Phát huy vai trò, trách nhiệm của phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc

(Baohatinh.vn) - Sáng 20/5, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị phó bí thư thường trực các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc nghe đánh giá về công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc

Hà Tĩnh hiện có 17 đảng bộ trực thuộc, 722 tổ chức cơ sở đảng, 4.138 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với gần 98.908 đảng viên. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cơ sở ngày càng đảm bảo chất lượng. Quy hoạch cán bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở từng bước được trẻ hóa, chuẩn hóa; gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở. Nội dung, hình thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng được đổi mới mạnh mẽ; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên theo hướng phù hợp và sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị, phát huy dân chủ...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Phi Quang thông tin về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và xã theo Nghị quyết 37-NQ/TW

Thời gian qua, các cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên cũng như cấp cơ sở được thực hiện tốt hơn. Công tác dân vận ở cơ sở được triển khai bài bản, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của từng địa phương.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc

Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kỳ Anh Dương Thanh Hòa: Đề nghị tỉnh sớm có hướng dẫn về việc thực hiện nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hà Tĩnh đã giảm được 776 tổ, dân phố; đồng thời thực hiện sáp nhập trung tâm văn hóa - thể thao với đài truyền hình, thành trung tâm văn hóa - truyền thông cấp huyện; thực hiện chuyển chức năng công tác nội chính từ văn phòng cấp ủy về ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp huyện; thực hiện nhất thể hóa chức danh trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện....

Thực hiện Nghị quyết 37-NQ/TW về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, Hà Tĩnh đã xây dựng sơ bộ phương án tổng thể và xin ý kiến của Bộ Nội vụ về việc triển khai.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hương Khê Ngô Xuân Ninh: Việc phát triển đảng viên đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là tạo nguồn đảng viên mới

Cùng với đó, tổ chức bộ máy, đội ngũ cơ sở ngày càng đảm bảo chất lượng. Nội dung, hình thức hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng được đổi mới mạnh mẽ; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên theo hướng phù hợp và sát với tình hình thực tế nhiệm vụ chính trị, phát huy dân chủ... Việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được triển khai chặt chẽ, nghiêm túc.

Tuy nhiên, việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị ở một số cấp ủy vẫn còn nặng về truyền đạt, thiếu liên hệ tình hình thực tiễn; đội ngũ cán bộ cơ sở đông nhưng chưa mạnh; đội ngũ bí thư chi bộ đa số là tuổi cao, sức khỏe giảm sút; việc phát triển đảng viên còn khó khăn; các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị hoạt động còn khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất và con người; chưa phát huy được hiệu quả vai trò của nhân dân trong giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền và góp ý cho cán bộ, đảng viên...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Thọ Thái Ngọc Hải: Tỉnh cần sơ kết, tổng kết đánh giá lại một cách toàn diện hiệu quả các mô hình thực hiện thí điểm thời gian qua...

Phát biểu tại hội nghị, đại biểu cũng đề xuất tỉnh sớm có hướng dẫn về việc thực hiện nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; hướng dẫn việc thực hiện tổ chức lại các tổ chức hội có tính chất tương đồng đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; cần có sơ kết, tổng kết đánh giá lại một cách toàn diện hiệu quả các mô hình thực hiện thí điểm thời gian qua...

Phát huy vai trò, trách nhiệm của phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng giải đáp một số thắc mắc của đại biểu về công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị hiện nay đang gặp không ít thách thức, vì vậy các đồng chí phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc cần phát huy trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của phó bí thư thường trực các địa phương, đảng ủy trực thuộc

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu, các địa phương, đơn vị tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó chú trọng phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố điển hình; tùy vào điều kiện cụ thể đa dạng, phong phú hình thức để chuyển tải chỉ thị 05 thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Chú trọng công tác phát triển Đảng theo hướng đảm bảo chất lượng đảng viên, tránh chạy theo số lượng; bồi dưỡng, kết nạp đảng trong học sinh. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, thực hiện khách quan, minh bạch, chọn người thực sự có tâm có tài.

Đồng thời, tích cực đổi mới sinh hoạt chi bộ, coi đây là diễn đàn để đảng viên nói lên tiếng nói của mình, góp ý xây dựng đảng, phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt quy định Quy định 76-QĐ/TW về Đảng viên đang công tác ở cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết phải trên cơ sở áp dụng thực tiễn ở đơn vị mình.

Trước mắt, chú trọng tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH ở mỗi địa phương; tập trung phòng chống dịch tả lợn châu Phi.

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!