Nông dân Đức Thọ mất trắng gần 11ha sắn cao sản

(Baohatinh.vn) - 100% diện tích sắn cao sản tại thôn Thị Hòa (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị hư hỏng do ngập lụt, người dân mong sớm có chính sách hỗ trợ nhằm giảm thiểu thiệt hại, tái sản xuất.

Tháng 10/2024, gia đình bà Trần Thị Thanh Tùng cùng 46 hộ dân thôn Thị Hòa, xã Đức Thọ triển khai sản xuất thử nghiệm hơn 10ha sắn cao sản theo mô hình liên kết của huyện Đức Thọ (cũ) với Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An. Mô hình được thực hiện theo quy trình khép kín, doanh nghiệp cung cấp giống, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc và bao tiêu sản phẩm; qua đó được kỳ vọng góp phần khôi phục cây trồng địa phương, nâng cao giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích.

bqbht_br_l5.jpg
Bà Thanh Tùng (áo đen) ngậm ngùi khi toàn bộ diện tích sắn của gia đình bị "mất trắng".

Tuy nhiên, do ảnh hưởng liên tiếp của các cơn bão số 5, 6 và số 10 vừa qua, toàn bộ diện tích sắn tại thôn Thị Hòa bị ngập nước, hư hỏng, gây thiệt hại lớn cho người dân. Bà Trần Thị Thanh Tùng cho biết: “Khi bão đổ bộ, 5 sào sắn của gia đình bị gió quật ngã, gãy đổ; sau đó, hoàn lưu bão gây ngập úng kéo dài hơn một tuần khiến củ sắn bị thối nhũn, phần ruột chuyển màu nâu đen, gần như hư hỏng hoàn toàn. Chúng tôi không chỉ thiệt hại chi phí sản xuất mà còn phát sinh thêm tiền của, công sức để dọn dẹp tàn dư, cải tạo đất phục vụ tái sản xuất”.

Theo chia sẻ của nhiều hộ dân thôn Thị Hòa, trước khi xảy ra ngập lụt, cây sắn sinh trưởng tốt, thân mập, phân cành vừa phải; nhiều diện tích cho năng suất khá, đạt từ 8 – 12 củ/cây. Củ sắn to, dài, ít dị dạng, chiều dài dao động 20 – 30cm.

“Với chi phí đầu tư phân bón gần 700.000 đồng/sào, chưa kể ngày công lao động, chúng tôi từng rất kỳ vọng vào thu nhập từ cây sắn cao sản. Thế nhưng, thiên tai đã khiến toàn bộ diện tích bị hư hỏng; khoảng 5% diện tích còn thu hoạch được cũng chỉ dùng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm, không đạt tiêu chuẩn xuất bán” – bà Nguyễn Thị Minh Đức (thôn Thị Hòa) chia sẻ.

bqbht_br_l4.jpg
bqbht_br_l3.jpg
Củ sắn nhổ lên bị thối nhũn, chuyển màu nâu đen.

Sau khi nắm bắt toàn bộ diện tích sắn trên địa bàn xã Đức Thọ bị thiệt hại do ngập lụt, đại diện Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An đã có buổi làm việc với người dân thôn Thị Hòa nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ khó khăn.

Mặc dù doanh nghiệp cho biết sẽ hỗ trợ thu mua số sắn còn lại, đồng thời vận động bà con tiếp tục liên kết trồng lại, song trên thực tế, nhiều hộ dân không mặn mà do việc thu hoạch “mót” tốn nhiều công sức trong khi tỷ lệ sắn đạt tiêu chuẩn rất thấp.

bqbht_br_l1.jpg
Bí thư Chi bộ thôn Thị Hòa mong muốn sớm có chính sách hỗ trợ để bà con có thêm động lực tái sản xuất.

Ông Nguyễn Đức Hùng – Bí thư Chi bộ thôn Thị Hòa cho biết: “Khi triển khai dự án liên kết sản xuất sắn cao sản, toàn thôn có 46/178 hộ dân tham gia với diện tích hơn 10ha. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, sử dụng giống do doanh nghiệp cung cấp, cây sắn phát triển tốt và dự kiến vượt năng suất đề ra. Tuy nhiên, ảnh hưởng của các đợt bão, lũ vừa qua đã khiến 100% diện tích bị thiệt hại. Chúng tôi rất mong các cấp, ngành sớm có phương án hỗ trợ để bà con có thêm động lực, tiếp tục tham gia các dự án sản xuất khác trên địa bàn”.

bqbht_br_l8.jpg
bqbht_br_l9.jpg
bqbht_br_l7.jpg
Việc dọn dẹp tàn dư để tái sản xuất cũng gây tốn kém về kinh phí và sức lao động.

Theo thống kê của UBND xã Đức Thọ, sau sáp nhập, toàn xã có 23ha sắn sản xuất theo mô hình liên kết với Công ty CP Nông thủy sản Nghệ An, tập trung tại các vùng Hòa Lạc, Tân Dân (cũ). Trong đó, khu vực bị thiệt hại nặng nhất là thôn Thị Hòa với diện tích khoảng 10,6 ha.

“Vùng trồng sắn liên kết tại thôn Thị Hòa nằm ngoài đê nên khi nước lũ dâng cao, toàn bộ diện tích bị ngập úng, dẫn đến hư hỏng, gần như "mất trắng" 100%. UBND xã Đức Thọ đang rà soát, thống kê thiệt hại theo Nghị quyết 151 của HĐND tỉnh; đồng thời thành lập đoàn xác minh tổng diện tích cây trồng bị ảnh hưởng trong đợt mưa bão vừa qua để đề xuất hỗ trợ. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng vận động người dân thu dọn tàn dư, triển khai sản xuất các loại cây trồng vụ đông đúng khung thời vụ”, bà Võ Thị Hào - chuyên viên Phòng Kinh tế UBND xã Đức Thọ thông tin.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.
Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Về nơi rau “xước tí da” thơm ba quãng đồng

Ở tổ dân phố La Xá (phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh) người dân nơi đây đã vun trồng nên một vùng rau gia vị an toàn, bền bỉ, mang lại sinh kế ổn định và niềm tin vào cách làm nông nghiệp sạch.
Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Hà Tĩnh phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm

Trên hành trình vươn ra biển lớn, Hà Tĩnh tập trung triển khai những giải pháp căn cơ trong chống khai thác IUU. Những nỗ lực bền bỉ ấy đang góp phần cùng cả nước tháo gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), tạo nền tảng quan trọng cho nghề cá phát triển bền vững, gắn với sinh kế lâu dài của ngư dân.
Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Xuống lá mai vàng Kỳ Nam

Người trồng mai tại phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang tất bật hái lá, đây là giai đoạn chăm sóc quan trọng nhất trong năm để mai nở đúng dịp Tết Nguyên đán.
Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Bước chuyển trên hành trình xây dựng nông thôn mới

Trong nắng mới, sức sống căng tràn hiện hữu trên những mái nhà, con đường nơi làng quê Hà Tĩnh. Với nền tảng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp từng bước vận hành ổn định, hành trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, bền vững, gắn với mục tiêu nâng cao đời sống Nhân dân.