Nông dân Hà Tĩnh chủ động "chống nóng" cho vật nuôi

(Baohatinh.vn) - Người dân Hà Tĩnh đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp chống nắng nóng, nhằm hạn chế thiệt hại về kinh tế và nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Những ngày nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, gia đình ông Nguyễn Quang Lĩnh ở thôn Đăng (xã Thọ Điền) thường xuyên tắm mát cho đàn lợn 60 con vào buổi sáng và chiều muộn.

Ông Nguyễn Quang Lĩnh ở thôn Đăng (xã Thọ Điền) đang "giải nhiệt" cho đàn lợn của gia đình.

Ông Nguyễn Quang Lĩnh ở thôn Đăng (xã Thọ Điền) đang "giải nhiệt" cho đàn lợn của gia đình.

Ông Lĩnh cho biết, nắng nóng kéo dài đã làm vật nuôi giảm sức ăn, nhất là đàn lợn nái. Ngoài ra, gia đình còn điều chỉnh phần ăn, hạn chế cho ăn vào buổi trưa để đàn lợn phát triển ổn định.

“Trong mùa hè, đặc biệt là vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, việc làm mát cho đàn lợn là rất cần thiết. Cùng đó, gia đình còn tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như: vệ sinh chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi; tiêm đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn gia súc để tăng khả năng miễn dịch. Nhờ vậy, đàn lợn của gia đình đang phát triển tốt” - ông Lĩnh chia sẻ.

Việc chăm sóc đàn trâu trong mùa nắng được chị Nguyễn Thị Thực ở thôn Ngân Móc (xã Thọ Điền) chú trọng thực hiện.

Việc chăm sóc đàn trâu trong mùa nắng được chị Nguyễn Thị Thực ở thôn Ngân Móc (xã Thọ Điền) chú trọng thực hiện.

Với kinh nghiệm chăn nuôi nhiều năm, chị Nguyễn Thị Thực ở thôn Ngân Móc (xã Thọ Điền) đã thực hiện nhiều biện pháp cần thiết để bảo vệ sức khỏe cho đàn trâu gồm 8 con của gia đình.

Chị Thực chia sẻ: “Từ đầu mùa nắng nóng, tôi đã chủ động nguồn thức ăn xanh cho trâu, tăng cường dinh dưỡng, đảm bảo khẩu phần ăn hợp lý để tăng sức đề kháng. Ngoài ra, tôi không chăn thả và để đàn trâu làm việc dưới thời tiết nắng nóng, nhất là từ 10 giờ đến 15 giờ trong ngày. Thay vào đó, tôi đưa trâu về những khu vực có bóng mát để tránh nắng, có ao để trâu được ngâm mình. Chuồng trại cũng được tôi che chắn lưới đen xung quanh để tạo độ thoáng mát, hạn chế hấp thụ nhiệt trong mùa hè”.

Chị Võ Thị Linh ở thôn Sông Con (xã Quang Diệm) tăng khẩu phần ăn cho đàn hươu của gia đình vào những ngày nắng nóng.

Chị Võ Thị Linh ở thôn Sông Con (xã Quang Diệm) tăng khẩu phần ăn cho đàn hươu của gia đình vào những ngày nắng nóng.

Việc chủ động các biện pháp chống nóng cho đàn hươu cũng được các hộ chăn nuôi ở Hương Sơn chú trọng. Hươu là loài vật nuôi rất nhạy cảm với thời tiết, đặc biệt khi nhiệt độ lên quá cao, sức khỏe của hươu và sự phát triển lộc nhung sẽ bị ảnh hưởng.

Nuôi hươu hơn 20 năm nay nên chị Võ Thị Linh ở thôn Sông Con (xã Quang Diệm) có khá nhiều kinh nghiệm chăm sóc. Với thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, chị Linh đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp tăng sức đề kháng, chống nóng cho hươu.

Hươu được chị Linh cho uống nước thường xuyên.

Hươu được chị Linh cho uống nước thường xuyên.

Chị Linh cho biết: “Gia đình đang nuôi 16 con hươu, trong đó 3 con đang có lộc nhung. Với loài hươu, đặc biệt là hươu đực thời kỳ ra nhung, nếu không được chăm sóc cẩn thận sẽ ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nhung. Vì thế, khi thời tiết bước vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, tôi đã chủ động bổ sung thêm nước cho hươu. Nếu như ngày thường, cho hươu uống nước 1 lần/ngày thì nay phải tăng lên 2-3 lần/ngày.

Ngoài ra, việc bổ sung thêm cỏ voi, cỏ sữa và các loại chất dinh dưỡng khác cũng sẽ góp phần tăng cường sức khỏe cho hươu. Về chuồng trại, cần mát mẻ, thông thoáng và được dọn dẹp, vệ sinh thường xuyên để chuồng luôn sạch sẽ. Bên cạnh đó, để làm mát cho hươu, từ nhiều năm trước, gia đình đã trồng thêm các loại cây bóng mát xung quanh chuồng trại”.

Mùa nắng là thời điểm dễ xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Mùa nắng là thời điểm dễ xảy ra dịch bệnh trên đàn vật nuôi.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có gần 240 nghìn con trâu bò, 380 nghìn con lợn, gần 9 triệu con gia cầm và hơn 46 nghìn con hươu.

Thời tiết nắng nóng kéo dài sẽ làm giảm sức khỏe, sức đề kháng của vật nuôi và là điều kiện thuận lợi để nhiều loại dịch bệnh phát sinh như: viêm da nổi cục, lở mồm long móng, cúm gia cầm... Vì vậy, các địa phương cần thực hiện tuyên truyền, khuyến cáo người chăn nuôi tuyệt đối không chăn, thả gia súc vào thời gian nắng nóng trong ngày; nuôi nhốt tại chuồng hoặc tại khu vực có cây xanh, bóng mát; bảo đảm chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, thích hợp với từng đối tượng vật nuôi; bổ sung thêm nước uống và tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi bằng vitamin C, chất điện giải...

Đối với những trang trại có quy mô lớn, khuyến cáo giảm mật độ chăn nuôi, giãn thời gian các lứa nuôi. Đối với chuồng kín, phải thường xuyên kiểm tra nhiệt độ chuồng nuôi, đầu tư máy phát điện tránh trường hợp mất điện, cải tạo chuồng nuôi thông thoáng hoặc sử dụng quạt hút gió để tăng cường đối lưu không khí, giảm nhiệt độ và khí độc trong chuồng...

Để đảm bảo ổn định hoạt động chăn nuôi trong mùa nắng, ngoài việc quan tâm vệ sinh chuồng trại thoáng mát, đủ thức ăn, nước uống, người dân cần thường xuyên theo dõi tình trạng của đàn vật nuôi để kịp thời phát hiện gia súc, gia cầm ốm yếu hoặc bị bệnh để cách ly, điều trị và xử lý kịp thời, nhất là với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Người chăn nuôi cần chủ động tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Khi có gia súc, gia cầm ốm hoặc chết phải báo ngay cho chính quyền địa phương và cán bộ thú y để có biện pháp xử lý kịp thời

Ông Trần Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh

Chủ đề Dịch bệnh cây trồng - vật nuôi

Đọc thêm

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Tôi là “bảo mẫu” của gần 600 con dúi má đào Thái Lan

Chị Lê Thị Oanh Trang (SN 1995, thôn Tân Kiều, xã Hà Linh, Hà Tĩnh) hiện là chủ trang trại gần 600 con dúi má đào Thái Lan. Từ những con giống ban đầu, chị mạnh dạn xây dựng mô hình, từng bước mở rộng đàn và tạo thêm hướng phát triển kinh tế cho gia đình.
Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Cẩn trọng với giống cây ăn quả không rõ nguồn gốc

Người dân Hà Tĩnh khi mua giống cây ăn quả, nhất là qua mạng, cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, kiểm tra giấy tờ liên quan và thống nhất với người bán về tình trạng cây, trách nhiệm khi cây không đúng thông tin đã cung cấp nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình trồng và chăm sóc.
Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Hà Tĩnh "nâng chất" nông thôn mới từ bộ tiêu chí giai đoạn 2026 - 2030

Việc cụ thể hóa bộ tiêu chí xã nông thôn mới (NTM), xã NTM hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tạo cơ sở để các địa phương triển khai, đánh giá và tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững trong giai đoạn mới.
Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường dịp cuối năm

Thay vì tăng đàn ồ ạt, nhiều trang trại, doanh nghiệp và hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn Hà Tĩnh đang lựa chọn tái đàn có tính toán, siết chặt an toàn sinh học và chủ động các điều kiện sản xuất, hướng tới bảo đảm nguồn cung thịt lợn cho thị trường những tháng cuối năm.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!