Nhiều trang trại ở Hà Tĩnh thiếu chứng nhận “đủ điều kiện chăn nuôi"

(Baohatinh.vn) - Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là một trong những thủ tục quan trọng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Hà Tĩnh mới chỉ có 12/47 trang trại quy mô lớn được cấp loại chứng nhận này.

Nhiều trang trại ở Hà Tĩnh thiếu chứng nhận “đủ điều kiện chăn nuôi

Toàn tỉnh có 47 trang trại quy mô lớn thuộc diện phải thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Điều 55 của Luật Chăn nuôi 2028 và Điều 23, 24, Nghị định 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Luật Chăn nuôi quy định, trang trại chăn nuôi quy mô lớn (từ 300 vật nuôi trở lên) phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Với quy mô 1.200 con lợn nái, hằng năm, HTX Nông nghiệp Gia Phúc (xã Sơn Lộc, Can Lộc) xuất bán hàng chục nghìn con lợn giống, doanh thu trên 10 tỷ đồng/năm. Vì thế, vào năm 2021, HTX đã tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng, các yêu cầu kỹ thuật để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn theo quy định, góp phần củng cố hoạt động chăn nuôi an toàn, bền vững của HTX.

Nhiều trang trại ở Hà Tĩnh thiếu chứng nhận “đủ điều kiện chăn nuôi

Công ty Chăn nuôi Mitraco đã hoàn thiện các thủ tục để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với các trang trại vệ tinh của công ty.

Ông Lê Vạn Hải - Giám đốc HTX Nông nghiệp Gia Phúc cho biết: “Theo quy định, tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi nên chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cái khó của HTX khi tiến hành thủ tục này là vị trí xây dựng trang trại phải điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển của địa phương; tổ chức lại các biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật… nên việc thực hiện khá tốn thời gian, công sức mới đạt được”.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi là một trong những loại thủ tục quan trọng, bắt buộc nhằm đảm bảo cho sản xuất của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi, đúng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trên thực tế, số lượng trang trại quy mô lớn tại Hà Tĩnh được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đang rất hạn chế.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và thú y tỉnh, toàn tỉnh có 47 trang trại quy mô lớn thuộc diện phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi nhưng chỉ mới có 12 trang trại được cấp.

- Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi:

+ Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển ngành chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều 53 của Luật Chăn nuôi.

+ Có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi. + Có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

+ Có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi.

+ Có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 1 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi.

+ Có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại.

- Sở NN&PTNT tỉnh thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn tại địa phương. Trường hợp cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn nằm trên địa bàn từ hai tỉnh trở lên, Sở NN&PTNT nơi tổ chức, cá nhân đăng ký thủ tục đầu tư thực hiện cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn gồm:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn theo Mẫu số 01.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP

+ Bản thuyết minh về điều kiện chăn nuôi theo Mẫu số 02.ĐKCN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP

Theo ông Lê Văn Bình - Giám đốc HTX Nga Hải (xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân), HTX đang chăn nuôi khoảng 3.000 con lợn và 2 vạn con gà thương phẩm. Để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi cần thực hiện nhiều thủ tục, hồ sơ, báo cáo đi kèm, nhất là liên quan đến vấn đề tác động môi trường, hồ sơ ghi chép quá trình chăn nuôi; lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu 1 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi. HTX cũng cần sự đồng hành thêm của cơ quan quản lý để được hướng dẫn cụ thể hơn, đảm bảo hồ sơ phù hợp với yêu cầu của luật.

Nhiều trang trại ở Hà Tĩnh thiếu chứng nhận “đủ điều kiện chăn nuôi

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh tổ chức lớp tập huấn triển khai quy định về quản lý chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh và tập huấn công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm.

Tại buổi tập huấn của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh phổ biến các quy định về quản lý chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh động vật được tổ chức vào tháng 5 vừa qua, Phó Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên Đặng Thị Ngọc cho biết: “Để hoàn thành được các khâu kiểm tra để thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi cần có sự phối hợp giữa cơ quan chuyên môn và chủ trang trại, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, khi cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra, đánh giá thì nhiều công ty, doanh nghiệp chăn nuôi chưa tạo điều kiện để làm việc. Trong khi đó, có rất nhiều hạng mục cần xem xét như: ghi chép thông tin hằng ngày về thức ăn, con giống, vắc-xin… Điều này vô hình trung đã gây khó khăn và ảnh hưởng đến tiến độ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi”.

Về phía cơ quan quản lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hoàng Thị Ngọc Diệp cho biết: “Điều 26, Nghị định 14/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 15 - 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động chăn nuôi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Tuy nhiên, trên thực tế, không ít cơ sở chăn nuôi quy mô lớn vẫn thờ ơ, không quan tâm nhiều đến việc hoàn thành thủ tục quan trọng này.

Cùng với đó, chính quyền địa phương, cán bộ chuyên môn cấp cơ sở chưa thực sự sâu sát trong hướng dẫn, đốc thúc nên các doanh nghiệp còn lúng túng, gặp khó khăn khi làm các loại hồ sơ. Đặc biệt, đối với các trang trại cho thuê, nuôi gia công thì chủ trang trại và phía công ty chăn nuôi chưa phối hợp cao để đoàn công tác của cơ quan quản lý Nhà nước đánh giá các quy trình theo quy định”.

Nhiều trang trại ở Hà Tĩnh thiếu chứng nhận “đủ điều kiện chăn nuôi

Trang trại bò sữa Vinamilk Hà Tĩnh (xã Sơn Lễ, Hương Sơn) đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.

Được biết, hiện nay, dưới sự đôn đốc của phía cơ quan quản lý, một số cơ sở chăn nuôi đang hoàn thiện hồ sơ để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Thời gian tới, Sở NN&PTNT, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh sẽ phối hợp với chính quyền địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Chăn nuôi cùng các văn bản liên quan; kiểm tra, giám sát, hướng dẫn các trang trại đảm bảo các điều kiện chăn nuôi theo quy định của pháp luật.

Trong đó, yêu cầu 35/47 cơ sở quy mô lớn còn lại thực hiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; tiến hành xử phạt nếu cơ sở cố tình không thực hiện các yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.
Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Chuẩn bị tốt kịch bản làm việc, quyết tâm gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn Thanh tra EC, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “thẻ vàng”.
Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Nông dân thắng lợi ngay lần đầu trồng bí đỏ hữu cơ

Mô hình trồng bí đỏ hữu cơ lần đầu tiên được triển khai tại xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực, mở ra hướng đi mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Các nhà vườn "hồi sinh" cây đào sau Tết

Nhiều nhà vườn tại Hà Tĩnh đang tất bật thu gom cây đào sau Tết, tích cực triển khai các biện pháp chăm sóc, cắt tỉa để “hồi sinh” cây, chuẩn bị cho mùa hoa năm sau.
Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.