(Baohatinh.vn) - Bảo tàng Hà Tĩnh vừa tiếp nhận những hình ảnh tư liệu về hoạt động vận tải, hậu cần, xây dựng cầu đường trên tuyến đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) đoạn từ ngã ba Khe giao qua ngã ba Đồng Lộc đến ngã ba Lạc Thiện cuối năm 1968.
Báo Hà Tĩnh điện tử trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tư liệu đến độc giả:
Ảnh bản đồ các vị trí chụp từ trên không của quân đội Mỹ về tuyến đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh từ Ngã ba Lạc Thiện qua Ngã ba Đồng Lộc đến Ngã ba Khe Giao.
Hình ảnh chụp ngày 1/11/1968 tại khu vực đường 15A (số hiệu tuyến đường 82 do quân đội Mỹ đặt trên bản đồ quân sự Mỹ) qua Nam Huân, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc (nay là khu vực lân cận cầu Bang trên quốc lộ 15) bị bom Mỹ cày xới phá hủy. Ảnh chụp từ trên không cho thấy các cầu, đường tránh và đường chính bị đánh hỏng.
Khu vực đường 15A qua Nam Huân (xã Thượng Lộc, Can Lộc) được lực lượng công binh quân đội, TNXP và người dân sửa chữa để các đoàn xe ra tiền tuyến (hình ảnh chụp ngày 7/11/1968). Không ảnh cho thấy 1 tuyến đường tránh (góc 9 giờ) cùng 1 cây cầu vượt sông được xây dựng mới. Đường 82 chính đã được sửa chữa, xây dựng 1 ngầm vượt sông. Thời điểm chụp ảnh có 8 xe ô tô vận tải (được đánh dấu bằng mũi tên) đi qua trọng điểm, hướng về phía Nam vào ngã ba Đồng Lộc.
Ảnh khu vực tập kết các đoàn xe vận tải vào miền Nam tại khu vực làng Hot (ngay phía bắc tuyến tránh Núi Mòi - thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) (hình ảnh chụp ngày 7/11/1968). Hình ảnh cho thấy có nhiều xe ô tô vận tải đang xếp hoặc dỡ các thùng phi nhiên liệu.
Được sự chia sẻ, hỗ trợ, cung cấp thông tin từ lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, đầu tháng 11/2023, Bảo tàng Hà Tĩnh đã tiếp nhận hơn 20 file hình ảnh về hoạt động vận tải, hậu cần, xây dựng cầu đường trên tuyến đường Trường Sơn (đường Hồ Chí Minh) đoạn từ ngã ba Khe Giao qua ngã ba Đồng Lộc đến ngã ba Lạc Thiện cuối năm 1968. Đây là những hình ảnh tư liệu hiếm trên cung đường này trong những năm kháng chiến ác liệt.
Nguồn ảnh từ tài liệu Xây dựng Hậu cần ở miền Bắc Việt Nam, tháng 11/1968 của Bộ Quốc Phòng Mỹ và trích từ ảnh vệ tinh của quân đội Mỹ chụp, được lưu tại Cục Lưu trữ quốc gia Mỹ, do ông Lâm Hồng Tiên (quận Đống Đa, Hà Nội) và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh khai thác năm 2023.
Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh đầy đủ thông tin các hình ảnh, sớm hoàn thiện chú thích ảnh để in, trưng bày phục vụ nhu cầu của Nhân dân đến xem, tìm hiểu thông tin.
Ông Đậu Khoa Toàn - Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh
Ảnh cận cảnh đoàn 32 xe vận tải vào miền Nam bị tắc tại khu vực đường tránh Núi Mòi (thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc) do tuyến đường 15 và Ngã ba Đồng Lộc đang sửa chữa (hình ảnh chụp ngày 7/11/1968).
Ảnh đoàn 50 xe vận tải vào miền Nam đi qua khu vực đường tránh ngã ba Đồng Lộc do tuyến đường 15 và Ngã ba Đồng Lộc đang sửa chữa (hình ảnh chụp ngày 7/11/1968). Khu vực này ở phía Tây Nam ngã ba Đồng Lộc khoảng 10km.
Ảnh cận cảnh đoàn xe vận tải vào miền Nam di chuyển dọc theo tuyến đường 15 qua Khe Giao (hình ảnh chụp ngày 12/11/1968).
Ảnh khu vực trọng điểm xã Hà Linh, huyện Hương Khê (chụp ngày 20/12/1968)
Ảnh khu vực trọng điểm Bến Phà Địa Lợi (chụp ngày 20/12/1968)
Ảnh khu vực trọng điểm Cầu Nhe (ảnh chụp ngày 20/12/1968)
Bộ ảnh tư liệu được khai thác lần này còn nhiều bức ảnh quý khác, tái hiện rõ nét hơn những sự kiện lịch sử, địa danh Hà Tĩnh trong kháng chiến. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan tổng hợp, phân tích và xác minh thông tin, sớm công bố trong thời gian gần nhất.
Hy vọng nguồn tài liệu này sẽ cung cấp cho người xem những thông tin đầy đủ, ý nghĩa về các sự kiện lịch sử diễn ra trên địa bàn; qua đó tiếp tục giáo dục truyền thống quê hương, dân tộc đến thế hệ trẻ. Đây cũng là công trình ý nghĩa hướng tới chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Hơn 8 năm hoạt động cách mạng, gần một năm trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Trần Phú đã để lại cho Đảng, cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân ta một tấm gương sáng ngời về trí tuệ, đạo đức, khí phách hiên ngang của người cộng sản.
Cùng với những hình ảnh sống động về diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP.HCM, báo chí thế giới cũng nêu bật thông điệp hướng đến tương lai hòa bình, phát triển của Việt Nam.
Sáng 30/4, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tô Lâm.
Sáng 30/4, những máy bay chiến đấu SU30MK2 hiện đại nhất Việt Nam có màn bắn gần 400 quả đạn nhiễu trên bầu trời TP Hồ Chí Minh, tạo nên khung cảnh vô cùng rực rỡ trong lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam.
Dù không thể có mặt trực tiếp tại nơi diễn ra lễ kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng qua màn ảnh nhỏ, người dân Hà Tĩnh vẫn hòa chung nhịp đập, cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng, hào hùng của sự kiện lịch sử này.
Trung tâm hành chính mới của các địa phương ở Hà Tĩnh được chọn phù hợp quy hoạch, đảm bảo không gian phát triển lâu dài, đáp ứng định hướng kinh tế - xã hội của đơn vị hành chính.
Sáng 30/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng 30/4 là dịp tiếp thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần yêu nước, đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực mới để Việt Nam vững bước trên hành trình phát triển, hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.
Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thể hiện tinh thần, ý chí, sẵn sàng hy sinh để giành lấy độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất cho dân tộc, là khúc khải hoàn cho muôn đời mai sau.
Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử (từ ngày 26-30/4/1975) là chiến dịch quyết chiến chiến lược trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Nhân dân ta, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Những ngôi nhà tạm, dột nát ở Hà Tĩnh đang dần nhường chỗ cho những mái ấm khang trang, vững chãi. Đó không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là món quà đầy nghĩa tình cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo và cận nghèo.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), trong không khí rạo rực của đất trời rợp bóng cờ hoa, mỗi chúng ta càng trân trọng, biết ơn, tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại cùng các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho đất nước thống nhất, giang sơn gấm vóc như ngày hôm nay.
Tại Kỳ họp thứ 27, HĐND tỉnh khóa XVIII, các nội dung liên quan tới việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Tĩnh nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu.
Bộ Nội vụ ban hành công văn hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 178, Nghị định 67 về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức... trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05 và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên.
Thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Trần Văn Kỳ ân cần thăm hỏi, động viên các cụ, các mẹ luôn giữ tinh thần lạc quan, tiếp tục sống vui, sống khỏe.
Trong cuộc trường chinh gian lao mà anh dũng, Nhân dân Hà Tĩnh không chỉ kiên cường, bất khuất trong chiến đấu mà còn nỗ lực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, chi viện cho chiến trường miền Nam, cưu mang đồng bào tập kết… Trải qua năm tháng chiến tranh với những chiến công oanh liệt, Hà Tĩnh tự hào góp phần xứng đáng vào thành quả cách mạng vĩ đại của dân tộc, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.
Chiến dịch Huế - Đà Nẵng (từ ngày 21-29/3/1975) là một trong 3 chiến dịch lớn của quân Việt Nam trong Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. Thắng lợi của chiến dịch có ý nghĩa chiến lược, góp phần nhanh chóng giải phóng Sài Gòn và hoàn toàn miền Nam.
Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, ngày 30/4 tới đây, tại TP HCM sẽ diễn ra lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia. Nhiều người băn khoăn diễu binh, diễu hành là gì? Diễu binh và duyệt binh khác nhau như thế nào?
Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Dự thảo Luật Cán bộ, công chức sửa đổi bỏ quy định thi nâng ngạch, thay bằng việc bổ nhiệm vào ngạch tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm. Cán bộ xã đáp ứng tiêu chuẩn sẽ được chuyển thành công chức.
Trong không khí trang trọng, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp sáng những ngọn nến để tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bến số 3 đi vào khai thác không chỉ đánh dấu bước phát triển mới của Công ty CP cảng quốc tế Lào - Việt mà còn là minh chứng cho việc thực hiện có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả các cam kết giữa Chính phủ hai nước Lào và Việt Nam
Chiều 28/4, tại TP Hà Tĩnh, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp, trao đổi với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và đoàn đại biểu cấp cao Lào nhân dịp đoàn sang dự Lễ khánh thành Bến số 3 Cảng quốc tế Lào - Việt và dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã luôn kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi, hết lòng hỗ trợ Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập trước đây cũng như trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước ngày nay.