Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn (Hà Tĩnh), nữ cán bộ đoàn xã Sơn Ninh Đặng Thị Khánh Ly đã năng động, sáng tạo xây dựng thương hiệu trám muối Hùng Ly cho hiệu quả kinh tế cao.

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

Đặng Thị Khánh Ly (SN 1990) ở thôn Trà Sơn, xã Sơn Ninh (Hương Sơn) vừa là một Phó Bí thư Đoàn xã vừa là chủ cơ sở sản xuất, chế biến đóng gói trám đen. Cơ sở của chị chuyên chế biến sản phẩm trám muối, trám sấy khô mang thương hiệu Trám muối Hùng Ly.

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

Nói về ý tưởng khởi nghiệp của mình, chị Ly cho biết: Xã Sơn Ninh được xem là “thủ phủ” đặc sản trám đen. Vào mùa thu hoạch, hàng trăm cây cho quả với sản lượng lớn, được các thương lái từ Nghệ An vào “săn lùng”. Tuy nhiên, trám đen chỉ thu hoạch trong khoảng thời gian 2 tháng (từ tháng 7 đến tháng 9), người dân bán trám tươi hoặc muối theo cách truyền thống nên hiệu quả kinh tế chưa cao.

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

Việc chế biến trám theo cách truyền thống như cách muối dưa, cà làm trám mất đi hương vị đặc trưng. Không chỉ vậy, người dân thường bảo quản trong các lọ nhựa, sành nên dễ lên men, bị mốc xanh, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Từ suy nghĩ, trăn trở đó, tôi mong muốn đưa sản phẩm đặc trưng của quê hương thành sản phẩm an toàn, chất lượng và xây dựng thành sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị ” - Chị Ly chia sẻ.

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

Sau nhiều tháng tìm tòi, học hỏi, đầu tháng 3/2021, chị Ly đã mạnh dạn bỏ ra hơn 200 triệu đồng đầu tư nhà xưởng, mua sắm các trang thiết bị, máy móc về chế biến, bảo quản trám đen bán ra thị trường lâu dài.

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

Vào mùa thu hoạch, chị đi gõ cửa từng nhà để thu mua trám tươi của người dân ở các xã Sơn Ninh, Sơn Bằng về chế biến, bảo quản. Để đảm bảo chất lượng, chị thử trám ngay tại vườn và sẵn sàng trả giá cao hơn thị trường để có sản phẩm đầu vào tốt nhất. Mùa trám năm nay, cơ sở của chị thu gom được hơn 7 tấn trám tươi.

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

Sau khi có nguồn nguyên liệu, các công nhân ở cơ sở chế biến của chị sẽ loại bỏ những quả hư hỏng, đem rửa sạch để ráo nước và om chín trám. Trám sau khi chín sẽ được ngâm trong nước muối 10% đun sôi để nguội mới được đóng vào lọ thuỷ tinh, có thể bảo quản được 5 - 6 tháng.

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

"Om trám cũng đòi hỏi làm đúng kỹ thuật nếu không quả trám bị sần, không đảm bảo chất lượng”- chị Ly cho hay

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

Ngoài sản phẩm trám muối ăn liền, cơ sở chị Ly còn chế biến thêm sản phẩm trám sấy khô. Đây là loại trám tươi được rửa sạch bỏ hạt đem sấy khô cho vào bao hút chân không. Sản phẩm này có thể dùng quanh năm nên cũng rất được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

Nhờ áp dụng kỹ thuật bảo quản và chế biến mới, thời điểm này, dù đã hết mùa nhưng cơ sở chế biến trám Hùng Ly vẫn luôn đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. “Tiếng lành đồn xa”, sản phẩm trám muối Hùng Ly được nhiều người tìm mua nhờ hương vị thơm, ngon, an toàn và mẫu mã đẹp.

Nữ cán bộ đoàn khởi nghiệp từ “đặc sản” trám đen Hương Sơn

Từ tháng 8/2021 đến nay, cơ sở chế biến đóng gói trám đen Hùng Ly sản xuất và bán ra thị trường được gần 7.000 lọ trám muối loại (550 gam và 950 gam), bán với giá từ 70 – 100 nghìn đồng/lọ và hơn 1.000 sản phẩm trám sấy khô bán có giá 130 nghìn đồng/gói, thu về hơn 650 triệu đồng, lãi hơn 150 triệu đồng. Hiện tại, cơ sở vẫn tiếp tục sản xuất chế biến các sản phẩm trám nhằm phục vụ người tiêu dùng từ nay đến dịp tết Nguyên đán 2022, đồng thời từng bước thực hiện xây dựng sản phẩm OCOP của huyện.

Từ sản phẩm đặc trưng của địa phương, chị Đặng Thị Khánh Ly – nữ cán bộ đoàn xã đã phát huy được tinh thần xung kích của tuổi trẻ, năng động, sáng tạo trong phong trào thanh niên khởi nghiệp. Bước đầu, cơ sở sản xuất chế biến đóng gói trám đen Hùng Ly đã mang lại hiệu quả về kinh tế, từng bước đưa sản phẩm này sớm đạt chuẩn OCOP trong năm 2021.

Ông Nguyễn Xuân Huy – Chủ tịch UBND xã Sơn Ninh

Chủ đề Khởi nghiệp

Đọc thêm

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.
Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Mùa mật ong kém vui ở Vũ Quang

Thay vì rộn ràng thu hoạch những giọt mật đầu vụ như các năm trước, năm nay, người dân huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đang trải qua một mùa mật ong chính vụ kém vui.
Hà Tĩnh với chặng nước rút góp phần gỡ thẻ vàng IUU

Gỡ thẻ vàng IUU: Hà Tĩnh quyết liệt "chặng nước rút"

Đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban Châu Âu được xem là thời điểm quyết định để Việt Nam gỡ cảnh báo thẻ vàng IUU. Xác định rõ nhiệm vụ này, Hà Tĩnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong "chặng nước rút", đặc biệt tạo nên những thay đổi tích cực, nhất là trong nhận thức, trách nhiệm của ngư dân.