Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Ký từ trần

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Ký - nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã từ trần vào hồi 7h ngày 21/4/2020.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh; Thành uỷ, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam TP Hà Tĩnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh; Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí: Nguyễn Ký

Sinh ngày: 25/12/1940

Quê quán: Xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Trú quán: Tổ dân phố 2, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.

Chức vụ: Nguyên Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/12/1961; Chính thức ngày 10/12/1962.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Ký từ trần

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ký (Ảnh tư liệu)

Đồng chí đã từ trần vào hồi 7 giờ 00, ngày 21/4/2020 (tức ngày 29/3 năm Canh Tý). Hưởng thọ 81 tuổi.

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 20 giờ 30 phút, ngày 21/4/2020.

Lễ truy điệu và đưa tang được tổ chức vào hồi 7 giờ 30 phút, ngày 23/4/2020.

An táng tại Nghĩa trang Thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

Quá trình công tác:

- Từ tháng 12/1961 đến 1964, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Kỳ Anh, Bí thư Đoàn xã Kỳ Khang.

- Từ 1965 đến 1967: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh.

- Từ 1968 đến 1971: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Kỳ Anh.

- Từ 1972 đến 1975: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trực đảng Huyện uỷ Kỳ Anh.

- Từ 1975 đến 1976: Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh.

- Từ 1976 đến 1986: Bí thư Đảng ủy, Phó Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ Tĩnh.

- Từ 1987 đến 1989: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh.

- Từ 1989 đến 1991: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ Tĩnh.

- Từ 1991 đến 1996: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Từ 1996 đến 1998: Tổ phó Tổ chuyên gia cải cách hành chính của Chính phủ.

- Từ 1998 đến 2004: Phó trưởng ban, Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ.

- Từ 2004 lại nay: Đồng chí được nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước trao tặng:

- Huy hiệu 30, 40, 45, 50, 55 năm tuổi Đảng;

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhì,

- Huân chương Độc lập hạng ba.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều huy chương, kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen khác.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast