Hà Tĩnh phấn đấu tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt hơn 53.300 tấn

(Baohatinh.vn) - Ngành NN&PTNT Hà Tĩnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đưa tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt 53.357 tấn.

Hà Tĩnh phấn đấu tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt hơn 53.300 tấn

Ngư dân Hà Tĩnh bám biển, vươn khơi mang về nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế, góp phần phát triển các ngành dịch vụ đi kèm tại địa phương.

Theo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh (Sở NN&PTNT), năm 2022, toàn ngành phấn đấu tổng sản lượng thủy sản đạt trên 53.357 tấn, trong đó: khai thác thủy sản đạt 37.000 tấn (sản lượng khai thác biển 33.000 tấn, khai thác nội địa 4.000 tấn); nuôi trồng thủy sản đạt 16.357 tấn (nuôi thuỷ sản nước ngọt 6.836 tấn, nuôi thuỷ sản mặn lợ 9.521 tấn).

Để thực hiện đạt kế hoạch đề ra, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh đã đặt ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt nhằm thực hiện mục tiêu đề ra.

Đối với hoạt động khai thác thủy sản, Chi cục sẽ phối hợp với các địa phương và lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản; các chính sách, quy định pháp luật về sản xuất thủy sản; bám sát cơ sở, thường xuyên theo dõi diễn biến ngư trường để tham mưu, chỉ đạo các địa phương hướng dẫn cho ngư dân tổ chức khai thác có hiệu quả.

Hà Tĩnh phấn đấu tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt hơn 53.300 tấn

Ngành chức năng tăng cường xử phạt hoạt động khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Hà Tĩnh.

Tiếp tục quy hoạch đội tàu cá phù hợp với từng loại nghề, từng vùng biển theo hạn ngạch giấy phép khai thác thủy sản; tập trung triển khai Luật Thủy sản 2017 và các nghị định, thông tư hướng dẫn có liên quan về triển khai các giải pháp phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU.

Trên lĩnh vực nuôi trồng, các địa phương chủ động phát triển nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao; đưa các đối tượng thủy sản có giá trị kinh tế vào sản xuất; chú trọng liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã theo chuỗi giá trị nhằm khai thác hiệu quả diện tích đất, mặt nước, tăng năng suất trên đơn vị diện tích.

Hà Tĩnh phấn đấu tổng sản lượng thủy sản năm 2022 đạt hơn 53.300 tấn

Phát triển nuôi tôm thâm canh, công nghệ cao là hướng đi bền vững cho ngành nuôi trồng tại Hà Tĩnh.

Ngành chuyên môn có trách nhiệm tăng cường quản lý nguồn giống đảm bảo chất lượng; phối hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản Miền Bắc - Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I thực hiện công tác khảo sát tình hình nuôi, quan trắc cảnh báo môi trường và dịch bệnh cho các vùng nuôi tôm trên cát, các vùng nuôi tập trung bãi triều, cửa sông... để khuyến cáo người nuôi thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật, xử lý môi trường và dịch bệnh theo quy trình.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.