Tranh thủ nắng ráo, nông dân Hà Tĩnh ra đồng sản xuất vụ đông

(Baohatinh.vn) - Nắng đã trở lại ở nhiều địa phương sau những đợt mưa lớn. Không bỏ phí thời gian tạnh ráo hiếm hoi, bà con nông dân Hà Tĩnh tranh thủ xuống đồng tháo nước, chăm sóc cây trồng vụ đông.

Tranh thủ nắng ráo, nông dân Hà Tĩnh ra đồng sản xuất vụ đông

Bà Nguyễn Thị Hòa, thôn Thượng Phú, xã Tượng Sơn bắt giàn cho lứa đậu leo vụ đông.

Sau mấy ngày mưa tầm tã, bà con xã viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Hà (xã Tượng Sơn - Thạch Hà) đã ra đồng khơi thông các tuyến mương, rãnh tiêu thoát nước; vùn lại luống rau bị sạt. Một số bà con lại tranh thủ thu dọn nốt số diện tích đã thu hoạch xong của vụ hè thu, chờ nắng lên để làm đất, gieo trỉa loại cây trồng mới.

Bà Nguyễn Thị Hòa - thôn Thượng Phú sản xuất 1 sào các loại rau, củ, quả. Biết thời tiết đầu vụ đông thường mưa nhiều, vì thế năm nào cũng thế, bà chưa vội gieo trỉa vụ cây trồng mới mà thường tận thu những sản phẩm có sẵn ở vụ hè thu đến hết tháng 9. Trong thời gian này, bà chỉ trồng gối cây đậu leo, có thời gian sinh trưởng ngắn và tận dụng được giàn leo của dưa chuột của vụ trước.

Tranh thủ nắng ráo, nông dân Hà Tĩnh ra đồng sản xuất vụ đông

Bà con xã viên HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Hà chăm sóc hành giống.

Bà Hòa chia sẻ: “Vụ hè thu, tôi trồng các loại như ớt cay, mướp ngọt, cà dừa, bầu, dưa chuột… và thường tận thu đến hết tháng 9 để chờ thời vụ trồng khoai tây vụ đông. Thường thời điểm giữa hai vụ, tôi sẽ trồng xen loại đậu leo, có thời gian sinh trưởng ngắn để vừa tạo thu nhập, vừa phù hợp với thời tiết thường mưa nhiều ở đầu vụ. May là gieo hạt vào thời điểm nắng ráo nên đậu đã bắt đầu leo giàn, nếu không ngập úng thì cây đã phát triển an toàn rồi”.

Vụ đông 2021, HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Hà sản xuất 20 ha rau, củ, quả tập trung và khoảng 50 ha vườn hộ, tập trung các loại cây trồng chủ lực như: khoai tây, hành lá và một số loại rau ăn lá để phục vụ thị trường tết Nguyên đán. Năm nay, xã Tượng Sơn tiếp tục “kích cầu” mạnh mẽ cho sản xuất vụ đông.

Ông Nguyễn Viết Sơn - Giám đốc HTX Dịch vụ Nông nghiệp Hoàng Hà cho biết: “Xã trích 250 triệu đồng ngân sách hỗ trợ bà con nông dân 100% giống khoai tây, hành lá và một số hạt rau. Riêng đối với những mô hình sản xuất theo 4 tầng nấc, xã hỗ trợ 100% giống rau, củ, quả. Đây là động lực khích lệ bà con trong mùa sản xuất khó khăn, đồng thời nhằm khai thác tối đa thế mạnh của địa phương.

Đặc biệt, với việc sở hữu 2 nhà lưới rộng 1.100 m2 chúng tôi đang tiến hành ươm các loại giống hành lá, xà lách và một số loại rau để chủ động sản xuất, cũng như có thể cung ứng ra thị trường trong tương lai gần. Nếu thời tiết thuận lợi, từ đầu tháng 10 tới, chúng tôi sẽ đồng loạt xuống giống các loại cây trồng chủ lực vụ đông”.

Tranh thủ nắng ráo, nông dân Hà Tĩnh ra đồng sản xuất vụ đông

Mặc dù thời tiết mưa nhiều ngày, song hành giống trong nhà lưới vẫn sinh trưởng, phát triển tốt.

Để đảm bảo chủ động và chăm sóc tập trung, HTX bố trí nhà lưới 500 m2 ở thôn Bắc Bình chuyên sản xuất giống xà lách và một số loại rau ăn lá; nhà lưới 600 m2 ở thôn Thượng Phú sản xuất giống hành lá và dùng một phần quỹ đất để tiếp tục trồng dưa lưới. Mấy ngày mưa liên tục, song phía trong hai nhà lưới này, đất vẫn khô ráo, không hề bị tác động nào của thời tiết.

Anh Bùi Văn Tuấn - công nhân kỹ thuật ở nhà lưới thôn Thượng Phú cho biết: “Hiện nay, hành lá đã ươm giống được 1 tháng, nhờ được chăm sóc trong nhà lưới nên cây phát triển ổn định và sinh trưởng khỏe, đảm bảo chất lượng làm giống. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung làm cỏ, tỉa dặm và chuẩn bị sẵn sàng để cung ứng giống cho bà con. Bên cạnh đó, chúng tôi dành quỹ đất để sản xuất thêm dưa lưới. So với vụ xuân và vụ hè, quy trình sản xuất khó khăn hơn, song đổi lại sẽ có giá bán sẽ cao với giá từ 35 - 40 đồng/kg”.

Tranh thủ nắng ráo, nông dân Hà Tĩnh ra đồng sản xuất vụ đông

Đầu tư nhà lưới, người sản xuất có thể tận dụng sản xuất 3 vụ dưa lưới trong một năm.

Trong khi đó, anh Dương Văn Quang ở thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn lại sử dụng toàn bộ 500 m2 diện tích nhà lưới để chuyển đổi trồng dưa chuột vụ đông. “Sau khi thu hoạch vụ dưa lưới hồi đầu tháng 9, tôi bắt tay vào cải tạo đất trồng giống dưa chuột. Vùng này cao ráo, lại sản xuất trong nhà lưới nên dù mấy ngày mưa vẫn không ảnh hưởng đến tiến độ gieo giống” - anh Quang chia sẻ.

Đối với sản xuất rau, củ, quả vụ đông ở Hà Tĩnh, nhà lưới là giải pháp tối ưu để bà con nông dân ứng phó với mùa vụ khắc nghiệt nhất trong năm này. Không chỉ ở Thạch Hà, các địa phương như Cẩm Xuyên, Can Lộc, TP Hà Tĩnh… mô hình nhà lưới cũng được đầu tư ngày càng có quy mô, hiện đại.

Anh Nguyễn Thế Tài, chủ nhà lưới ở thôn 5, xã Nam Phúc Thăng (Cẩm Xuyên) cho cho hay: “Thị trường đòi hỏi ngày càng cao chất lượng sản phẩm rau, củ, quả buộc người sản xuất phải thay đổi cả về kỹ thuật chăm sóc đến hình thức tổ chức sản xuất. Tôi đầu tư xây dựng 2.000 m2 nhà lưới, vào mùa nắng thì trồng dưa lưới còn vụ đông này thì chia rủi ro bằng cách bổ sung thêm dưa lê và dưa chuột. Đến nay, 1.000 m2 dưa lưới đang trong quá trình chăm sóc quả, 1.000 m2 dưa lê và dưa chuột đang leo giàn. Dù thời tiết không thuận thì tôi vẫn có thu hoạch rải đều trong suốt vụ”.

Tranh thủ nắng ráo, nông dân Hà Tĩnh ra đồng sản xuất vụ đông

Anh Dương Văn Quang ở thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn vừa hoàn thành gieo trỉa 500 m2 dưa chuột.

Hiện, toàn tỉnh có khoảng trên 11 ha diện tích nhà lưới, sản xuất trên cả 3 vụ trong năm. Vào vụ đông, nhà lưới chủ yếu phục vụ sản xuất các loại rau ăn lá, cà chua, dưa chuột và dưa lưới…

“Đến nay, toàn tỉnh đã gieo trỉa 188 ha/3.726 ha ngô lấy hạt, 265/4.558 ha rau các loại và 18/1.480 ha khoai lang. Thời tiết đang tốt dần, đây là thời điểm thuận lợi để bà con nông dân tranh thủ sản xuất các cây trồng chủ lực vụ đông. Đặc biệt, các mô hình nhà lưới sẽ tạo cơ hội cho bà con nông dân đầu tư bài bản một số sản phẩm có giá trị kinh tế cao, tiếp cận tiến bộ KHKT, công nghệ số và ngày càng hiện đại hóa nền nông nghiệp Hà Tĩnh” – ông Phan Văn Huân, Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh) cho biết.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.