Pháp thành lập chính phủ thứ tư trong một năm

Pháp công bố nội các mới dưới quyền của Thủ tướng Francois Bayrou, đánh dấu chính phủ thứ tư trong năm nay.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối 23/12 thông báo thành lập nội các mới dưới quyền tân Thủ tướng Francois Bayrou, trong nỗ lực đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị sau cuộc bầu cử quốc hội sớm hồi tháng 6.

Nội các mới quy tụ nhiều chính trị gia lão luyện của Pháp, trong đó có cựu thủ tướng Elisabeth Borne, 63 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Giáo dục. Cựu thủ tướng Manuel Valls, 62 tuổi, làm Bộ trưởng Lãnh thổ Hải ngoại, trong khi cựu bộ trưởng nội vụ Gerald Darmanin trở thành Bộ trưởng Tư pháp.

Tân Thủ tướng Pháp Francois Bayrou tại Paris ngày 17/12. Ảnh: AFP
Tân Thủ tướng Pháp Francois Bayrou tại Paris ngày 17/12. Ảnh: AFP

Phủ Tổng thống cho biết cả Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu và Ngoại trưởng Jean-Noel Barrot đều tiếp tục giữ chức vụ hiện tại. Ông Lecornu đều có chân trong các chính phủ được thành lập kể từ khi Tổng thống Macron lần đầu đắc cử Tổng thống năm 2017.

Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau, người đã cam kết sẽ đối phó tình trạng nhập cư bất hợp pháp, và Bộ trưởng Văn hóa Rachida Dati cũng giữ nguyên chức vụ. Eric Lombard, 66 tuổi, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế và sẽ đối mặt thách thức công bố kế hoạch ngân sách cho năm tới.

"Tôi rất tự hào về đội ngũ nội các mà chúng tôi công bố tối nay", Thủ tướng Francois Bayrou, 73 tuổi, đăng trên X, thêm rằng chính phủ "dày dạn kinh nghiệm" của ông sẽ hướng tới mục tiêu "xây dựng lại lòng tin".

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou (hàng đầu tiên, ngoài cùng bên trái) và các thành viên trong nội các mới được công bố hôm 23/12. Ảnh: AFP
Thủ tướng Pháp Francois Bayrou (hàng đầu tiên, ngoài cùng bên trái) và các thành viên trong nội các mới được công bố hôm 23/12. Ảnh: AFP

Việc đưa hai cựu thủ tướng vào nội các cho thấy mong muốn của ông Macron về một chính phủ có sức ảnh hưởng, ổn định và không chịu chung số phận với người tiền nhiệm của ông Bayrou là Michel Barnier. Ông Barnier mất chức trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm hôm 4/12, chỉ ba tháng sau khi lên nắm quyền, trở thành thủ tướng Pháp có nhiệm kỳ ngắn nhất kể từ năm 1958.

Sau cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 6, cả liên minh trung dung cầm quyền, liên minh cánh tả Mặt trận Bình dân Mới (NFP) và đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (RN) đều không hội đủ số ghế để lập chính phủ đa số, tạo thành "quốc hội treo", gồm ba khối đối lập với những cương lĩnh khác biệt và không có truyền thống làm việc cùng nhau.

Tình thế này khiến các thủ tướng được Tổng thống Macron bổ nhiệm đều không nhận được đủ sự ủng hộ từ NFP và RN để thông qua các quyết sách, đặc biệt là luật ngân sách năm 2025, vốn gây nhiều tranh cãi. Cựu thủ tướng Barnier từng sử dụng quyền lực đặc biệt trong hiến pháp để thông qua một phần dự thảo luật ngân sách, nhưng bị phe cực tả và cựu hữu trừng phạt bằng cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm.

Đây là chính phủ thứ tư của Pháp được thành lập từ đầu năm đến nay. Thủ tướng Bayrou hy vọng sẽ tập hợp được những chính trị gia từ cánh tả, cánh hữu và trung dung để tăng ủng hộ cho chính phủ mới.

Tuy nhiên, nội các 35 thành viên của ông không có bất kỳ đại diện nào từ liên minh NFP, đảng giành được nhiều ghế nhất trong cuộc bầu cử quốc hội, khiến nó nhanh chóng bị phe cánh tả chỉ trích. Lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure cho rằng đây "không phải chính phủ, mà là sự khiêu khích".

Tổng thống Macron sẽ triệu tập cuộc họp đầu tiên với nội các vào ngày 3/1/2025. Ưu tiên của Thủ tướng Bayrou là đảm bảo chính phủ có thể vượt qua cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm và thông qua ngân sách cho năm 2025. Ông Bayrou được bổ nhiệm ngày 13/12, là thủ tướng thứ sáu trong nhiệm kỳ của Tổng thống Macron.

vnexpress.net

Đọc thêm

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Houthi tuyên bố bắn hạ trực thăng Apache sau vụ tấn công tiêm kích Typhoon

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 17/10 tuyên bố bắn hạ một trực thăng Apache của Saudi Arabia gần khu vực Najran, khi máy bay đang thực hiện hoạt động quân sự dọc biên giới. Hai ngày trước, lực lượng này cũng tuyên bố phóng tên lửa đánh trúng một tiêm kích Eurofighter Typhoon của Saudi Arabia.
WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

WHO nâng mức độ sẵn sàng ứng phó dịch Ebola tại 22 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Ebola, giữa bối cảnh xung đột vũ trang và làn sóng ly tán đang đe dọa sinh mạng của hàng triệu người tại một khu vực rộng lớn trải dài qua các phần lãnh thổ của châu Phi, châu Á và châu Âu.
Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.
Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Trump bất ngờ chỉ trích Ukraine, yêu cầu bầu cử giữa lúc chiến sự tiếp diễn

Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng hoạt động này gây bất lợi cho nguồn cung năng lượng toàn cầu. Ông đồng thời nghi ngờ thiện chí đàm phán hòa bình của Tổng thống Volodymyr Zelensky và kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, làm nổi bật những bất đồng giữa Washington và Kiev.
Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Giá dầu thế giới đi lên sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia

Trong phiên giao dịch ngày 12/10, giá dầu thế giới tăng gần 2 USD/thùng, khi những lo ngại về nguồn cung sau các cuộc tấn công tại Saudi Arabia đã lấn át triển vọng nguồn cung tăng nhờ các thông báo mới về xuất khẩu dầu diesel của Nga và thỏa thuận ngừng bắn vào các mục tiêu năng lượng.
Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Bôlikhămxay thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp

Sáng 12/10, lực lượng chức năng tỉnh Bôlikhămxay (ở miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh) phát hiện, thu giữ 800.000 viên ma túy tổng hợp dạng viên, tổng trọng lượng 96 kg, tại khu vực bản Nong Keun, huyện Thaphabat.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!