Mưa lớn gây sạt lở, uy hiếp đê biển Nghi Xuân

(Baohatinh.vn) - Trận mưa lớn kéo dài từ hôm qua (8/10) đến nay khiến nhiều diện tích trên bờ cát kéo dài 2,5 km từ thôn Hội Thái đến thôn Hội Thủy, xã Xuân Hội (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) bị sóng biển cuốn trôi.

Mưa lớn gây sạt lở, uy hiếp đê biển Nghi Xuân

Từ bao đời nay, khu vực rừng phòng hộ (phi lao, dứa dại...) phía ngoài đê biển xã Xuân Hội có chiều dài 3km, rộng khoảng 40m đảm nhận sứ mệnh che chắn bảo vệ tuyến đê biển. Nhưng, “tấm khiên” vững chắc này hiện đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi mưa lớn làm mực nước biển dâng cao nhiều đợt, sóng biển đánh mạnh vào bờ...

Mưa lớn gây sạt lở, uy hiếp đê biển Nghi Xuân

...khiến hàng chục ngàn m3 bờ cát bị sóng biển cuốn ra xa, nhiều nhất là đoạn từ thôn Hội Thái đến thôn Hội Thủy xã Xuân Hội có chiều dài 2,5km

Mưa lớn gây sạt lở, uy hiếp đê biển Nghi Xuân

Bà Lê Thị Nguyệt, trú tại thôn Hội Thái lo lắng: “Hàng năm, khu vực này nước biển thường dâng lên khi mưa lớn, nhưng nhờ rừng phi lao chắn cát nên chưa xảy ra tình trạng sạt lở đất. Năm nay, sóng biển dâng quá cao, dồn dập cuốn theo nhiều cây phi lao giữ cát nên bờ biển bị bào mòn sâu vào đất liền."

Mưa lớn gây sạt lở, uy hiếp đê biển Nghi Xuân

Hàng trăm gốc dứa dại tuổi đời hàng chục năm tuổi cũng bị sóng biển khoét tận gốc.

Mưa lớn gây sạt lở, uy hiếp đê biển Nghi Xuân

Nhiều gốc cây phi lao cổ thụ bị “móc ruột”.

Mưa lớn gây sạt lở, uy hiếp đê biển Nghi Xuân

Ông Trịnh Quang Luật - Chủ tịch UBND xã Xuân Hội cho biết, khu vực rừng phòng hộ bị sóng biển lấn sâu vào đất liền chỉ cách tuyến đê biển khoảng 20m. Với tình trạng này, sóng biển đang uy hiếp nghiêm trọng đến tuyến đê biển xã Xuân Hội.

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Chủ đề Lũ lụt Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast