Ngư dân vùng cửa biển Hà Tĩnh liên tục “trúng đậm” mực ống

(Baohatinh.vn) - Những ngày vừa qua, ngư dân xã Xuân Hội (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) liên tục “trúng đậm” mực ống có giá trị kinh tế cao, giúp bà con thu về tiền triệu mỗi ngày.

Ngư dân vùng cửa biển Hà Tĩnh liên tục “trúng đậm” mực ống

Ngư dân Phan Hoàng Nam (thôn Hội Minh, xã Xuân Hội) phấn khởi cho biết: Từ 4 giờ sáng, chúng tôi đã giong thuyền ra biển, cách khoảng 3-5 hải lý thì bắt đầu thả lưới đánh mực. Đợt này mực ống xuất hiện nhiều nên chúng tôi rất phấn khởi, mỗi ngày, thuyền ít cũng được khoảng 5-10 kg, thuyền nhiều từ 15 - 20 kg.

Ngư dân vùng cửa biển Hà Tĩnh liên tục “trúng đậm” mực ống

Mỗi ngày, bắt đầu từ 15 giờ, cảng cá Xuân Hội lại háo hức đón những chiếc thuyền của người dân địa phương trở về. 3 ngày nay, những chuyến đánh bắt trở về luôn “trúng đậm” mực ống, bán được giá cao. Hiện nay, giá bán tại bến dao động từ 350 - 400 ngàn đồng/kg, tính ra, mỗi thuyền có thể thu về từ 4 - 8 triệu đồng/ngày.

Ngư dân vùng cửa biển Hà Tĩnh liên tục “trúng đậm” mực ống

Mực ống được mùa đúng vào thời điểm các nhà hàng, khách sạn bắt đầu khởi động đón khách du lịch vì thế khá đắt khách. Những chuyến hàng vừa cập bến đã được tiểu thương chờ sẵn để tiêu thụ.

Ngư dân vùng cửa biển Hà Tĩnh liên tục “trúng đậm” mực ống

Theo bà con ngư dân, mực ống bắt đầu vào mùa khai thác cao điểm. Theo thống kê, mỗi ngày, xã Xuân Hội có 30 tàu cá rời bến ra khơi, thu về ít nhất khoảng 3 tạ mực ống.

Ngư dân vùng cửa biển Hà Tĩnh liên tục “trúng đậm” mực ống

Ngoài mực ống, người dân còn đánh bắt được các loại hải sản khác như: tôm tít, cá trích, đặc biệt là cá chim biển đã đưa giá trị khai thác hải sản của xã Xuân Hội đạt trên 150 triệu đồng/ngày.

Ngư dân vùng cửa biển Hà Tĩnh liên tục “trúng đậm” mực ống

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast