Nông dân Vũ Quang tập trung tái đàn vật nuôi sau Tết

(Baohatinh.vn) - Việc tập trung tái đàn vật nuôi sau Tết không chỉ giúp bà con huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ổn định thu nhập mà còn góp phần đảm bảo nguồn cung thị trường.

bqbht_br_img-7094-copy.jpg
Người dân Vũ Quang tập trung tái đàn lợn ngay sau Tết để đảm bảo nguồn thu nhập.

Trang trại chăn nuôi lợn của anh Nguyễn Văn Bình ở xã Hương Minh là 1 trong những cơ sở chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn Vũ Quang. Dịp tết Nguyên đán vừa qua, trang trại đã xuất bán gần 200 con lợn thịt với giá bán khá cao. Tiếp đà thắng lợi, ngay khi kết thúc lứa nuôi, toàn bộ khu vực chuồng trại đã được gia đình tiến hành vệ sinh, khử khuẩn một cách bài bản, đảm bảo môi trường luôn an toàn và sạch sẽ, sẵn sàng cho lứa lợn tiếp theo.

Anh Bình chia sẻ: “Hàng năm, vào khoảng từ tháng 2 - 3 là giai đoạn trang trại tập trung tái đàn sau khi đã xuất bán lứa lợn Tết. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm thời tiết diễn biến thất thường do không khí lạnh, mưa rét kéo dài… dễ gây ra nhiều dịch bệnh trên gia súc. Do đó, trang trại luôn đặt công tác phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu. Nhờ chuẩn bị tốt các điều kiện nên đến nay chúng tôi đã thả đàn lợn giống hơn 200 con, hiện đàn vật nuôi hiện đang phát triển tốt”.

Thời điểm sau Tết năm nay, do nhu cầu tái đàn của người chăn nuôi tăng nên giá lợn giống cũng tăng lên mức từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/con (loại siêu nạc 3 máu), tăng từ 800 - 1 triệu đồng/con so với cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy, các trại lợn cũng không đủ số lượng để bán.

bqbht_br_img-7097-copy.jpg
Ra Tết đến nay, HTX Nông nghiệp sinh thái và dịch vụ Vũ Sơn Đức ở thôn Hương Giang (xã Đức Hương) đã xuất bán hơn 1.200 con lợn giống.

Tại HTX Nông nghiệp sinh thái và dịch vụ Vũ Sơn Đức ở thôn Hương Giang (xã Đức Hương), thời điểm này, dù các trang trại đến đặt mua lợn liên tục nhưng không đủ con giống để cung ứng.

Ông Nguyễn Khắc Triều, đại diện HTX cho biết: “Từ ra Tết đến nay, chúng tôi đã xuất bán hơn 1.200 con lợn giống, với giá từ 2,2 - 2,5 triệu đồng/con. Hiện, các mối quen vẫn liên hệ đặt con giống liên tục nhưng chúng tôi chỉ đáp ứng được khoảng 1.000 con trong tháng 3 tới”.

Cũng theo ông Triều, giá lợn hơi tăng trong dịp Tết đã mang về nguồn thu khá cho các hộ chăn nuôi. Nhờ đó, ngay sau kỳ nghỉ Tết, bà con đã tập trung vào việc tái đàn để ổn định thu nhập. Hy vọng, từ nay đến cuối năm, ngành chăn nuôi tiếp tục ổn định để bà con yên tâm phát triển.

bqbht_br_img-7087-copy.jpg
Gia đình chị Hoàng Thị Lan (thôn Đăng Thị, xã Thọ Điền) chú trọng phát triển đàn bò để ổn định nguồn thu.

Từ nhiều năm nay, gia đình chị Hoàng Thị Lan (thôn Đăng Thị, xã Thọ Điền) được biết đến là hộ chăn nuôi bò quy mô lớn trên địa bàn xã với tổng đàn duy trì từ 12 - 15 con. Dịp Tết vừa qua, gia đình xuất bán 5 con, thu về số tiền hơn 70 triệu đồng. Để hoạt động chăn nuôi diễn ra thuận lợi, ngay sau Tết, gia đình đã lên kế hoạch tăng đàn, mở rộng quy mô nhằm đáp ứng thị trường.

Chị Lan cho biết: “Dịp này, tôi quyết định đầu tư mua thêm 7 con để tăng số lượng đàn bò của gia đình. Không chỉ tăng số lượng, tôi còn chú trọng đến việc chọn giống bò có năng suất cao, phù hợp với điều kiện chăn nuôi của gia đình. Cùng đó, tìm hiểu và áp dụng các kỹ thuật chăn nuôi mới, đảm bảo đàn bò luôn khỏe mạnh. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỳ vọng rằng, đàn bò của gia đình sẽ phát triển nhanh, thị trường tiêu thụ thuận lợi, mang lại nguồn thu nhập ổn định”.

"Địa phương ghi nhận tinh thần quyết tâm cao độ của bà con trong việc tái đàn vật nuôi ngay sau Tết. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự chủ động của người dân trong việc phát triển chăn nuôi. Đồng thời, góp phần đảm bảo nguồn cung thực phẩm ổn định cho thị trường, tạo ra nguồn thu nhập quan trọng cho các hộ. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ bà con về kỹ thuật nuôi, phòng chống dịch bệnh… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân phát triển kinh tế một cách bền vững" - ông Đặng Khánh Trình, Bí thư Đảng uỷ xã Thọ Điền cho biết.

bqbht_br_img-7092-copy.jpg
Hiện, tổng đàn lợn trên địa bàn Vũ Quang đạt gần 30 nghìn con, 8 nghìn con bò, 4 nghìn con trâu và gần 300 nghìn con gà.

Theo Phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang, cùng với việc tăng đàn lợn, bò, người dân trên địa bàn cũng đang tập trung chuẩn bị các điều kiện để phát triển các đàn vật nuôi truyền thống như: gà, trâu… nhằm ổn định nguồn thu nhập. Hiện, tổng đàn lợn trên địa bàn đạt gần 30 nghìn con, 8 nghìn con bò, 4 nghìn con trâu và gần 300 nghìn con gà.

Thời điểm hiện tại thời tiết đang mưa rét kéo dài, độ ẩm không khí cao... Đây chính là điều kiện thuận lợi cho sự bùng phát của nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Để đảm bảo ngành chăn nuôi trên địa bàn ổn định, chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn bà con tuân thủ các quy trình nuôi an toàn, trước khi tái đàn cần thực hiện các biện pháp khử trùng khu vực nuôi; việc lựa chọn con giống cần rõ nguồn gốc. Khi phát hiện vật nuôi có triệu chứng nhiễm bệnh cần báo cho ngành chuyên môn để có hướng xử lý kịp thời… Mục tiêu cuối cùng là nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ đàn vật nuôi, góp phần đảm bảo sự phát triển bền vững.

Ông Võ Quốc Hội - Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện Vũ Quang

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.
Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Mùa mật ngọt nơi miền sơn cước

Khi nắng hè đã rải vàng trên những triền đồi miền sơn cước cũng là lúc người dân Hương Sơn (Hà Tĩnh) tất bật thu hoạch mật ong. Từng giọt mật vàng óng như kết tinh từ bao tháng ngày kiên trì, đam mê và gắn bó của người dân nơi đây.
"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

"Biến" đất cằn thành mô hình kinh tế hiệu quả

Không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Trần Văn Toàn ở thôn Ngân Kiều (xã Thọ Điền, Vũ Quang, Hà Tĩnh) còn lan tỏa khát vọng vươn lên, đồng hành cùng bà con vùng biên xây dựng cuộc sống sung túc hơn.
Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.