Nông dân Lộc Hà tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng vụ xuân

(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, bà con nông dân huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang tập trung ra đồng chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ xuân.

Nông dân Lộc Hà tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng vụ xuân

Nông dân TDP Xuân Hải (thị trấn Lộc Hà) lên luống, vùn gốc, bón thúc cho khoai vụ xuân.

Vụ xuân năm nay, huyện Lộc Hà đã phủ kín 8.102 ha cây trồng các loại, đạt 100% diện tích theo kế hoạch.

Theo đó, toàn huyện đã gieo cấy 3.270 ha lúa (phấn đấu đạt năng suất 54 tạ/ha), 966 ha lạc (phấn đấu đạt năng suất 25,8 tạ/ha), 3.566 ha rau (phấn đấu đạt năng suất 67,4 tạ/ha), 79 ha khoai lang (phấn đấu đạt năng suất 75,6 tạ/ha), 72 ha ngô (phấn đấu đạt năng suất 26,5 tạ/ha), 54 ha đậu (phấn đấu đạt năng suất đạt 8,2 tạ/ha) và một số diện tích cây trồng khác.

Nông dân Lộc Hà tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng vụ xuân

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Lộc Hà ra đồng làm cỏ, chăm sóc lạc vụ xuân.

Sáng sớm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Hoa ở TDP Xuân Khánh (thị trấn Lộc Hà) đã ra đồng để hòa cùng không khí chăm sóc cây trồng vụ xuân với hàng trăm hộ khác trong thôn.

Hiện nay, ruộng lạc 1,5 sào ở vùng đồng Cây Đa của gia đình chị đang ở độ 3 - 5 lá. Vợ chồng chị đang tập trung làm cỏ, vùn gốc, xới luống và bón thúc. Dự kiến trong ngày 3/3 sẽ xong vùng đồng này và những ngày tới sẽ tiếp tục chăm sóc, bảo vệ nốt 8 sào lạc còn lại.

Hiện nay, vựa lạc xuân Lộc Hà ở giai đoạn từ 2 – 5 lá nên bà con nông dân đang tập trung tỉa thưa hoặc trỉa dặm để đảm bảo mật độ, nhổ cỏ, xới gốc và bón thúc.

Để bảo vệ cây trồng, bà con cũng gấp rút diệt sâu xám, sâu khoang, rệp, sâu cuốn lá... bằng phương pháp thủ công hoặc phun thuốc Match 50ND, Sherpa 25 EC, Ofatox 50EC, Trebon 10EC, Match 50ND, Sherpa 25 EC… theo liều lượng được khuyến cáo.

Nông dân Lộc Hà tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng vụ xuân

Nông dân xã Phù Lưu phấn khởi ra đồng tỉa thưa, dắm vá để đảm bảo mật độ trên ruộng lúa.

Nông dân Lộc Hà tập trung ra đồng chăm sóc cây trồng vụ xuân

Những ruộng lá đang độ đẻ nhánh, phát triển rễ được nông dân Lộc Hà giữ nước, làm cỏ

Hiện nay, toàn bộ diện tích lúa xuân trên địa bàn Lộc Hà đang ở giai đoạn phát triển của bộ rễ, ra lá và đẻ nhánh. Vì vậy, bà con đang tập trung tỉa dặm để đảm bảo mật độ, giữ nước trên mặt ruộng, nhổ cỏ và bón thúc đợt 1. Cùng với đó, các hộ cũng đang tích cực thăm đồng và gấp rút bảo vệ lúa khỏi chuột cắn phá, phát hiện sớm các bệnh như đạo ôn hay bệnh lùn sọc đen để có các biện pháp phòng trừ kịp thời.

Thời điểm này, bà con nông dân Lộc Hà cũng đang làm cỏ, bón phân, lên luống, vùn gốc, bảo vệ chuột bọ cắn phá đối với diện tích trồng ngô (vừa mọc mầm), khoai lang (đang đơm ngọn), các loại rau đang ở nhiều giai đoạn khác nhau (vì làm cuốn chiếu)...

Chủ đề Cây trồng - Mùa vụ

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.