Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

(Baohatinh.vn) - Những ngày qua, thời tiết Hà Tĩnh nắng ấm, bà con nông dân Hà Tĩnh tích cực bám đồng để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trong khung lịch thời vụ trước khi đợt không khí lạnh mới tràn về.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT, đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy được hơn 4.000 ha lúa, tập trung nhóm giống: nếp 98, nếp 87, Nhị Ưu 838, Thái Xuyên 111... Từ ngày 13/1, thời tiết nắng ấm trở lại khắp các địa bàn đã tạo điều kiện cho bà con nông dân gieo cấy số diện tích theo lịch thời vụ. Trong ảnh: Bà con nông dân huyện Lộc Hà cấy các loại trong nhóm giống XT28, N24.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Trên cánh đồng của thôn Đông Sơn, xã Mai Phụ (huyện Lộc Hà), người thoăn thoắt tỉa mạ, người nhanh tay cấy lúa tạo nên một bức tranh ngày mùa sôi động.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Các giống nhóm X (Xi23, XT28) được sản xuất chủ yếu tại các vùng điều kiện không thuận lợi, khó khăn trong chủ động nguồn nước của huyện Lộc Hà như Thạch Mỹ, Mai Phụ, Tân Lộc... cây mạ đã tốt từ 10 - 15 cm, bà con vào đợt cấy tập trung.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Vụ xuân 2023, nhà tôi làm 1,2 mẫu ruộng, chủ yếu là giống Xi23 và nếp 98 nên tập trung thời vụ gieo, cấy mạ từ ngày 5/1 - 18/1. Đây là giai đoạn cao điểm nhất của vụ lúa nên nhà nông rất bận rộn. Mấy ngày nay nhiệt độ ấm lên nên đi cấy đỡ cực hơn rất nhiều” - chị Phan Thị Tám (thôn Đông Sơn, xã Mai Phụ) chia sẻ.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Tại các cánh đồng tập trung của xã Lâm Trung Thủy (huyện Đức Thọ), người dân khẩn trương hoàn thành số diện tích cấy còn lại, chuẩn bị về sắm sửa đón tết.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Vụ này, gia đình chủ yếu trồng nếp, P6, Nhị Ưu 838 nên đến nay mạ đã phát triển tốt, phải cấy sớm không ít ngày nữa cây mạ sẽ già, cấy sẽ vất vả hơn. 2 ngày nay thời tiết tốt nên bà con ra đồng làm được từ sớm, năng suất làm việc cao hơn hẳn” - bà Nguyễn Thị Phương (thôn Ngọc Lâm, xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ) cho hay.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Được biết, đến thời điểm này, huyện Đức Thọ đã hoàn thành gieo cấy khoảng 1.200 ha lúa vụ xuân, chủ yếu là các giống P6, Nhị Ưu 838, Nếp 98, Nếp 87, HT1...

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Ở những vùng khó khăn, máy cày không thể vào được, người dân huyện miền núi Hương Khê vẫn dùng trâu để “tăng bo” làm đất cho kịp thời vụ sản xuất.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Bà con nông dân huyện Can Lộc tranh thủ thời tiết thuận lợi để làm đất.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Một trong những thuận lợi của năm nay chính là các địa phương trong tỉnh thực hiện đồng loạt phá bờ vùng, bờ thửa, xây dựng cánh đồng tập trung theo hướng tích tụ ruộng đất. Đồng ruộng được chỉnh trang, thời vụ cũng tập trung và đồng bộ hơn trước.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Ông Phan Thế Hưng (thôn Đông Lam, xã Phú Lộc) chia sẻ: "Cánh đồng này sau khi phá bờ vùng, bờ thửa và chỉnh trang đồng ruộng thì máy làm đất dễ dàng hơn, chúng tôi đang sửa sang lại để tiến hành gieo thẳng giống Thái Xuyên 111, tránh đợt không khí lạnh tăng cường sắp tới”.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Máy móc được huy động trên cánh đồng của tổ dân phố K130 (thị trấn Nghèn, huyện Can lộc)

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Lúa giống được ngâm và ủ 3 ngày, sau đó được bà con nông dân kiểm tra chất lượng và đem ra đồng gieo.

Nông dân Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa xuân trước khi không khí lạnh tràn về

Bà con nông dân xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà phun thuốc trừ cỏ sau khi hoàn thành gieo thẳng lúa vụ xuân.

Theo báo cáo mới nhất từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, toàn tỉnh đã xuống giống được gần 4.000 ha lúa gieo, cấy hơn 200 ha và bắc mạ được hơn 300 ha. Từ ngày 10 - 15/1, bà con nông dân toàn tỉnh đã xuống giống các trà lúa có thời gian sinh trưởng từ 130 - 150 ngày. Thời vụ gieo cấy của trà tiếp theo sẽ từ ngày 26/1 đến hết ngày 8/2 tới, trong đó, tập trung lớn nhất là nhóm giống chủ lực; nhóm giống có tiềm năng năng suất, chất lượng cao.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast