Nghi Xuân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao

(Baohatinh.vn) - Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 550 năm thành lập, tối 30/8, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tổ chức lễ khai mạc Hội chợ giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ấn phẩm văn hóa năm 2019.

Sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ của huyện Nghi Xuân trong những năm qua phát triển nhanh và đạt những kết quả khá nổi bật.

Nghi Xuân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao

Hồng Xuân Viên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Đặc biệt, những sản phẩm nông nghiệp là kết quả của quá trình ứng dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.

Nghi Xuân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao

Sản phẩm dưa lưới của HTX Nga Hải (Xuân Mỹ) mang lại giá trị kinh tế cao

Hiện tại, trên địa bàn huyện đã có các làng nghề chế biến nông sản, hải sản với những mặt hàng nổi tiếng như: Nước mắm Cương Gián, nước mắm Xuân Hội, mực khô, tôm nõn... đã có mặt ở nhiều nơi. Đặc biệt, sản phẩm nước mắm Cương Gián còn được đưa ra tiêu thụ ở nước ngoài.

Nghi Xuân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao

Sản phẩm nước mắm Lạch Kèn ngày càng khẳng định thương hiệu

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đã đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Các làng nghề thiếu vốn và mặt bằng sản xuất, tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng nghề ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của sản phẩm.

Nghi Xuân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao

Gian hàng bày bán các sản phẩm, trong đó có bánh đa Đan Tràng thu hút nhiều bà nội trợ

Cùng với đó, các nhà sản xuất chậm đổi mới về kiểu dáng, mẫu mã nên chưa hấp dẫn người tiêu dùng… Vì vậy, việc triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại nông nghiệp là hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất trong tiêu thụ sản phẩm, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Nghi Xuân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao

Sản phẩm giường tầng của thị trấn Xuân An trưng bày tại hội chợ khiến nhiều cháu bé thích thú

Hội chợ Nghi Xuân năm 2019 lần này quy tụ 10 gian hàng giới thiệu, trưng bày và bán các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ấn phẩm văn hóa Nghi Xuân.

Nghi Xuân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao

Các ấn phẩm văn hóa được nhiều người quan tâm

Đây không chỉ là hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm có chất lượng trong nông nghiệp ở Nghi Xuân mà còn là nơi trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau giữa các HTX, doanh nghiệp; dồng thời mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng nhau sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Hội chợ kết thúc vào chiều mai (31/8).

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.