Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

(Baohatinh.vn) - Do cây kim tiền thảo sau thu hoạch phải phơi khô nên tranh thủ những ngày nhiều nắng, bà con nông dân xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã ra đồng thu hoạch cây dược liệu.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Bà con xã Cẩm Vịnh liên kết với Công ty CP Dược Hà Tĩnh xây dựng vùng trồng dược liệu với quy trình sản xuất sạch, không phun thuốc trừ sâu, trừ cỏ đã hơn 7 năm nay.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Những ngày này, trên cánh đồng xã Cẩm Vịnh, bà con nông dân đang vào mùa thu hoạch cây kim tiền thảo sau gần 3 tháng xuống giống, chăm sóc.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Giữa cái nắng gắt của ngày hè, người dân vẫn cần mẫn cắt từng cành cây bò lan trên mặt đất. Ở thời điểm này những năm trước, lứa thu hoạch đầu tiên người dân đã làm xong. Năm nay do dịch bệnh Covid-19 nên thời gian thu hoạch có phần muộn hơn.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Đầu năm 2021 tới nay, thời tiết thuận lợi, nhất là đợt vừa rồi có mưa lũ, đất được bồi đắp phù sa màu mỡ nên cây kim tiền thảo phát triển tốt hơn những năm trước.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Bà Nguyễn Thị Văn – Giám đốc HTX Sản xuất an toàn và dịch vụ thương phẩm xã Cẩm Vịnh cho biết: “Mỗi năm, người dân xuống giống vào khoảng tháng 3 và thu hoạch được 3 vụ/năm, cứ cắt cành xong cây lại mọc ra những cành mới. Đợt này là lứa thu hoạch đầu tiên, thường cho năng suất cao hơn những lứa sau. Trung bình năng suất cây dược liệu đạt 4 tạ/sào/năm, năm nay dự kiến đạt gần 5 tạ/sào/năm.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Hiện nay, toàn xã Cẩm Vịnh có khoảng 30 hộ trồng cây kim tiền thảo với tổng diện tích gần 4ha. Trong đó, khoảng 3ha trồng tập trung ở cánh đồng và gần 1ha trồng tại vườn hộ.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Bà Trần Thị Loan (thôn Tam Đồng, xã Cẩm Vịnh) chia sẻ: "Mùa này gia đình tôi trồng 1 sào cây kim tiền thảo, đợt này dự kiến thu được 2,5 tạ. Trời nắng tuy làm việc mất sức nhưng cây nhanh khô và cho sản phẩm đạt chuẩn, chứ gặp mưa, cây bị mốc thì bỏ hết. Nếu từ nay tới cuối năm thuận lợi thì tổng 3 vụ thu hoạch sẽ được khoảng gần 5 tạ"

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Cây kim tiền thảo sau khu thu hoạch được người dân phơi khô khoảng 2- 3 ngày.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Trồng cây dược liệu chi phí sản xuất thấp, hiệu quả kinh tế cao. Bởi vậy, dù phải làm việc giữa trời nắng nóng nhưng bà con vẫn rất phấn khởi vì có thêm thu nhập.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Những ngày này, trên diện tích đất trồng của mỗi gia đình thường có từ 3 - 5 người làm.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Sau khi bà con thu hoạch cành, phần gốc còn lại được chăm bón sẽ mọc ra cành mới. Lứa tiếp theo dự kiến thu hoạch tầm cuối tháng 7. Ông Nguyễn Văn Chiến – Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh cho hay: “Kim tiền thảo trồng tại Cẩm Vịnh được liên kết với Công ty CP Dược Hà Tĩnh. Sau khi thu hoạch, công ty bao tiêu sản phẩm nên bà con không lo đầu ra. Với mức giá công ty thu mua là 16.000 đồng/kg cây thành phẩm đã phơi khô, tính ra mỗi sào người dân thu nhập 7 - 8 triệu đồng/năm".

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Để tạo ra thành phẩm bán cho Công ty CP Dược Hà Tĩnh, cây kim tiền thảo được cắt nhỏ thành từng đoạn 4 - 5cm. Bà Nguyễn Thị Văn cho biết, cây kim tiền thảo phải cắt khi vừa hái hoặc đã phơi khô giòn rụm.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Sau khi thu mua cây kim tiền thảo từ người dân, Công ty CP Dược Hà Tĩnh sẽ làm sạch, sơ chế rồi đưa vào chế biến làm thuốc.

Nông dân Cẩm Xuyên “cướp nắng” thu hoạch cây dược liệu

Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc Công ty CP Dược Hà Tĩnh cho biết: "Cây dược liệu trồng trên vùng đất Cẩm Vịnh có hàm lượng hoạt chất cao, làm thuốc rất tốt. Công ty sẽ tiếp tục tìm kiếm những vùng đất phù hợp với các loại cây dược liệu để mở rộng diện tích trồng nguyên liệu, phục vụ cho quá trình sản xuất các loại thuốc". (Trong ảnh: Thuốc cốm trị sỏi thận, sỏi mật Sirnakarang của Công ty CP Dược Hà Tĩnh được bào chế từ cây kim tiền thảo).

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!