Xông vào quỹ tín dụng liên xã ở huyện Kỳ Anh cướp tài sản, lĩnh án 7 năm tù

(Baohatinh.vn) - Thấy nhân viên Quỹ Tín dụng liên xã Phong - Bắc - Trung (đóng tại thôn Hợp Tiến - xã Kỳ Bắc, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) ở một mình trong phòng làm việc, Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, quê ở xã Vạn Điềm, Thường Tín, TP Hà Nội) đã dùng dao khống chế để cướp tài sản.

Xông vào quỹ tín dụng liên xã ở huyện Kỳ Anh cướp tài sản, lĩnh án 7 năm tù

Sáng 19/11, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh xét xử Nguyễn Thị Hoa về tội “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kỳ Anh, do cần tiền trả nợ, vào sáng 3/8/2021, khi đến phòng làm việc của Quỹ Tín dụng liên xã Phong - Bắc - Trung (thôn Hợp Tiến, xã Kỳ Bắc), thấy chị Thiều Thị Ba (nhân viên tín dụng) đang ở một mình, Nguyễn Thị Hoa đã dùng dao dí vào cổ, yêu cầu mở két sắt để chiếm đoạt tiền.

Quá trình Nguyễn Thị Hoa thực hiện hành vi cướp tài sản đã bị chị Thiều Thị Ba phản kháng, chống trả.

Sau đó, chị Ba đã nhốt được Hoa trong phòng làm việc và trình báo với Công an xã Kỳ Bắc đến khống chế, bắt giữ.

Xông vào quỹ tín dụng liên xã ở huyện Kỳ Anh cướp tài sản, lĩnh án 7 năm tù

Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa 7 năm tù giam.

Được biết, từ tháng 4 năm 2021, Nguyễn Thị Hoa về quê chồng về ở thôn Lạc Tiến xã Kỳ Bắc (Kỳ Anh) sinh sống.

Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Hoa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cãi. Bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Tòa án Nhân dân huyện Kỳ Anh tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa 7 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”.

Tin liên quan:

Chủ đề Tòa tuyên án

Chủ đề Cướp tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast