đi.

Nhiều nhà xe tuyến Hà Tĩnh - Hà Nội sẵn sàng “lăn bánh” trở lại

Ban Quản lý Bến xe Hà Tĩnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Ông Bùi Phan Lương - Phó Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh cho biết: “Ban Quản lý thực hiện nghiêm việc xuất bến của các nhà xe theo quy định, kiểm tra số lượng hành khách trên xe không quá 20 người, hành khách phải được giữ khoảng cách với nhau trong quá trình di chuyển.

Đồng thời yêu cầu các đơn vị vận tải gửi danh sách xe hoạt động trên từng tuyến, từng ngày; biển số xe, giờ xuất bến, giờ đến bến, hành trình chạy xe theo từng nhóm tỉnh nguy cơ gửi về Sở Giao thông vân tải Hà Tĩnh".

Cũng theo ông Lương, Ban quản lý bến xe thường xuyên phát trên loa phát thanh nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch. Cán bộ, nhân viên điều hành, nhân viên bán vé, lái xe, phụ xe và hành khách tuyệt đối phải đeo khẩu trang khi di chuyển.

Ngoài ra, đơn vị còn tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, khử trùng khu vực bến bãi cũng như chú trọng khâu tuyên truyền, cung cấp thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh tại khu vực đông người như nhà chờ, nơi đỗ xe.

Chiều ngày 23/4, Sở GTVT Hà Tĩnh đã có văn bản mới nhất quy định hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh, cụ thể:

Xe tuyến cố định: Cho phép các loại hình kinh doanh vận tải khách bằng xe buýt (Hà Tĩnh - Nghệ An), xe khách liên tỉnh từ ngày 23/4/2020 cho đến khi có thông báo mới; chỉ hoạt động tối đa đến 30% số phương tiện của đơn vị trên từng tuyến theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ (Hà Nội, Bắc Ninh và Hà Giang) và đến 50% số phương tiện của đơn vị trên từng tuyến theo biểu đồ đối với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Xe hợp đồng, xe du lịch: Cho phép hoạt động từ ngày 23/4/2020 cho đến khi có thông báo mới; chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ (Hà Nội, Bắc Ninh và Hà Giang) và đến 50% theo tổng số xe của đơn vị kinh doanh vận tải với các tỉnh thuộc nhóm nguy cơ thấp.

Thời hạn phù hiệu, biển hiệu của các loại phương tiện trên có giá trị theo thời hạn đã được cấp. Các loại hình vận tải khách được phép hoạt động phải bố trí khách ngồi giãn cách và thực hiện nghiêm các nội dung tại Văn bản số 621/SGTVT- QLVTPT&NL ngày 11/3/2020 của Sở GTVT về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động

300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.
“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh

Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!