7 ngày đã qua, Nghi Xuân không có thêm trâu, bò bị viêm da nổi cục

(Baohatinh.vn) - Nhờ nỗ lực ngăn chặn, khống chế nên 7 ngày qua, trên địa bàn khuyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) không xuất hiện thêm bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục, sức khoẻ nhiều con mắc bệnh hồi phục dần.

7 ngày đã qua, Nghi Xuân không có thêm trâu, bò bị viêm da nổi cục

Tiêm phòng bệnh cho đàn bò tại xã Xuân Mỹ.

Sau gần 1 tháng (từ 3/3), bệnh viêm da nổi cục đã lan rộng ra 11 xã, thị trấn huyện Nghi Xuân (Xuân Yên, Xuân Hải, Xuân Thành, Cổ Đạm, Đan Trường, Xuân Liên, Xuân Phổ, Xuân Giang, Xuân Hồng, thị trấn Tiên Điền và thị trấn Xuân An) với 104 con bò bị nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, 7 ngày qua (từ 22/3 đến chiều 28/3), trên địa bàn không xuất hiện bò bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục; những con bị bệnh trước đó có dấu hiệu hồi phục sức khỏe.

Ông Phan Duy Thuần (thôn Yên Thông, xã Xuân Yên) - hộ gia đình có bò bị bệnh viêm da nổi cục đầu tiên (ngày 3/3) ở huyện Nghi Xuân cho biết. “Ban đầu chỉ nổi lên ít cục nhỏ, sau đó lớn dần và lan ra toàn thân làm bò không muốn ăn, sút cân mạnh. Nhưng, nhờ cán bộ thú y hướng dẫn phác đồ điều trị (tiêm kháng sinh ngày 2 lần) nên bệnh tình bò thuyên giảm, sức khoẻ khá dần”.

7 ngày đã qua, Nghi Xuân không có thêm trâu, bò bị viêm da nổi cục

Hàng ngày, bà Lợi - thôn Kiều Thắng Lợi, xã Đan Trường chuyền thuốc bổ để tăng cường sức đề kháng cho con bò đang mang thai.

Trong khi đó, tại nhà bà Nguyễn Thị Lợi (thôn Kiều Thắng Lợi, xã Đan Trường) việc tiêm kháng sinh cho bò bị nhiễm căn bệnh này không thể thực hiện vì bò đang mang thai 6 tháng. Tuy nhiên, theo bà Lợi: Từ khi bò bị nhiễm bệnh (18/3), gia đình thực hiện chuyền thuốc bổ theo chỉ dẫn của ngành chức năng huyện Nghi Xuân nên sức khoẻ của bò mẹ khá lên nhiều. Cứ đà này, thời gian không lâu nữa bò sẽ hết bệnh”.

Theo ông Nguyễn Đức Khánh – Giám đốc Trung tâm KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Nghi Xuân: “Đến nay, chỉ có 1 con bò tại xã Đan Trường bị chết. Đáng mừng là nhờ điều trị kịp thời nên 13 con bò khác đã khỏi hẳn triệu chứng, số còn lại sức khoẻ đều khá lên”.

Đây là kết quả minh chứng cho nỗ lực thực hiện các giải pháp nhằm không chế dịch bệnh của huyện Nghi Xuân. Ngay sau khi bệnh xuất hiện, nhiều địa phương ở huyện Nghi Xuân đã tiến hành cách ly tuyệt đối số bò bị nhiễm, nghi mắc bệnh để quản lý và hướng dẫn chăm sóc chữa trị; lập sổ theo dõi từng con gia súc mắc bệnh (ngày phát bệnh, người điều trị, phác đồ điều trị, ngày khỏi..). Đến nay, đã có hơn 4.000 liều (87% tổng số đàn bò của cả huyện) được tiêm phòng dịch.

7 ngày đã qua, Nghi Xuân không có thêm trâu, bò bị viêm da nổi cục

Giám đốc Trung tâm KHKT và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Nghi Xuân Nguyễn Đức Khánh kiểm tra bò bị bệnh tại hộ ông Phan Thanh Hương - thôn An Tiên, xã Xuân Giang.

Bên cạnh việc thực hiện tổng vệ sinh, phun thuốc khử trùng, thuốc diệt côn trùng liên tục trong 3 tuần tại các thôn, hộ gia đình có bò mắc bệnh, cơ quan chức năng huyện còn tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động hành nghề thú y, buôn bán, vận chuyển, giết mổ trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về diễn biến, tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo vệ sản xuất tiêu thụ sản phẩm thịt, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Đặc biệt, huyện Nghi Xuân còn mời các chuyên gia đầu ngành thú y tại Chi cục Thú y vùng 3 (TP Vinh) về xem xét, hướng dẫn phác đồ điều trị theo phương pháp tối ưu nhất.

Tin liên quan:

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast