Hương Sơn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

(Baohatinh.vn) - Dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại một hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Sơn Hồng (Hương Sơn - Hà Tĩnh), buộc cơ quan chức năng phải tiêu hủy 20 con lợn.

Hương Sơn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Cơ quan thú y tiêu hủy số lợn bị mắc bệnh tại hộ chăn nuôi ở thôn 8, xã Sơn Hồng

Ngày 7/11, anh Phạm Ngọc Tâm - hộ chăn nuôi ở thôn 8, xã Sơn Hồng phát hiện một số con lợn của gia đình có biểu hiện sốt cao, bỏ ăn, đi lại khó khăn… sau đó lăn ra chết.

Gia đình đã báo lên chính quyền địa phương, ngành chuyên môn lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả sau đó cho thấy, lợn của hộ anh Tâm dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Hương Sơn xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Chính quyền xã Sơn Hồng lập chốt cảnh báo và phun tiêu độc khử trùng

Theo ông Nguyễn Khánh Hòa - Chủ tịch UBND xã Sơn Hồng: Trong ngày 9/11, chính quyền địa phương phối hợp với ngành chức năng đã tiến hành tiêu hủy đàn lợn 20 con bị mắc bệnh của gia đình anh Tâm.

Ngoài ra, xã đã lập chốt kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, giết mổ gia súc; tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại, môi trường xung quanh trên địa bàn nhằm khống chế dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Chủ đề Dịch bệnh GS-GC

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast