Nông dân Hà Tĩnh lo chống rét cho gia súc, gia cầm

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh đang trải qua đợt rét đậm mạnh nhất kể từ đầu mùa đông đến nay. Bà con nông dân đã chủ động triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét, bảo vệ an toàn đàn vật nuôi.

Gia đình bà Phạm Thị Thu ở thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc (Can Lộc) chăn nuôi đàn gia súc, gia cầm lớn với đàn bò 10 con, 20 con lợn và gần 1.000 con gà. Với dự báo đợt rét đậm này còn tiếp tục duy trì trong nhiều ngày tới, bà Thu đã chủ động che chắn chuồng trại, chuẩn bị thức ăn và các biện pháp phòng bệnh nhằm đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi.

bqbht_br_img-4896.jpg
Bà Phạm Thị Thu (xã Phú Lộc, Can Lộc) chú trọng chăm sóc đàn bò khi thời tiết chuyển rét đậm.

Bà Thu chia sẻ: “Đàn bò chủ yếu được tôi chăn thả ở trên đồi. Tuy nhiên, mấy ngày nay thời tiết rét đậm nên tôi đã chủ động lùa về chuồng để tiện chăm sóc và tránh ảnh hưởng cực đoan của thời tiết. Xung quanh chuồng trại, tôi cũng che chắn bằng bạt và lưới; với đàn gà thì thắp đèn điện nhằm đảm bảo giữ ấm. Tôi cũng chủ động bổ sung nước ấm, khoáng chất, thường xuyên dọn dẹp chuồng trại để đảm bảo sức khỏe, hạn chế dịch bệnh phát sinh trên đàn vật nuôi”.

Được biết, để đảm bảo đàn vật nuôi phát triển và sinh trưởng tốt trong thời điểm này, Phòng NN&PTNT, Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Can Lộc đã phân công cán bộ chuyên môn đến từng xã đôn đốc, hướng dẫn các hộ áp dụng biện pháp phòng chống rét cho đàn gia súc, gia cầm như: củng cố chuồng trại chăn nuôi bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, an toàn dịch bệnh và phòng, chống đói, rét; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, vật tư để sưởi ấm khi rét đậm, rét hại xảy ra.

bqbht_br_z6135562889883-97cf67d16552e892b8870b7128ba457e.jpg
Người chăn nuôi thắp bóng đèn 24/24h để sưởi ấm cho đàn gà.

Tại huyện miền núi Hương Khê, đàn vật nuôi đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Trong những ngày qua, nhiệt độ tại đây liên tục duy trì ở mức thấp, dao động phổ biến từ 12 - 13 độ C vào đêm và sáng sớm. Vì thế, việc phòng chống đói, rét, chăm sóc cho hơn 34.000 con trâu, bò, trên 51.000 con lợn, hơn 1,3 triệu con gia cầm được người dân và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm.

bqbht_br_z6011019022406-dec1c568fe92b2db3f87a0b177ebba49.jpg
HTX Thông Hà (xã Hương Vĩnh, Hương Khê) thu mua thêm rơm rạ, ngô sinh khối để chế biến thức ăn ủ chua cho chăn nuôi mùa đông.

Với kinh nghiệm nhiều năm chăn nuôi, chị Trần Thị Hường (thôn 7, xã Phúc Đồng) đã chủ động áp dụng các biện pháp để phòng, chống đói, rét cho đàn bò của gia đình.

Chị Hường cho biết: “Gia đình tôi đang nuôi 7 con bò, đây là giờ là thời điểm vỗ béo quan trọng để chuẩn bị xuất bán dịp cuối năm. Gia đình trồng trên 0,5 ha cỏ voi, thực hiện ủ chua thức ăn, tích trữ rơm khô; chủ động che chắn chuồng trại, lót rơm xuống nền chuồng. Trong những ngày giá rét, đàn bò được bổ sung thêm thức ăn tinh như: cám gạo, bột ngô trộn với thân cây chuối và muối, thức ăn ủ chua để tăng sức đề kháng”.

bqbht_br_u-thuc-an.jpg
Nông dân huyện Hương Khê ủ chua thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp cho đàn gia súc.

Theo ông Nguyễn Trí Đồng - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Hương Khê, huyện đã có văn bản hướng dẫn tăng cường các biện pháp phòng, chống đói, rét và dịch bệnh cho gia súc, gia cầm. Đặc biệt, hiện nay, hầu hết hộ chăn nuôi có ý thức đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố cho gia súc, gia cầm trong mùa rét.

Bên cạnh đảm bảo đủ ấm, người dân cũng cần chủ động dự trữ nguồn thức ăn tinh (ngô, cám, gạo, sắn...), thức ăn thô xanh (ngô, cỏ, rơm rạ…); chế biến thức ăn thô xanh (ủ urê, ủ chua). Đồng thời bổ sung thêm muối, khoáng, vitamin để tăng sức đề kháng cho vật nuôi trong những ngày giá rét".

bqbht_br_anh-trau-bo.jpg
Trâu, bò được đưa về nuôi nhốt trong chuồng để hạn chế ảnh hưởng của thời tiết.

Những ngày này, bà con nông dân huyện miền núi Hương Sơn cũng đã chủ động sớm các biện pháp phòng, chống rét nhằm nâng cao khả năng chống chịu các loại dịch bệnh cho đàn trâu, bò. Chị Trần Thị Mân (thôn Hà Sơn, xã Quang Diệm) cho biết: “Thời tiết lạnh, nhiệt độ giảm sâu dễ khiến đàn trâu bò phát sinh nhiều căn bệnh như: viêm phổi, tụ huyết trùng, lở mồm long móng. Thế nên, khi nhiệt độ xuống thấp, gia đình đã không thả đàn vật nuôi ra ngoài như trước mà nhốt trong chuồng được che kín và cho ăn các thức ăn được bổ sung thêm chất dinh dưỡng”.

Ngoài ra, những năm trở lại đây, tận dụng diện tích vườn đồi trồng cỏ, ngô sinh khối, các phụ phẩm trong sản xuất nông nghiệp, huyện Hương Sơn cũng đã khuyến khích người dân áp dụng mô hình ủ chua làm thức ăn phục vụ chăn nuôi. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu trong việc chủ động nguồn thức ăn trong mùa đông tại địa phương này.

bqbht_br_z6135471815266-bc0860cb183fc4824c6ca8dc5c6cf6a5.jpg
Ngành chuyên môn các địa phương đã hướng dẫn người chăn nuôi chú trọng thực hiện các biện pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi như trâu, bò, dê,...

Ông Trần Hùng - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cho biết : "Toàn tỉnh hiện có tổng đàn trâu, bò ước đạt hơn 230.000 con, đàn lợn trên 405.000 con và 10 triệu con gia cầm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn cho vật nuôi, ngành chuyên môn đã có văn bản về việc tăng cường phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi. Theo đó, hướng dẫn cụ thể các giải pháp phòng, chống rét đối với từng đối tượng con nuôi, cách che chắn chuồng trại, bổ sung thức ăn,... Đặc biệt, khuyến cáo các phương án phòng, chống rét cho những vật nuôi thường hay chăn thả như trâu, bò...

Đặc biệt, người chăn nuôi cần chủ động dự trữ thức ăn tinh (ngô, cám gạo, sắn...), thức ăn thô và bảo quản các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho vật nuôi; áp dụng kỹ thuật chế biến thức ăn thô xanh từ phụ phẩm nông nghiệp: rơm khô đánh đống hoặc ủ urê, ủ chua thân cây ngô, cỏ trồng, cỏ tự nhiên; đồng thời bổ sung thêm thức ăn tinh, muối, khoáng, vitamin… để tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi trong ngày giá rét".

Cũng theo ông Hùng, để ứng phó với thời tiết giá rét còn kéo dài, bà con cũng cần quan tâm vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại; thường xuyên theo dõi, kiểm tra tình trạng sức khoẻ đàn vật nuôi, khi phát hiện vật nuôi bị bệnh phải có biện pháp can thiệp kịp thời; tổ chức tiêm phòng vắc xin theo kế hoạch, chu kỳ nuôi.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.
Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Mật ngọt từ nghề nuôi ong ở Đồng Lộc

Tận dụng lợi thế vườn đồi, vườn cây ăn quả, nhiều hộ dân xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã phát triển mô hình nuôi ong lấy mật, đưa lại nguồn thu nhập ổn định, tạo sinh kế bền vững.
Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Hà Tĩnh chuyển đổi gần 18 ha rừng triển khai 2 dự án

Việc chuyển đổi mục đích sử dụng 17,87 ha rừng để triển khai dự án xây dựng tuyến đường từ bản Rào Tre (tỉnh Hà Tĩnh) đến bản Cà Xen (tỉnh Quảng Trị) và dự án cải tạo khu gian Hòa Duyệt - Thanh Luyện, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.
Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Theo chân nhà vườn “đếm quả tính tiền” mùa cam Tết

Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc vườn cam của gia đình anh Phan Văn Định ở thôn Anh Hùng (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) lại rộn ràng bước vào mùa thu hoạch. Dọc những hàng cây trĩu quả, họ tỉ mẩn đếm từng trái, mỗi con số được ghi lại là tích thêm thành quả của một vụ mùa được chờ đón nhất trong năm.