Cướp điện thoại di động, lĩnh 42 tháng tù giam

(Baohatinh.vn) - TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt bị cáo Đậu Quang Tiến (SN 1994, TDP 10, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) 42 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản”.

Cướp điện thoại di động, lĩnh 42 tháng tù giam

Bị cáo Đậu Quang Tiến tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 7/3.

Theo cáo trạng, do cần tiền để mua ma túy sử dụng, vào khoảng 14 giờ ngày 16/8/2021, tại quán cắt tóc Nguyễn Toàn thuộc thôn Tiến Thịnh (xã Phú Lộc, Can Lộc), Đậu Quang Tiến sử dụng xe mô tô tiếp cận rồi cướp giật của em Nguyễn Văn Tiến (SN 2007, trú thôn Tiến Tịnh, xã Phú Lộc) một chiếc điện thoại di động màu xanh, nhãn hiệu VIVO Y12S, trị giá 2,6 triệu đồng.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tiến chạy về phường Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) bán chiếc điện thoại với giá 350 nghìn đồng rồi mua ma túy sử dụng.

Tại phiên xử sơ thẩm, Đậu Quang Tiến đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Đậu Quang Tiến 42 tháng tù giam về tội “Cướp giật tài sản” (tổng hợp thêm bản án ngày 12/11/2021 của TAND TP Vinh xử 18 tháng tù giam và bản án ngày 12/1/2022 của TAND huyện Vũ Quang xử 7 tháng tù giam, buộc chấp hành 67 tháng tù giam).

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast