Dự án sản xuất lúa gạo hữu cơ bước đầu đạt kết quả khá

Sáng 17/5, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tổ chức tổng kết Dự án sản xuất lúa gạo hữu cơ Quế Lâm vụ xuân 2013. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy tới dự.

Để hướng tới xây dựng nền nông nghiệp hữu cơ, an toàn và bền vững, trong những năm qua, Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm đã gặt hái thành công trong quá trình tiếp nhận công nghệ sản xuất vi sinh và các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Công ty đã phối hợp với các nhà khoa học, cơ quan nghiên cứu của Bộ NN&PTNT nghiên cứu quy trình sử dụng các công nghệ và chế phẩm sinh học đưa vào dự án sản xuất lúa gạo bằng phương pháp hữu cơ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng lúa gạo, bảo vệ môi trường. Đây là dự án khép kín chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp từ sản xuất, thu hoạch, thu mua, chế biến, bảo quản và xây dựng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự đóng góp của dự án sản xuất lúa gạo hữu cơ Quế Lâm

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận sự đóng góp của dự án sản xuất lúa gạo hữu cơ Quế Lâm

Vụ xuân 2013, dự án sản xuất lúa gạo hữu cơ Quế Lâm được thực hiện tại 3 tỉnh trên diện tích 122,79 ha (trong đó có 7 ha sản xuất giống lúa DT 39 Quế Lâm). Riêng Hà Tĩnh, mô hình được triển khai ở 6 huyện: Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Can Lộc, Đức Thọ và Thị xã Hồng Lĩnh với gần 50 ha.

Qua thực hiện, năng suất bình quân ước tính các loại giống canh tác theo phương pháp hữu cơ sử dụng phân bón vi sinh Quế Lâm đạt khoảng 58 tạ/ha, tương đương với 670 tấn lúa thịt và 35 tấn giống DT 39 Quế Lâm.

Với mức đầu tư tương đương thì thì mô hình thu lợi nhuận cao hơn phương thức canh tác truyền thống 2,570 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, dự án hướng đến tiêu chí sản xuất an toàn, quan tâm đến chất lượng sức khỏe con người và thân thiện với môi trường sinh thái. Cuối vụ, dự án sẽ thu mua 100% sản lượng lúa với giá cao hơn giá thị trường tại thời điểm 10%.

Trưng bày sản phẩm gạo hữu cơ

Trưng bày sản phẩm gạo hữu cơ

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thiều Đình Duy ghi nhận, đánh giá cao kết quả bước đầu của dự án. Mặc dù là mùa sản xuất đầu tiên nhưng phương thức canh tác mới đã thể hiện nhiều tính năng ưu việt, phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước cũng như nhu cầu và tâm lý sử dụng sản phẩm sạch, an toàn của nhân dân. Hiện nay, Hà Tĩnh đang đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cấu trúc lại sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, an toàn và bền vững, đồng chí mong muốn mô hình sản xuất này sẽ tiếp tục được nhân rộng và phát triển trên quy mô lớn. Đề nghị Bộ NN&PTNT cân nhắc các cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tiếp thu, ghi nhận ý kiến đánh giá của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Quế Lâm Nguyễn Hồng Lam bày tỏ cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tạo điều kiện của Hà Tĩnh đối với công ty. Công ty hứa sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm, tiếp tục hoàn thiện dự án nhằm ngày càng phát huy hiệu quả, phục vụ đời sống nhân dân.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast