Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 34,5 triệu ca mắc, Ấn Độ dẫn đầu về ca tử vong mới

Đà lây nhiễm virus gây bệnh Covid-19 vẫn rất nhanh, sắp cán mốc 34,5 triệu ca mắc. Ấn Độ tiếp tục là trọng điểm hàng đầu của đại dịch này.

Trang thống kê toàn cầu Worldometer cập nhật tình hình Covid-19 vào lúc 6h13 ngày 2/10/2020 (giờ Việt Nam) như sau: Thế giới có 34.442.935 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 (gây bệnh Covid-19), 1.023.522 ca tử vong do đại dịch này, và 25.634.071 người đã khỏi bệnh viêm đường hô hấp cấp này.

Cập nhật Covid-19: Thế giới gần 34,5 triệu ca mắc, Ấn Độ dẫn đầu về ca tử vong mới

Xe cấp cứu để chở bệnh nhân Covid-19 tại Ấn Độ. Ảnh: PTI.

Trong khoảng 24 tiếng đồng hồ, thế giới ghi nhận thêm 292.374 ca mắc mới Covid-19 và 5.310 ca tử vong mới do căn bệnh này.

Theo số liệu mới của Worldometer, danh sách 10 nước có số bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất thế giới như sau: (1) Mỹ, (2) Ấn Độ, (3) Brazil, (4) Nga, (5) Colombia, (6) Peru, (7) Tây Ban Nha, (8) Argentina, (9) Mexico, và (10) Nam Phi.

Trong khi đó, 10 quốc gia sau đây ghi nhận số ca tử vong cao nhất do dịch Covid-19: (1) Mỹ, (2) Brazil, (3) Ấn Độ, (4) Mexico, (5) Anh, (6) Italy, (7) Peru, (8) Pháp, (9) Tây Ban Nha, và (10) Iran. Danh sách chết chóc này gồm 4 nước châu Mỹ, 4 nước châu Âu, 1 nước Nam Á, và 1 nước Tây Á.

Nếu xét về số lượng ca tử vong sau 1 ngày qua thì 10 nước sau dẫn đầu thế giới: (1) Ấn Độ, (2) Brazil, (3) Mỹ, (4) Mexico, (5) Iran, (6) Colombia, (7) Tây Ban Nha, (8) Nga, (9) Nam Phi, và (10) Indonesia. Trong số này, Ấn Độ có thêm hơn 1.000 ca tử vong mới, còn Brazil có thêm 805 ca tử vong mới.

Hiện nay, Mỹ ghi nhận 7.490.075 ca mắc Covid-19 và 212.509 trường hợp tử vong do bệnh này. Ấn Độ có 6.391.960 bệnh nhân Covid-19, với 99.804 ca tử vong. Brazil có 4.849.229 người nhiễm SARS-CoV-2, trong đó 144.767 người đã qua đời do virus corona chủng mới hiểm ác này.

Tại châu Á, theo cập nhật của Worldometer, danh sách 10 nước đứng đầu khu vực về số ca nhiễm SARS-CoV-2 bao gồm: (1) Ấn Độ, (2) Iran, (3) Iraq, (4) Bangladesh, (5) Saudi Arabia, (6) Thổ Nhĩ Kỳ, (7) Philippines, (8) Pakistan, (9) Indonesia, và (10) Israel.

Hiện mới có 2 quốc gia Đông Nam Á xuất hiện trong danh sách top 10 châu Á này, đó là Philippines và Indonesia – hai ổ dịch Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á. Philippines ghi nhận 314.079 ca mắc Covid-19 (tăng 2.415 ca sau 1 ngày) và 5.562 trường hợp tử vong do đại dịch này. Indonesia có 291.182 ca mắc Covid-19 (tăng 4.174 ca sau 1 ngày) và 10.856 ca tử vong do căn bệnh này.

Cho tới nay, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện ở 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu.

Theo VOV

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast