Nông dân Hà Tĩnh tranh thủ “khép” thời vụ xuống giống ngô đông

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi, bà con nông dân Hà Tĩnh đang tất bật đẩy nhanh tiến độ xuống giống và chăm sóc cây ngô vụ đông 2024.

Do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi trong tháng 10 và đầu tháng 11, tiến độ sản xuất ngô - cây trồng chủ lực vụ đông ở huyện Hương Khê đang chậm so với kế hoạch. Dự báo những ngày tới, thời tiết tiếp tục có nắng nên nông dân toàn huyện đang tập trung sản xuất, kịp xuống giống đảm bảo diện tích.

bqbht_br_img-9547.jpg
Bà con nông dân xã Hương Vĩnh (Hương Khê) xuống giống ngô vụ đông.

Trên cánh đồng của thôn Vĩnh Đại (xã Hương Vĩnh, Hương Khê), nông dân đang tất bật xới luống, bón phân, xuống giống ngô vụ đông. Bà Trần Thị Lan (thôn Vĩnh Đại, xã Hương Vĩnh) chia sẻ: “Vụ này tôi gieo trỉa trên diện tích hơn 5 sào, đầu mùa thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều, đất ruộng chưa đạt được mức độ lý tưởng nhất để sản xuất nhưng thời vụ không còn nhiều nên bà con đều đồng loạt ra đồng để sớm khép kín diện tích”.

Cách đó không xa, con “trâu sắt” của anh Nguyễn Mạnh (thôn Vĩnh Đại, xã Hương Vĩnh) đang tích cực cày ải đất cho bà con trong thôn. Anh Nguyễn Mạnh cho biết: “Tranh thủ nắng ráo, tôi ra đồng từ sáng sớm đến tối muộn để kịp làm đất. Nhờ có cơ giới hóa nên thời vụ được đẩy nhanh hơn hẳn”.

bqbht_br_img-9578.jpg
Máy móc được huy động để làm đất, đẩy nhanh tiến độ.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Hương Vĩnh Bùi Đình Hải, những năm gần đây, ngô thương phẩm có giá cao, đáp ứng được nguồn thức ăn vụ đông cho đàn trâu, bò nên bà con rất phấn khởi, tích cực sản xuất. Để kịp tiến độ, thôn cũng đã huy động 4 máy cơ giới của các hộ dân tập trung làm đất. Xã sản xuất trên 170 ha ngô vụ đông với các giống chủ lực như NK7328, NK6275,...; dự kiến khoảng vài ngày nữa sẽ khép kín cơ bản toàn bộ diện tích.

Cùng với nông dân xã Hương Vĩnh, các địa phương khác ở Hương Khê cũng đang chạy đua với thời tiết. Được biết, huyện Hương Khê phấn đấu tổng diện tích cây trồng chính vụ đông 2024 đạt 2.765,5 ha. Trong đó, cây ngô chủ lực với 2.300 ha (ngô sinh khối 600 ha; ngô lấy hạt 1.700 ha).

bqbht_br_img-9554.jpg
Huyện Hương Khê phấn đấu tổng diện tích cây trồng chính vụ đông 2024 đạt 2.765,5 ha.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hương Khê Đinh Công Tịu cho biết: “Do ảnh hưởng của thời tiết không thuận lợi nên kế hoạch sản xuất ngô vụ đông nhiều vùng bị chậm tiến độ. Các địa phương đang đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ làm đất, xuống giống ngô và các loại cây trồng vụ đông kịp thời vụ, đạt chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Đối với trà ngô đông muộn bố trí ở vùng bãi thấp không gieo trỉa lạc vụ xuân thời vụ từ 15/11 đến 10/12. Ngoài ra, các địa phương bố trí trồng xen ngô vào các vùng rau, màu để đa dạng hóa cây trồng, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích”.

Tại huyện Đức Thọ, tiến độ sản xuất, xuống giống ngô vụ đông cũng đang được đẩy nhanh. Bà Trần Thị Hạnh (thôn Đại Quang, xã Quang Vĩnh) cho biết: “Vì ảnh hưởng của mưa lớn, khung kế hoạch sản xuất đã bị chậm khá nhiều nên chúng tôi đang làm đất và sẽ thực hiện xuống giống trong vài ngày tới, sử dụng các giống ngô nếp ngắn ngày, chất lượng cao”.

bqbht_br_z5919382009697-2db86dc9df7349266f726c92ee2e0b2a.jpg
Huyện Đức Thọ khuyến khích bà con tập trung phủ kín diện tích sản xuất.

Theo ông Hà Văn Dần - Phó Chủ tịch UBND xã Quang Vĩnh, vụ đông toàn xã sản xuất hơn 30 ha ngô. Thời tiết năm nay không thuận lợi nên xã đang định hướng bà con tập trung sản xuất trà ngô đông muộn - xuân sớm, xong trước ngày 10/12; tăng cường tuyên truyền vận động người dân tích cực sản xuất cây trồng vụ đông nhằm khép kín diện tích, nâng cao thu nhập, đảm bảo thức ăn chăn nuôi cho gia súc.

Được biết, đến nay, huyện Đức Thọ đã xuống giống được trên 500/800 ha ngô vụ đông. Để kịp thời vụ và đảm bảo hoạt động sản xuất, huyện khuyến khích bà con tập trung phủ kín diện tích. Huyện cũng chủ trương sử dụng các giống ngô nếp ngắn ngày, chất lượng cao phục vụ cho nhu cầu ăn tươi như: MX4, MX10, HN68, HN88, ngô ngọt tím 099, ngọt vàng Nova. Các giống ngô lai P4311, NK 7328, NK6275, NK 6253 dùng để trồng ngô sinh khối làm thức ăn cho trâu bò trong mùa mưa rét.

bqbht_br_img-9608.jpg
Nông dân chú ý phun phòng trừ sâu, bệnh, nấm cho cây ngô.

Ngoài ra, thời điểm này, bà con cũng chú ý chăm sóc diện tích ngô đã xuống giống để đảm bảo cây sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất cao.

Ông Nguyễn Đình Cảnh (thôn Trung Lưu, xã Sơn Tây, Hương Sơn) cho biết: “Ngô là cây trồng rất thích hợp với sản xuất vụ đông nên chúng tôi vẫn cố gắng làm được tối đa các diện tích. Nhờ tranh thủ thời tiết, chúng tôi cơ bản đã xuống giống được ngô vụ đông hơn 1 tháng. Hiện nay, tôi đang triển khai bón phân đúng trà, vun xới tạo độ xốp cho đất và kịp thời phát hiện, xử lý các loại sâu bệnh hại cây ngô như sâu xám, sâu đục bắp, bệnh đốm lá,…”.

bqbht_br_z5966338751503-43ffdba14e3f2e9a877c877fd52dd261-7689.jpg
Hà Tĩnh đã xuống giống được trên 65% diện tích ngô lấy hạt, gần 50% ngô sinh khối.

Thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh (Sở NN&PTNT), vụ đông 2024, toàn tỉnh sản xuất trên 4.850 ha ngô lấy hạt, hơn 1.440 ha ngô sinh khối. Hiện nay, bà con đã xuống giống được trên 65% diện tích ngô lấy hạt, gần 50% ngô sinh khối.

Các địa phương cần theo dõi tình hình thời tiết để kịp thời động viên bà con đẩy nhanh sản xuất, hoàn thành xuống giống các diện tích còn lại. Cùng với đó, đốc thúc bà con chăm sóc những diện tích đã gieo trỉa, theo dõi tình hình dịch bệnh để đảm bảo sản xuất vụ đông thắng lợi.

Đọc thêm

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Vươn khơi khai thác vụ cá Bắc

Những ngày này, nguồn lợi hải sản tương đối dồi dào nên ngư dân Hà Tĩnh đang tập trung vươn khơi, bám biển, cung cấp nguồn hàng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán.
Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Nông dân Hà Tĩnh ước thu gần 70 nghìn tấn cam

Dù đối mặt với nhiều đợt thời tiết bất thuận, song nhờ sự chủ động trong canh tác và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, vụ cam năm nay, nông dân Hà Tĩnh tiếp tục thắng lớn khi ước thu hơn 70 nghìn tấn quả.
Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.