Nông dân Hà Tĩnh tăng cường “giải nhiệt” cho rau màu

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Để bảo vệ rau màu, bà con nông dân ở các địa phương đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng chống nhằm đảm bảo năng suất, chất lượng cây trồng.

Từ sáng sớm, không khí sản xuất đã rộn ràng trên những cánh đồng rau ở thôn Thúy Hội (xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh). Người làm đất, tưới nước; người tranh thủ thu hoạch những luống rau mầm tươi xanh để kịp giao hàng.

Nông dân Hà Tĩnh tăng cường “giải nhiệt” cho rau màu

Chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng) tất bật tưới nước cho 2 sào rau mầm.

Chị Nguyễn Thị Hoa (thôn Thúy Hội, xã Thạch Hưng) cho biết: “Vụ này, tôi trồng 2 sào rau mầm. Cứ khoảng 6 - 7 ngày là thu hoạch một lứa, bán cho các chợ đầu mối, nhà hàng với giá từ 10.000 đồng - 13.000 đồng/kg. Để rau màu phát triển tốt trong ngày nắng nóng, tôi tưới nước đầy đủ vào sáng sớm và chiều muộn, khi nhiệt độ giảm. Đồng thời, bổ sung lượng phân bón cần thiết để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt, không để tình trạng cây héo rũ ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng".

Tương tự, nhà chị Lê Thị Hà (thôn Thuý Hội, xã Thạch Hưng) sản xuất 3 sào, tất cả đều là rau mầm và xà lách xoăn. Chị Hà chia sẻ: "Vào những ngày thời tiết khoảng 33 độ C trở lên thì cây rau không chịu được nắng, tôi làm vòm thấp và giăng lưới đen mắt thưa chống nắng. Tôi che lưới từ 10h sáng đến 15h chiều rồi lại cuộn lên cho cây hấp thụ ánh sáng, đảm bảo phát triển bình thường”.

Nông dân Hà Tĩnh tăng cường “giải nhiệt” cho rau màu

Các luống rau mầm được làm vòm thấp để khi thời tiết nắng nóng, bà con sẽ che chắn bằng lưới đen mắt thưa.

Hiện nay, toàn thôn Thúy Hội có khoảng 5 ha sản xuất rau mầm. Quy trình sản xuất theo tiêu chí an toàn và nói không với các chất kích thích hay thuốc hóa học. Mỗi ngày, lượng rau mầm được thu hoạch khá lớn, chủ yếu tiêu thụ ở khu vực nội thị Hà Tĩnh.

Tại vùng sản xuất rau của thôn Bắc Bình (xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà), bà con cũng chăm chỉ thăm đồng, chăm sóc và theo dõi sự phát triển của các loại cây trồng trong thời tiết nắng nóng.

Năm nay, ông Phan Huy Hải (thôn Bắc Bình) trồng hơn 2 sào dưa chuột đang vào độ ra hoa, đậu quả và 1 sào rau mồng tơi bắt đầu cho thu hoạch.

Nông dân Hà Tĩnh tăng cường “giải nhiệt” cho rau màu

Nhờ chủ động nước tưới, các luống dưa chuột của ông Hải phát triển tốt.

Ông Hải cho hay: “Cây trồng cạn cần ít nước hơn so với lúa nhưng nếu thiếu hoặc thừa đều ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển. Để tăng khả năng chịu hạn cho cây trồng, tôi thường làm đất kỹ (cày sâu, bừa kỹ, san phẳng, lên hàng, luống…); tăng cường bón phân hữu cơ. Quá trình tưới, tôi thực hiện tưới thấm theo rãnh và theo nhu cầu từng giai đoạn sinh trưởng phát triển của cây trồng. Như vậy, ngoài tiết kiệm nước tưới còn tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế một số bệnh như thối thân, lở cổ rễ trên các cây rau màu...” - ông Hải cho biết.

Thôn La Xá (xã Tân Lâm Hương) được biết đến là vùng trồng rau gia vị khá nổi tiếng của huyện Thạch Hà. Với diện tích khoảng 2 ha, vùng trồng có các loại rau: diếp cá, kinh giới, răm, ngổ, húng, quế... Nhiều năm sản xuất, bà con nông dân ở đây đã có nhiều kinh nghiệm để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, bảo vệ rau màu, hạn chế thiệt hại do nắng nóng gây ra.

Nông dân Hà Tĩnh tăng cường “giải nhiệt” cho rau màu

Bà Đỗ Thị Mai (thôn La Xá) cần mẫn chăm sóc cho sào rau gia vị.

Bà Đỗ Thị Mai - người trồng rau tại thôn La Xá chia sẻ: “Càng nắng nóng, tôi càng phải thường xuyên ra đồng để chăm sóc, quan sát sự sinh trưởng của rau. Với 3 sào rau ngoài đồng, tôi đã khơi thông rãnh, chủ động dẫn và tích trữ nước tưới. Còn 2 sào trong vườn nhà, tôi làm cỏ, tưới nước đều đặn, dùng rơm rạ tủ gốc. Những luống rau bị héo rũ cũng được nhổ bỏ và trồng mới. Nhờ vậy, rau vẫn phát triển xanh tốt, không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thời tiết. Trung bình mỗi ngày, gia đình thu hoạch hơn 600 bó rau các loại; mỗi tháng thu nhập khoảng 10 triệu đồng”.

Nông dân Hà Tĩnh tăng cường “giải nhiệt” cho rau màu

Đều đặn sáng sớm và chiều muộn, bà con thôn La Xá vừa thu hoạch vừa chăm sóc đồng rau gia vị.

“Ngoài biện pháp tưới nước đều đặn thì việc vun gốc, bổ sung phân đạm cho rau, cải tạo kênh mương dẫn nước đều được bà con chúng tôi chú trọng” - bà Nguyễn Thị Lam cho hay.

Được biết, hiện nay, hầu hết các diện tích rau gia vị của người dân thôn La Xá đã được lắp đặt hệ thống phun nước tự động ngay tại ruộng và vườn nhà. Hệ thống tự động hóa các khâu điều khiển, phân phối nước tương đối đồng đều, dễ dàng vận hành; giúp tiết kiệm lượng nước 30 - 40%, giảm tiền điện, giảm ngày công.

Nông dân Hà Tĩnh tăng cường “giải nhiệt” cho rau màu

Nông dân thôn La Xá đã xây dựng được hệ thống tưới nước tự động để rau luôn xanh tốt.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, năm nay, các đợt nắng nóng đến sớm và Hà Tĩnh sẽ trải qua một mùa hè khá khắc nghiệt.

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nguyễn Văn Trí khuyến cáo: “Để đối phó, hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng, nông dân cần theo dõi diễn biến của thời tiết, có biện pháp thích hợp trong chăm sóc, bảo vệ cây trồng. Thường xuyên bảo đảm đủ nước tưới, bón phân cân đối. Khuyến khích bà con xây dựng nhà lưới, nhà kính để điều chỉnh nhiệt độ, ánh sáng, tránh mưa, nắng cho cây trồng; sử dụng vật liệu che phủ cho cây, quả; không nên trồng cây vào những ngày nắng nóng”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.
Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Nhà nông bám đồng sản xuất vụ xuân

Dù nhiệt độ giảm sâu, trời rét buốt, song những ngày này, nông dân Hà Tĩnh vẫn bám đồng làm đất, gieo cấy vụ xuân, quyết tâm bảo đảm tiến độ sản xuất.