Khuyết một tay vẫn 23 lần hiến máu, Bí thư Chi đoàn ở Hà Tĩnh được vinh danh toàn quốc

(Baohatinh.vn) - Bị khuyết tật 1 cánh tay nhưng vẫn tình nguyện 23 lần hiến máu, anh Cao Đức Trâm - Bí thư Chi đoàn thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) trở thành cá nhân duy nhất của Hà Tĩnh được tôn vinh người hiến máu tiêu biểu toàn quốc năm 2020.

Tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương vừa tổ chức Lễ tôn vinh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Khuyết một tay vẫn 23 lần hiến máu, Bí thư Chi đoàn ở Hà Tĩnh được vinh danh toàn quốc

Anh Cao Đức Trâm là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được tôn vinh dịp này.

Trong số 100 cá nhân được tôn vinh dịp này, Hà Tĩnh có đại diện duy nhất là anh Cao Đức Trâm - Bí thư chi đoàn thôn Tiến Thọ, xã Yên Hồ, Đức Thọ.

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn Cao Đức Trâm không thi vào đại học mà tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hoàn thành nghĩa vụ trở về quê hương, anh vừa lao động kiếm tiền phụ giúp gia đình, vừa tham gia sinh hoạt đoàn và được bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn Tiến Thọ.

Mặc dù chỉ còn 1 cánh tay sau vụ tai nạn lao động, nhưng với chiếc áo xanh tình nguyện, Cao Đức Trâm luôn thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ. Anh là “người truyền lửa” phong trào hiến máu trong tổ chức đoàn và người dân địa phương.

Bản thân anh đã tham gia hiến máu tình nguyện 23 lần, trong đó có 3 lần trực tiếp hiến máu cứu người.

Khuyết một tay vẫn 23 lần hiến máu, Bí thư Chi đoàn ở Hà Tĩnh được vinh danh toàn quốc

Dịp này, Ban tổ chức vinh danh 100 người hiến máu tiêu biểu toàn quốc.

Được biết, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu là hoạt động thường niên được tổ chức ở nước ta từ năm 2007 đến nay.

Hoạt động diễn ra nhân ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 nhằm tri ân, biểu dương những tấm gương hiến máu và vận động hiến máu tiêu biểu trên khắp mọi miền đất nước.

Chủ đề Hiến máu cứu người ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast