Người dân Hà Tĩnh bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản trước mưa lớn

(Baohatinh.vn) - Mưa lớn dễ gây sốc môi trường nước nên người nuôi thủy sản Hà Tĩnh hiện đang tích cực triển khai kịp thời các giải pháp bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản.

Người dân Hà Tĩnh bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản trước mưa lớn

Anh Nguyễn Văn Đức (xã Thạch Sơn – Thạch Hà) che chắn mặt lồng bằng lưới có kích thước phù hợp để hạn chế cá nuôi thoát ra ngoài.

Hay tin Hà Tĩnh có mưa to trong nhiều ngày liền, trước đó gia đình anh Nguyễn Văn Đức (Thôn trưởng thôn Sông Hải – xã Thạch Sơn – Thạch Hà) đã nhanh tay thu hoạch các lồng cá đủ trọng lượng.

Riêng 4 lồng còn lại với trên 1.000 con cá vược, anh Đức đã cẩn thận di chuyển vào khu vực kín gió, an toàn, có dòng chảy phù hợp, độ mặn tương đối ổn định. Đồng thời, anh Đức gia cố lại hệ thống dây neo, phao lồng, giằng néo chắc chắn giữ cho lồng không bị lật. Đề phòng trường hợp nước dâng cao, anh đã chủ động che chắn mặt lồng bằng lưới có kích thước mắt lưới phù hợp để hạn chế cá nuôi thoát ra ngoài.

Người dân Hà Tĩnh bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản trước mưa lớn

100% hộ nuôi cá ở xã Thạch Sơn đã di chuyển lồng bè vào khu vực an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho 13 hồ tôm, cua, cá trước tác động của mưa lớn, hiện nay anh Nguyễn Văn Nguyên (thôn Đông Đoài – xã Thạch Hạ - TP Hà Tĩnh) đã thuê máy xúc đắp đất, nâng bờ bao lên cao để tránh hiện tượng nước ngập vào hồ nuôi. Ngoài ra, anh huy động công nhân giăng lưới đồng loạt xung quanh các hồ nuôi để tránh tôm cá tràn ra ngoài.

Người dân Hà Tĩnh bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản trước mưa lớn

Anh Nguyễn Văn Nguyên thuê máy xúc đắp bờ bao lên cao để tránh thiệt hại.

Anh Nguyên cho biết: “Hiện nay, hàm lượng axit trong nước mưa nhiều, độ mặn, độ PH giảm đột ngột. Nếu không có các biện pháp xử lý kịp thời sẽ dẫn đến nguy cơ tôm, cua, cá... bị sốc môi trường nước, ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển, thậm chí có thể khiến thủy sản nuôi giảm ăn, bỏ ăn và chết. Do vậy, một mặt, chúng tôi giữ mực nước trong hồ nuôi khá lớn để tránh mưa xuống gây ngọt hóa; mặt khác tiến hành đánh vôi để duy trì độ PH, độ kiềm trong nước ổn định”.

Với trên 80 ha nuôi tôm trên cát, tập trung chủ yếu ở các xã Yên Hòa, Cẩm Dương, thị trấn Thiên Cầm…, hiện người dân Cẩm Xuyên đang tăng cường bám hồ, đầu tư thêm chi phí để kịp thời xử lý môi trường bằng cách đánh vôi bột, đánh khoáng mỗi ngày. Bên cạnh đó, người dân thường xuyên theo dõi sức khỏe của tôm để có biện pháp chăm sóc phù hợp.

Người dân Hà Tĩnh bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản trước mưa lớn

Người nuôi trồng thủy sản Hà Tĩnh chủ động giăng lưới để bảo vệ tôm, cua, cá...

Ông Lê Văn Danh – Trưởng phòng NN&PTNT huyện Cẩm Xuyên cho hay: “Để chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp, chúng tôi đã chỉ đạo các địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát lại toàn bộ diện tích nuôi trồng. Từ đó, hướng dẫn người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật dự báo thời tiết để có biện pháp thu hoạch sản phẩm trước khi xảy ra mưa lớn. Đồng thời, triển khai kịp thời các biện pháp bảo vệ thủy sản nuôi trước tác động xấu của mưa lớn nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại”.

Được biết, Hà Tĩnh hiện có 7.192 ha diện tích và 292 lồng bè nuôi trồng thủy sản. Thời tiết bất lợi như hiện nay sẽ khiến người nuôi phát sinh thêm nhiều chi phí xử lý nguồn nước và chi phí để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi.

Người dân Hà Tĩnh bảo vệ diện tích nuôi trồng thủy sản trước mưa lớn

Thời tiết bất lợi khiến người nuôi phát sinh nhiều chi phí xử lý nguồn nước

Ông Lưu Quang Cần – Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh khuyến cáo: “Để bảo vệ thủy sản nuôi, người dân cần tiến hành chạy máy quạt nước, sục khí nhằm hạn chế sự phân tầng nước đối với những ao nuôi thâm canh có mật độ cao. Người nuôi cũng cần kiểm tra, xử lý nước ao, đầm, nơi đặt lồng bè nuôi... nhằm đảm bảo các yếu tố môi trường nằm trong giới hạn cho phép.

Ngoài ra, cần bổ sung vitamin C hoặc chế phẩm sinh học vào thức ăn để tăng sức đề kháng cho thủy sản nuôi; thường xuyên theo dõi sức khỏe của thủy sản nuôi để có biện pháp xử lý kịp thời. Nếu có thuỷ sản bị chết cần xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để tiêu độc, khử trùng và xử lý môi trường nước”.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Khẩn trương thu hoạch lúa xuân sau mưa lũ

Sau đợt mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng, nhiều diện tích lúa tại Hà Tĩnh đứng trước nguy cơ hư hỏng, người dân các địa phương đang tập trung ra đồng để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân.
Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Lúa hữu cơ thắng lớn trên đồng ruộng Kỳ Anh

Vụ xuân năm nay, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) giành thắng lợi trên diện tích 52,5ha lúa hữu cơ với sản lượng đạt trên 260 tấn, tổng giá trị đạt trên 3,5 tỷ đồng. Kết quả này tạo tiền đề để địa phương tiếp tục mở rộng diện tích.
Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Thiếu nguyên liệu sản xuất cho sản phẩm OCOP

Muốn có nguyên liệu phục vụ sản xuất, chủ sản phẩm OCOP ở Hà Tĩnh phải huy động nhân viên đến tận vườn hộ để thu hoạch nhưng nhiều thời điểm cũng không có nguyên liệu.
Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Ngậm ngùi nhìn thóc lép ở Xuân Viên

Hàng trăm hộ dân xã Xuân Viên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngậm ngùi vì lúa vụ xuân năm nay hạt lép nhiều, năng suất sụt giảm, chỉ đạt bình quân chưa đến 1,5 tạ/sào.
"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

"Nước lũ lên nhanh quá, chúng tôi trở tay không kịp"

Nhận thấy có mưa lớn kéo dài, người dân ở Hà Tĩnh đã chủ động kê lúa gạo, đồ đạc, xe cộ lên cao nhưng nước lũ lên nhanh khiến nông sản, gia súc, gia cầm ngâm trong nước, thiệt hại lớn về tài sản.
Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Mục sở thị quy trình nuôi tằm trong phòng điều hòa

Vượt qua những khó khăn ban đầu, HTX Mật ong Cường Nga (Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã làm chủ kỹ thuật nuôi tằm và xây dựng được chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả cho người dân.
Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Nông dân Cẩm Xuyên trồng sả tía cho thu nhập cao

Phát huy tiềm năng kinh tế vùng bán sơn địa, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển mô hình trồng sả tía trên đất vườn đồi. Từ một vài hộ trồng thí điểm ban đầu đến nay, toàn xã đã có hơn 30ha trồng sả tía, đưa lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân địa phương.