Tôm, cua nuôi quảng canh ven sông Lam ở Nghi Xuân bị chết bất thường

(Baohatinh.vn) - Mới vào đầu vụ thả giống, nhiều hộ nuôi tôm ở 2 xã Xuân Phổ, Đan Trường (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đã bị thiệt hại nặng nề vì tôm, cua chết hàng loạt. Theo các hộ nuôi, nguyên nhân có thể liên quan đến nguồn nước cấp.

Anh Nguyễn Hồng Công (thôn Trường An, xã Xuân Phổ) cho biết: "2 vạn tôm sú giống vừa mới thả được hơn 10 ngày trên các ao nuôi (có diện tích 3,5 ha) bị chết khá nhiều, gây thiệt hại trên 20 triệu đồng. Các ao tôm của tôi đều ở gần cống lấy nước sông Lam”.

Tôm, cua nuôi quảng canh ven sông Lam ở Nghi Xuân bị chết bất thường

Cống lấy nước duy nhất tại tuyến đê sông Lam cung cấp nước cho 17 hộ nuôi tôm quảng canh xã Xuân Phổ

Tình trạng này cũng diễn ra khá phổ biến tại xã Đan Trường. Theo anh Trần Văn Cường (thôn Lĩnh Thành, xã Đan Trường), năm nay, ngoài 2,5 vạn tôm giống, anh còn thả hơn 1.000 cua giống (trị giá 15 triệu đồng) nhưng chỉ sau một khoảng thời gian ngắn thì tôm, cua bị chết khoảng 1/3. Thiệt hại ước tính gần 40 triệu đồng.

Cùng xã Đan Trường, gia đình ông Uông Hùng Dũng (thôn Song Giang) bị thiệt hại cả trăm triệu đồng vì hiện tượng tôm, cua chết bất thường.

Tôm, cua nuôi quảng canh ven sông Lam ở Nghi Xuân bị chết bất thường

Ông Uông Hùng Dũng vớt những con cua, tôm mới thả bị chết

Theo các hộ nuôi tôm ở 2 xã Xuân Phổ, Đan Trường, những năm trước, tình trạng này thỉnh thoảng vẫn xảy ra nhưng thường ở thời điểm cuối vụ (tháng 6, tháng 7), các hộ nuôi đã thu hoạch gần xong nên mức độ thiệt hại ít hơn. Nhiều người dân nghi do nguồn nước sông Lam dẫn vào các hồ nuôi bị ô nhiễm.

Được biết, vùng nuôi này lấy nguồn nước tự nhiên từ sông Lam qua 7 cống, trong đó, xã Đan Trường có 6 cống, Xuân Phổ 1 cống. Trước thực trạng này, những người dân nuôi tôm, cua quảng canh ở 2 xã Đan Trường và Xuân Phổ mong muốn cơ quan chức năng vào kiểm tra, làm rõ nguyên nhân khiến tôm, cua bị chết hàng loạt.

Tôm, cua nuôi quảng canh ven sông Lam ở Nghi Xuân bị chết bất thường

Hệ thống kênh mương điều tiết nước bằng đất tại các ao nuôi tôm tại thôn Song Giang, xã Đan Trường

Theo ông Hồ Thanh Ngọc - Phó Chủ tịch UBND xã Đan Trường, vùng nuôi có tôm, cua bị chết là vùng nuôi quảng canh bên sông Lam, đầu tư thấp, phần lớn tận dụng một phần nguồn giống, nước cấp từ tự nhiên nên năng suất không cao. Cũng vì phụ thuộc nhiều vào tự nhiên nên luôn phải đối mặt với những tác động bất thường gây thiệt hại cho người nuôi trồng.

Theo số liệu của Phòng NN&PTNT huyện Nghi Xuân, trên địa bàn hiện có 79 hộ dân nuôi tôm theo hình thức quảng canh ven sông Lam với tổng diện tích 234,5 ha. Trong đó, xã Đan Trường (62 hộ với tổng diện tích 202,1 ha); xã Xuân Phổ (17 hộ với 32,4 ha). Năng suất bình quân hằng năm đạt 5 - 7 tạ/ha. Ngoài nuôi tôm, các hộ còn nuôi thêm cua; sản lượng năm 2021 ở xã Xuân Phổ đạt 3,4 tấn và xã Đan Trường là 1,5 tấn.

Qua xác minh ban đầu, hiện có 4 hộ nuôi tại xã Xuân Phổ và 20 hộ nuôi tại xã Đan Trường bị thiệt hại do hiện tượng tôm, cua chết bất thường. Nguyên nhân đang được ngành chuyên môn tiếp tục làm rõ.

Tôm, cua nuôi quảng canh ven sông Lam ở Nghi Xuân bị chết bất thường

Ao tôm của anh Nguyễn Hồng Công tại thôn Trường An, xã Xuân Phổ

Đối với tôm, cua nuôi, hệ thống dẫn nước đầu nguồn và hệ thống dẫn nước thải rất quan trọng, nếu không được đầu tư bàn bản thì sẽ khó kiểm soát được dịch bệnh.

Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư lớn, vượt ngoài tầm của ngân sách huyện nên chúng tôi đã đề xuất tỉnh đầu tư hệ thống kênh dẫn nước vào - ra ở khu vực nuôi quảng canh tại 2 xã Đan Trường và Xuân Phổ nhằm tạo điều kiện cho bà con nuôi trồng ổn định, nhưng đến nay chưa được phê duyệt.

Ông Nguyễn Viết Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân

Đọc thêm

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Chè vằng Cẩm Mỹ hướng tới sản phẩm OCOP

Nhiều hộ dân ở xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) đã mở rộng diện tích, đầu tư công nghệ để tạo ra sản phẩm hàng hóa, đưa lại nguồn thu nhập bền vững từ cây chè vằng. Địa phương tiến tới xây dựng sản phẩm OCOP chè vằng.
Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Phủ xanh những vùng đất hoang hóa, bạc màu

Người dân một số địa phương ở Hà Tĩnh đã tập trung cải tạo những vùng đất ven biển bị hoang mạc hóa do biến đổi khí hậu, lựa chọn cây trồng phù hợp đưa vào sản xuất. Từ đó không chỉ giúp người dân nâng cao thu nhập mà còn góp phần phủ xanh đất đai hoang hóa, cải tạo môi trường.
Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh quyết tâm sớm hoàn thành mục tiêu tỉnh nông thôn mới

Hà Tĩnh đang bước vào giai đoạn cao điểm cho mục tiêu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM). Những tuyến đường mở rộng, những khu dân cư kiểu mẫu hình thành, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng nâng cao…
Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Duy trì nhịp điệu xây dựng nông thôn mới

Sự đồng lòng của người dân Hà Tĩnh trong triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới không chỉ góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí mà còn thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm.
Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Nhiều loại sâu bệnh gây hại lúa xuân cuối vụ

Thời tiết Hà Tĩnh duy trì hình thái nhiều mây, có mưa rào, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để sâu bệnh phát sinh, đặc biệt là bệnh đạo ôn cổ bông trên lúa thời kỳ trổ tập trung.
Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Đổi đời nhờ nghề nuôi ong ở Đức Lạng

Năm 2024, Chi hội nghề nghiệp Nuôi ong lấy mật xã Đức Lạng (Đức Thọ, Hà Tĩnh) thành lập với gần 50 hội viên tham gia, trở thành nền tảng để đưa thương hiệu mật ong vươn xa.
Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Người cựu binh kiên trì xây làng, dựng nghiệp

Trở về từ quân ngũ, ông Nguyễn Kiến Quốc - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Phú (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã hăng hái cùng người dân xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế từ nghề nuôi ong.