Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, người trồng hoa cúc ở thôn Xuân Sơn, xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang tất bật làm đất, xuống giống vụ hoa tết.

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Thôn Xuân Sơn (xã Lưu Vĩnh Sơn) từ lâu nay đã trở thành địa chỉ tin cậy cho người chơi hoa tết Hà Tĩnh. Để kịp phục vụ thị trường tết, những ngày này, người dân đang tranh thủ thời tiết tạnh ráo để làm đất, lên luống và xuống giống.

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Với kinh nghiệm trồng hoa tết hơn 10 năm nay, ông Bùi Công Trình (thôn Xuân Sơn) cho biết: "Cứ vào độ cuối tháng 10 dương lịch hàng năm, gia đình tôi lại tất bật với công việc trồng hoa tết. Vụ hoa năm nay, gia đình tôi trồng hơn 1.000m2 với hơn 80 nghìn cây giống. Để kịp cung ứng thị trường tết, hơn một tuần nay, tôi đã huy động hết nhân lực và thuê thêm người làm đất, tranh thủ thời tiết tạnh ráo để xuống giống".

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Không chỉ ông Trình, gia đình bà Trần Thị Việt (thôn Xuân Sơn) cũng đang hối hả làm đất để xuống giống hoa tết. Với diện tích nhà màng hơn 600m2, bà Việt dự kiến trồng hơn 40 nghìn cây hoa cúc các loại, như cúc vàng đại đóa, cúc kim cương, cúc tím… Các giống hoa đều được bà Việt đặt mua từ nhà vườn lâu năm ở Đà Lạt.

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Bà Việt cho biết, để kịp xuống giống hoa tết dịp này, ngay sau khi thu hoạch dưa vào cuối tháng 8, bà đã phải dọn dẹp, vệ sinh đất sạch sẽ, bón vôi khử trùng, bón phân để đất được nghỉ ngơi trước khi bước vào vụ mùa mới.

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Bà Việt cho hay: “Nhờ đảm bảo quy trình trồng nên hoa cúc của gia đình tôi luôn được khách hàng, thương lái tin tưởng thu mua. Vụ tết năm 2020, vườn cúc của gia đình tôi đưa về nguồn thu hơn 50 triệu đồng. Trừ hết chi phí, tôi thu lãi gần 35 triệu đồng. Tính ra, trồng hoa lãi nhiều hơn các loại hoa màu khác".

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Theo nhiều người dân ở Xuân Sơn, để có vườn hoa tết đẹp, ưng ý, ngoài việc xuống giống đúng thời vụ còn phải cẩn thận lựa chọn những cây giống khỏe mạnh để trồng, chăm sóc kỹ lưỡng, thường xuyên tỉa nhánh, bấm ngọn để cụm hoa được tròn trịa, cho ra nhiều nhánh, nhiều bông.

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Chị Đào Thị Phượng (thôn Xuân Sơn) cho hay: "Để những luống hoa khoe sắc đúng dịp tết, người trồng hoa phải chăm sóc rất tỉ mỉ, công phu từ khâu làm đất, ươm giống cho đến theo dõi tình hình thời tiết để chủ động cho hoa nở đúng thời điểm. Ngoài ra, còn phải thường xuyên theo dõi sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ tích cực và kịp thời”.

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Những cây hoa được chăm bón cẩn thận.

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Để có vụ hoa tết được như kỳ vọng, gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn (thôn Xuân Sơn) đã tăng cường công chăm sóc với nhiều biện pháp như: dùng bơm để tưới nước cho hoa; làm nhà, mua lưới giăng kín để chống mưa gió, sâu bọ; lắp đặt thêm những bóng điện để hoa nở đúng dịp.

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Với quy trình chăm sóc cẩn thận cùng sự theo dõi chặt chẽ của người trồng, những cây hoa cúc trong vườn của anh Tuấn đang sinh trưởng đúng tiến độ.

Làng hoa Lưu Vĩnh Sơn tất bật xuống giống vụ tết

Bên cạnh trồng hoa cúc, một số hộ dân cũng dự kiến trồng thêm hoa ly. Với loại hoa này, đến cuối tháng 12 mới có thể xuống giống, vì đây là giống hoa ngắn ngày.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Để nông dân Hà Tĩnh thực sự là chủ thể của nông nghiệp hiện đại

Từ đổi mới tư duy sản xuất đến làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển thương hiệu và liên kết chuỗi giá trị, nông dân Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, khẳng định vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, nông thôn hiện đại, bền vững.
Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản; quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế theo nhóm khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.
Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Hợp tác xã nỗ lực nâng tầm giá trị hạt gạo quê

Từ mong muốn lập nghiệp trên quê hương, tạo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương, HTX Nông nghiệp sạch Trường Lưu (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đang từng bước đầu tư nâng cao chất lượng gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ.
Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Tôi đưa nước mắm Hà Tĩnh bay xa

Gần 30 năm qua, bà Đặng Thị Luận (phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đã bền bỉ gìn giữ nghề truyền thống, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Luận Nghiệp đạt chuẩn OCOP 5 sao quốc gia. Có thời điểm sản phẩm đã sang tận Angola và Liên bang Nga.
Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Hà Tĩnh nghiên cứu, từng bước nhân rộng mô hình trồng dâu, nuôi tằm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển mô hình trồng dâu, nuôi tằm phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.
Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Siết chặt thực hiện quy định chống khai thác IUU

Hà Tĩnh đang tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành quy định chống khai thác IUU, trong đó cán bộ địa phương trực tiếp đến từng hộ dân hướng dẫn, ký cam kết không vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản.
Về Vũ Quang mùa cam chín

Về Vũ Quang mùa cam chín

Không chỉ chú trọng năng suất, người trồng cam ở xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) ngày càng quan tâm đến quy trình chăm sóc và độ an toàn của sản phẩm, tạo điểm đến trải nghiệm cho du khách vào mùa quả chín.
Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Bưởi da xanh cho quả ngọt trên đất đồi Hà Tĩnh

Sau thời gian được đầu tư, chăm sóc trên vùng đất đồi xã Sơn Tây (Hà Tĩnh), cây bưởi da xanh đã cho lứa quả đầu tiên. Cây sinh trưởng tốt, quả đạt yêu cầu về chất lượng, từ đó mở ra triển vọng phát triển vùng cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!