Thời tiết bất lợi, đặc sản cam Khe Mây ở Hà Tĩnh mất mùa

(Baohatinh.vn) - Chưa bao giờ cam Khe Mây ở Hương Khê (Hà Tĩnh) lại mất mùa như năm nay, tỷ lệ đậu quả chỉ bằng 1/3 so với những năm trước.

Thời tiết bất lợi, đặc sản cam Khe Mây ở Hà Tĩnh mất mùa

Tốn bao công sức, tiền của chăm bón cho vườn cam 900 gốc, anh Trần Thăng Long ở thôn 1, xã Hương Đô (Hương Khê) luôn hy vọng năm nay vườn cam ở vùng Khe Mây được mùa, đạt sản lượng cao. Thế nhưng, không ngờ tỷ lệ cam đậu quả thấp, thậm chí có cây chỉ lèo tèo vài ba quả.

Thời tiết bất lợi, đặc sản cam Khe Mây ở Hà Tĩnh mất mùa

“Hơn 17 năm trồng cam nhưng tôi chưa bao giờ thấy cam mất mùa nặng nề như năm nay. Mặc dù gia đình vẫn đầu tư chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh theo đúng quy trình kỹ thuật nhưng không hiểu sao tỷ lệ cam đậu quả rất thấp. Bình thường, bình quân mỗi gốc cam đến kỳ thu hoạch sẽ cho 50 kg quả nhưng với tình trạng trên cũng chỉ được khoảng 20 – 25 kg quả. Năm ngoái, vườn của tôi đạt sản lượng 9 tấn cam thì năm nay may lắm chỉ được khoảng 2 tấn” – Anh Long xót xa nói.

Thời tiết bất lợi, đặc sản cam Khe Mây ở Hà Tĩnh mất mùa

Cũng ở vùng Khe Mây, vườn cam 300 gốc mới cho thu hoạch được 3 năm nay của ông Nguyễn Trung Ngọc ở thôn 6, xã Hương Đô chủ yếu lá; nhiều cây lác đác được vài chục quả.

Thời tiết bất lợi, đặc sản cam Khe Mây ở Hà Tĩnh mất mùa

Ông Ngọc chia sẻ: Năm nay có thể do thời tiết nên cam đậu quả rất thấp. Không chỉ cam nhà tôi mà khắp cả vùng này vườn cam nhà nào cũng mất mùa, tỷ lệ đậu quả chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái, thậm chí nhiều hộ cây cam không có quả. Không những thế, năm nay hạn sớm, nắng nóng kéo dài, không có nước tưới khiến cam bị héo khô, rụng quả.

Thời tiết bất lợi, đặc sản cam Khe Mây ở Hà Tĩnh mất mùa

“Vụ cam năm nay chắc chắn “thất thu” nhưng gia đình tôi vẫn phải tiếp tục chăm sóc vớt vát được chừng nào hay chừng đó và chỉ biết hy vọng cho vụ cam tiếp theo” – Ông Ngọc bày tỏ.

Thời tiết bất lợi, đặc sản cam Khe Mây ở Hà Tĩnh mất mùa

Cam Khê Mây được xem đặc sản cây ăn quả của Hương Khê và là cây trồng chủ lực của người dân xã Hương Đô.

Thời tiết bất lợi, đặc sản cam Khe Mây ở Hà Tĩnh mất mùa

Chủ tịch Hội Nông dân xã Hương Đô Nguyễn Hồng Nguyên cho hay: "Vùng kinh tế cam Khe Mây có diện tích gần 350 ha với gần 100 hộ trồng. Trong những năm qua, cây cam đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, nâng cao đời sống cho người dân nơi đây. Tuy nhiên, năm nay cam mất mùa, sản lượng nhìn chung ước đạt khoảng 30 – 40% so với năm trước ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của người dân trồng cam. Chính quyền địa phương cũng đã tuyên truyền, khuyến cáo người dân tiếp tục duy trì chăm sóc để cây cam phát triển tốt cho năng suất, sản lượng cao hơn cho vụ sau"

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast