Hà Tĩnh phát 60.000 tờ rơi hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

(Baohatinh.vn) - Trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Điện lực Hà Tĩnh sẽ chuyển các hoạt động, sự kiện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất như lễ phát động, chương trình đạp xe tuyên truyền… sang quảng bá thông qua nhiều hình thức khác.

Hà Tĩnh phát 60.000 tờ rơi hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

2020 là năm thứ 12 Hà Tĩnh tham gia chiến dịch Giờ Trái đất

Lãnh đạo Điện lực Hà Tĩnh cho hay: Sự kiện Giờ Trái đất năm 2020 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3. Do thời điểm này dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên các hoạt động, sự kiện hưởng ứng như lễ phát động, chương trình đạp xe tuyên truyền…, sẽ được chuyển sang tuyên truyền, quảng bá thông qua nhiều hình thức khác.

Cụ thể, Điện lực Hà Tĩnh giao các đơn vị trực thuộc phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, tích cực tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2020; phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thanh địa phương tích cực tuyên truyền, cổ động cho chiến dịch và hoạt động tiết kiệm điện trong năm 2020.

Hà Tĩnh phát 60.000 tờ rơi hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

Tuyên truyền tiết kiệm điện hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất của Điện lực Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, công ty cũng sẽ treo 950 băng rôn, cờ phướn tại trụ sở của đơn vị, UBND huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, điểm giao dịch khách hàng và các trục đường lớn trên địa bàn; phát 60.000 tờ rơi đến khách hàng sử dụng điện và 310 đồng phục áo, mũ truyên truyền tiết kiệm điện…; phối hợp làm phóng sự tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất, Điện lực Hà Tĩnh cũng phát động chương trình “Thi đua gia đình tiết kiệm điện” trên địa bàn tỉnh thông qua các kênh truyền thông.

Hà Tĩnh phát 60.000 tờ rơi hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất

Giờ Trái đất năm 2019, Hà Tĩnh đã tiết giảm được 27.900 kWh điện, tương ứng 48,2 triệu đồng.

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp bằng những hành động nhỏ và thiết thực của mình góp phần tiết kiệm mọi nguồn năng lượng nói chung, nguồn năng lượng điện nói riêng nhằm ứng phó với các yếu tố biến đổi khí hậu và thời tiết ngày càng khắc nghiệt trên thế giới hiện nay.

Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 do Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) phát động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải CO2 góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu. Đây là năm thứ 12 Hà Tĩnh tham gia chiến dịch Giờ Trái đất.

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast