Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân nhiều địa phương ở Hà Tĩnh ra đồng gieo trồng mới và tiếp tục chăm sóc rau màu để phục vụ thị trường tết Nguyên đán.

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

Xã Thạch Liên hiện có 25 ha diện tích trồng rau, củ, quả vụ đông, tập trung chủ yếu ở thôn Thọ và thôn Khang. Thời điểm hiện tại, bà con nông dân đã hoàn thành gieo trồng 80% diện tích. Tại vùng chuyên sản xuất rau, củ ở thôn Thọ và thôn Khang (xã Thạch Liên, Thạch Hà), nông dân rộn ràng ra đồng làm đất, xuống giống các loại rau hàng hóa.

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

Ông Lê Hữu Trung (50 tuổi, ở thôn Thọ) cho biết: “Vụ rau này, gia đình chúng tôi làm 5 sào rau, củ, quả. Ngoài 2 sào đã gieo trồng xong, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thành nốt diện tích để kịp thời phục vụ dịp tết Nguyên đán sắp tới”.

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

Các giống rau, củ, quả được người dân gieo trồng đợt này bao gồm các loại rau cải, súp lơ, bắp cải, su hào, cà chua... (Trong ảnh: Ruộng su hào vừa được trồng ở thôn Thọ).

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

... và dưa chuột đang được người dân thôn Khang gieo trỉa...

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

Bên cạnh việc gieo trồng mới, bà con cũng cố gắng khôi phục chăm bón lại số diện tích đã trồng trước đó...

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

Làm giàn cho một số loại rau, quả như: dưa chuột, cà chua...

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

Ông Bùi Văn Dần (69 tuổi, ở thôn Khang, Thạch Liên) cho biết: “Gia đình tôi trồng 4 sào rau vụ đông. Năm nay, thời tiết bất thường nên việc sản xuất gặp rất nhiều khó khăn. Thời điểm này năm ngoái, chúng tôi đã có rau quả bán ra thị trường thì nay, sau 2 lần gieo trồng, mới chỉ có dưa chuột bắt đầu cho quả”.

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

Nông dân vựa cây rau giống thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc, Can Lộc) cũng khẩn trương thu hái và vào cuộc gieo hạt rau giống lần thứ 3 trong vụ.

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

Anh Phan Văn Đức ở thôn Hồng Lĩnh (xã Vượng Lộc) cho biết: “Năm nay, nhu cầu cây rau giống vụ đông của bà con nông dân tăng cao hơn năm ngoái rất nhiều. Mặc dù, gia đình tôi và 24 hộ dân chuyên rau giống khác trong thôn đã bán đợt thứ 2, nhưng cung vẫn không đủ cầu. Ngoài việc nhập cho các đầu mối ở các huyện như: Đức Thọ, Vũ Quang, Kỳ Anh, Thạch Hà..., chúng tôi còn liên tục bán cho nhiều khách đến tận vườn mua cây giống”.

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

Bên cạnh xuống giống, chăm sóc các loại rau, củ, quả hướng đến đon tết Nguyên đán sắp tới, nông dân nhiều địa phương cũng tranh thủ phủ xanh diện tích cây vụ đông, như trồng khoai lang, ngô... (Trong ảnh: Nông dân xã Thiên Lộc, Can Lộc trồng khoai vụ đông).

Nông dân Hà Tĩnh làm đất, trồng rau vụ tết

... và tiếp tục chăm sóc số diện tích hàng tăm đã gieo trồng.

Vụ đông năm 2021, toàn tỉnh gieo trồng 11.332 ha diện tích. Trong đó rau các loại là 4.558 ha, chiếm tỷ lệ hơn 40% tổng diện tích. Hiện, tiến độ gieo trồng các loại cây trồng đạt 61%, trong đó riêng rau các loại đạt 60,9%.

Việc sản xuất khá khó khăn do bước vào đầu vụ mưa nhiều, cùng với giá vật tư tăng cao. Tuy nhiên, hiện nay, thời tiết đã tạnh ráo, dự báo lượng mưa sẽ giảm trong thời gian tới, bà con cần tranh thủ ra đồng gieo trỉa mới và chăm sóc các loại cây đã trồng.

Đối với các loại rau, củ, quả, khuyến cáo bà con nên tăng cường bón các loại phân chuồng hoai mục, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học nhằm tăng năng suất, chất lượng cây trồng và đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Hà Tĩnh “phủ sóng” eCDT cho 100% tàu cá

Nhờ triển khai sát thực tế, “cầm tay chỉ việc” cho ngư dân, Hà Tĩnh đã đưa phần mềm eCDT vào sử dụng trên toàn bộ tàu cá, góp phần siết chặt quản lý, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản.
Mùa gom mật ngọt...

Mùa gom mật ngọt...

Những ngày này, nhiều người nuôi ong ở xã vùng núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã bắt đầu bận rộn với công việc chia đàn, kiểm tra chất lượng mật và thu hoạch sớm.
Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Giá cây giống keo, tràm cao chưa từng có!

Bước vào chính vụ trồng rừng, nhu cầu tăng mạnh trong khi nguồn cung hạn chế khiến giá cây giống keo, tràm ở Hà Tĩnh tăng cao, thậm chí có dấu hiệu khan hiếm, gây áp lực lớn cho người trồng.
Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ vườn mẫu đến hành trình xây dựng "làng hữu cơ"

Từ “hạt nhân" là mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ theo chuỗi giá trị liên kết với Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm, xã Thạch Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) đang từng bước hình thành các chuỗi giá trị sản xuất hữu cơ, đặt nền móng cho “Làng hữu cơ” xanh, bền vững và giàu bản sắc.
Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Mùa ngô nếp non bên bờ Ngàn Sâu

Những ngày này, người dân các xã Hà Linh, Hương Phố, Hương Khê, Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh) đang bước vào mùa thu hoạch ngô non. Phương thức canh tác này giúp nhiều hộ dân tăng giá trị sản xuất trên cùng diện tích.
Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Ngư dân Hà Tĩnh trúng đậm cá trích đầu mùa

Những ngày gần đây, bà con ngư dân xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) phấn khởi khi liên tiếp trúng đậm cá trích đầu mùa. Sau mỗi chuyến biển là những mẻ lưới nặng tay, mang về thu nhập khá cùng tinh thần hăng hái bám biển vươn khơi.
Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Từ liên kết sản xuất đến hình thành hệ sinh thái nông nghiệp, Hà Tĩnh từng bước nâng tầm nông sản

Hà Tĩnh đang từng bước xây dựng hệ sinh thái sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, gắn vùng nguyên liệu với chế biến sâu và liên kết tiêu thụ. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị nông sản, mở rộng thị trường và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.