Formosa cần đảm bảo sản xuất, chung tay giúp đỡ nhân dân thiệt hại do bão

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trong buổi kiểm tra hoạt động sản xuất và công tác xử lý môi trường sau bão số 10 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa diễn ra chiều nay (17/9). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương.

formosa can dam bao san xuat chung tay giup do nhan dan thiet hai do bao

Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra hoạt động sản xuất sau bão của của Công ty Formosa

Nằm trong địa bàn tâm bão số 10, Công ty Formosa cũng chịu thiệt hại nặng nề khi bị sập kho chứa than Nhà máy Nhiệt điện. Kho than này được thiết kế bằng hệ thống cột thép và mái tôn, chứa đựng toàn bộ than phục vụ cho Nhà máy Nhiệt điện.

formosa can dam bao san xuat chung tay giup do nhan dan thiet hai do bao
formosa can dam bao san xuat chung tay giup do nhan dan thiet hai do bao

Bão đánh sập Kho than của Công ty Formosa

Dù vậy, sự cố không ảnh hưởng gì đến hoạt động của Nhà máy Nhiệt điện. Công ty đang khẩn trương khắc phục sự cố và dự kiến trong sáng mai (18/9), mọi hoạt động sản xuất sẽ trở lại bình thường.

Động viên Công ty Formosa tập trung khắc phục sự cố sau bão, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Doanh nghiệp cần cố gắng vận hành sản xuất, sau bão cần chú ý kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo công tác xử lý môi trường.

formosa can dam bao san xuat chung tay giup do nhan dan thiet hai do bao

Đoàn tiến hành kiểm tra công tác xử lý môi trường của Formosa

Bên cạnh việc khắc phục thiệt hại của mình, Công ty cùng chung tay giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với bà con nhân dân Hà Tĩnh bị thiệt hại trong cơn bão số 10 vì Hà Tĩnh, nhất là thị xã Kỳ Anh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Công ty Formosa cho biết: Ngay trong ngày mai (18/9), Công ty sẽ triển khai trao các phần quà với tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng cho bà con nhân dân Hà Tĩnh bị thiệt hại trong cơn bão số 10. Trước đó, Công ty cũng đã trao hàng trăm suất quà và nhu yếu phẩm cho người dân.

formosa can dam bao san xuat chung tay giup do nhan dan thiet hai do bao

Cũng trong chiều nay, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng đã đến trao quà cho bà con nhân dân các phường Kỳ Liên, phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh) chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10.

formosa can dam bao san xuat chung tay giup do nhan dan thiet hai do bao
formosa can dam bao san xuat chung tay giup do nhan dan thiet hai do bao

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ khó khăn và trao các phần quà cho bà con phường Kỳ Liên (thị xã Kỳ Anh)

Ngoài các suất quà của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã trao tận tay bà con nhân dân thị xã Kỳ Anh 30 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình và Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội nhằm kịp thời giúp đỡ bà con khắc phục thiệt hại sau bão.

Chia sẻ, động viên bà con vượt qua khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cũng lưu ý bà con cần cẩn thận trong quá trình sửa chữa nhà cửa, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn. Đề nghị lãnh đạo địa phương huy động các lực lượng vào cuộc giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả nhằm ổn định cuộc sống trong thời gian sớm nhất.

Chủ đề Tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast