Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

(Baohatinh.vn) - Không bỏ phí thời tiết thuận lợi sau nhiều đợt mưa lớn, những ngày này, bà con nông dân Hà Tĩnh đang tranh thủ ra đồng làm đất, xuống giống và chăm sóc cây trồng vụ đông.

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Cánh đồng rau La Xá (xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) sau những ngày mưa, nhiều loại rau đã lên xanh. Thời điểm này, bà con đang ra đồng vừa nhổ bỏ những loại cây đã già cỗi vừa làm đất, vun luống để sản xuất vụ đông trên diện tích mới .

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Chị Nguyễn Thị Bích Hường (thôn La Xá) cho biết: "Mấy hôm nay thời tiết nắng ấm, đất khô ráo hơn nên tôi tranh thủ nhổ bỏ những cây trồng vụ trước để sẵn sàng sản xuất vụ đông. Để kịp tránh mưa và đẩy nhanh tiến độ, tôi phải thuê thêm 2 lao động thời vụ. Đợt xuống giống này nếu thuận lợi, gia đình sẽ có nguồn rau phục vụ thị trường tết".

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Cũng tranh thủ nhổ cỏ, thu dọn đồng, bà Phạm Thị Thịnh, cùng thôn La Xá hi vọng nắng ấm có thể kéo thêm 1 tuần nữa để gia đình kịp làm đất, lên luống và xuống giống một sào rau gia vị.

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Những ngày này, người dân vùng trồng rau màu thôn Bắc Bình (xã Tượng Sơn, Thạch Hà) cũng đang tranh thủ thời tiết để triển khai sản xuất vụ đông. Hiện nay, các thửa ruộng đã rút hết nước, tạo thuận lợi cho bà con ra đồng làm cỏ.

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Vụ đông năm nay, thôn Bắc Bình sẽ trồng cây khoai tây và bắp cải.

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Không chỉ ngoài đồng, trong vườn hộ, người dân xã Tượng Sơn cũng "nhanh tay" triển khai sản xuất rau màu. Trong ảnh: Bà Nguyễn Thị Hường, ở thôn Bắc Bình cuốc bỏ cây rau mùng tơi đã hết kỳ thu hoạch để chuẩn bị xuống giống cây trồng mới.

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Ông Nguyễn Văn Hùng (thôn Hà Thanh, xã Tượng Sơn, Thạch Hà) cho biết: "Trước đó, ngày 25/9, gia đình đã xuống giống một lần nhưng do gặp mưa nên bị hỏng hết, thiệt hại tiền giống hơn một triệu đồng. Hiện nay, thấy trời đã nắng lên, rau xanh đang đắt giá nên chúng tôi tranh thủ làm đất sản xuất cải thìa và rau thơm".

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Ngoài việc triển khai sản xuất, bà con nông dân cũng chủ động chăm sóc những cây trồng đang cho thu hoạch để cung cấp cho thị trường. Thời điểm này, rau xanh đắt giá nên những hộ duy trì được vườn rau sẽ có thu nhập tương đối khá.

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Ông Nguyễn Như Liên - thôn Yên Khánh, xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) vãi vôi bột để chuẩn bị làm lại đất, tiếp tục xuống giống rau màu vụ đông

Nông dân Hà Tĩnh tất bật ra đồng sản xuất vụ đông

Cùng với triển khai sản xuất rau màu vụ đông, nhiều địa phương cũng ra quân phá bờ thửa nhỏ thành ô thửa lớn, tập trung ruộng đất để chuẩn bị sản xuất lúa vụ xuân 2022. Trong ảnh: Thị trấn Cẩm Xuyên huy động hàng chục máy móc ra quân phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn trên diện tích 30 ha thuộc TDP 5.

Vụ đông năm 2021, toàn tỉnh dự kiến gieo trồng 11.332 cây trồng vụ đông các loại, đến thời điểm này đã đạt 37,7%. Hiện nay, chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương tranh thủ thời tiết tốt, tập trung sản xuất cây trồng vụ đông nhằm đảm bảo tiến độ theo khung kế hoạch.

Ông Nguyễn Trí Hà - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!