Những chủ thể làm khởi sắc nông thôn mới huyện ven biển Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Những người nông dân ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong phát triển kinh tế và xây dựng huyện nông thôn mới.

Những chủ thể làm khởi sắc nông thôn mới huyện ven biển Hà Tĩnh

Chỉ riêng nuôi vịt thương phẩm, vịt đẻ, ấp trứng bán, mỗi năm nông dân Nguyễn Thị Phương ở xã Tân Lộc đạt doanh thu từ 1,5 - 1,7 tỷ đồng.

Xung kích làm giàu ở nông thôn

Nhiều năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Phương ở thôn Tân Trung (xã Tân Lộc) đều xếp tốp đầu trong danh sách nông dân làm kinh tế giỏi ở huyện Lộc Hà. Từ con số không lúc lập nghiệp, người nông dân giàu nghị lực này đã biến hơn 2 ha đồng hoang, chiêm trũng thành mô hình trang trại tổng hợp trồng lúa, nuôi cá, nuôi vịt, trâu bò, bồ câu, ấp trứng vịt. Mô hình của gia đình chị đã trở thành địa chỉ cho nhiều nông dân đến tham quan, học hỏi.

Chị Nguyễn Thị Phương chia sẻ: “Sau hơn 20 năm lập nghiệp, đến nay, mỗi năm trang trại của gia đình tôi cho doanh thu khoảng gần 4 tỷ đồng, trừ chi phí sản xuất còn lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng. Nguồn thu nhập này đã giúp gia đình tôi có cuộc sống vững vàng, nuôi dạy con cái ăn học tốt và hỗ trợ bà con xung quanh kinh nghiệm làm kinh tế”.

Những chủ thể làm khởi sắc nông thôn mới huyện ven biển Hà Tĩnh

Mô hình nuôi lươn không bùn cho hiệu quả kinh tế cao của nông dân Đặng Quang Thanh ở xã Ích Hậu.

Cùng với gia đình chị Phương, ở Lộc Hà hiện có khoảng 500 mô hình kinh tế (doanh thu từ vài trăm triệu đến hơn 10 tỷ đồng mỗi năm) do nông dân làm chủ ở tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh.

Trong số này có thể kể đến: Đặng Quang Thanh ở xã Ích Hậu (nuôi lươn); Hồ Xoan ở xã Hồng Lộc (trồng cây ăn quả);Nguyễn Như Nuôi ở xã Thịnh Lộc (chăn nuôi dê, bò, lợn); Nguyễn Hồng Cường ở xã Hộ Độ (nuôi chồn); Lê Thị Loan ở xã Thạch Châu (nuôi tôm và ngao); Trần Văn Ân, Trần Văn Minh ở thị trấn Lộc Hà (nuôi tôm công nghệ cao); Lê Xuân Hùng và Nguyễn Văn Việt ở xã Mai Phụ (nuôi ngao)...

Những trang trại, gia trại, cơ sở sản xuất có tính bền vững và lan tỏa lớn ở Lộc Hà đã giúp người nông dân làm giàu chính đáng và tạo điểm nhấn trong bức tranh sản xuất ở nông thôn.

Những chủ thể làm khởi sắc nông thôn mới huyện ven biển Hà Tĩnh

Nông dân trẻ Nguyễn Văn Chiến ở xã Thạch Mỹ mỗi năm lợi nhuận 400 - 500 triệu đồng từ buôn bán và nuôi nhốt các loại bò lai.

Bà Trần Thị Bích Hà - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Hà cho biết: “Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu đang ngày một lan tỏa ở Lộc Hà và được gắn liền với thực hiện các chương trình phát triển KT - XH, xây dựng NTM của mỗi địa phương.

Năm 2023, toàn huyện có 7.261 hộ được công nhận đạt danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp, 82 nông dân được vinh danh điển hình tiên tiến cấp huyện, 9 cá nhân điển hình tiên tiến cấp tỉnh. Hoạt động sản xuất của nông dân ngày càng phát triển đã giúp cải thiện đời sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 6,84%, thúc đẩy KT-XH phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng NTM”.

Những chủ thể làm khởi sắc nông thôn mới huyện ven biển Hà Tĩnh

Nhiều nông dân ở Lộc Hà đã sản xuất cánh đồng lớn với diện tích trên 5 ha lúa/vụ.

Khẳng định vai trò chủ thể trong xây dựng NTM

Những năm gần đây, ngoài chăm lo phát triển sản xuất để có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 52 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,8%, nông dân xã Mai Phụ còn tích cực vào cuộc, phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng NTM.

Hơn 10 năm qua, bà con đã liên tục đóng góp công sức, kinh phí, tài sản để xây dựng bộ mặt thôn quê ngày càng khởi sắc. Họ là nhân tố chính đưa Mai Phụ về đích NTM nâng cao vào năm 2021, phấn đấu đạt chuẩn kiểu mẫu vào năm 2024.

Những chủ thể làm khởi sắc nông thôn mới huyện ven biển Hà Tĩnh

Nông dân xã Mai Phụ hiến đất, hiến cây, phá bỏ bờ rào để mở đường theo tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Ông Đào Anh Văn - Chủ tịch Hội Nông dân xã Mai Phụ thông tin: “Dưới sự tập hợp, động viên của tổ chức hội, nông dân trên địa bàn đã xem xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên. Từ năm 2018 đến nay, các hội viên đã đóng góp được hàng tỷ đồng tiền mặt, trên 5.000 ngày công lao động, hiến 20.000 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi; xóa bỏ 85 công trình vệ sinh và di dời hàng trăm công trình phụ, lắp đặt 450 hố xử lý nước thải sinh hoạt, đổ bê tông 7,5 km đường các loại; hoàn thành 7/7 khu dân cư kiểu mẫu, xây dựng 42 vườn mẫu, xóa 165 vườn tạp... ”.

Những chủ thể làm khởi sắc nông thôn mới huyện ven biển Hà Tĩnh

Nông dân Hồng Lộc chặt cây, phá dỡ tường rào và công trình phụ để hiến đất, mở đường, xây dựng xã NTM nâng cao.

Cũng như Mai Phụ, hội nông dân các xã, thị trấn ở Lộc Hà đã tập hợp, động viên, tổ chức cho các hội viên thực hiện từng phần việc, từng tiêu chí, đóng góp công sức và tiền của để hướng tới mục tiêu chung; trong đó nổi bật nhất là hội nông dân các xã: Thạch Châu, Thịnh Lộc, Hộ Độ, thị trấn Lộc Hà, Hồng Lộc...

Với tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng”, nông dân trên địa bàn đã vào cuộc tích cực, góp phần đưa 100% xã về đích NTM trước năm 2019, hiện có 2 xã đạt chuẩn nâng cao và đang phấn đấu cuối năm nay huyện sẽ được công nhận đạt chuẩn NTM.

Những chủ thể làm khởi sắc nông thôn mới huyện ven biển Hà Tĩnh

Nông dân xã Phù Lưu tham gia đổ lề mở rộng đường quê.

Bà Trần Thị Bích Hà - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lộc Hà thông tin thêm: “Trong 5 năm qua (2018 – 2023), hội viên hội nông dân toàn huyện đã đóng góp 150.420 ngày công lao động, hiến 36.542 m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi và hàng chục tỷ đồng tiền mặt để xây dựng NTM.

Bà con cũng đã trực tiếp tham gia làm mới và sửa chữa 10.382 km đường giao thông, 1.365 km kênh mương nội đồng, xây dựng, chỉnh trang hàng trăm nhà văn hóa và khu vui chơi giải trí thôn, làm 241 vườn mẫu, chỉnh trang 1.382 vườn hộ. Bà con còn đảm nhận quản lý 98 đoạn đường sáng – xanh - sạch - đẹp, xây dựng 436 hố lắng xử lý nước thải sinh hoạt hộ gia đình, gần 600 hố thu gom và phân loại xử lý rác...”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!