Sưu tầm được nồi đồng trên 2000 năm tuổi

Ngày 6-4, Bảo tàng Hà Tĩnh sưu tầm được chiếc nồi bằng đồng 3 chân có niên đại cách ngày nay trên 2000 năm.

Chiếc nồi đồng cao 45 cm, được chia làm 3 phần rõ rệt. Phần miệng có dáng loe, đường kính 20 cm; phần thân phình sau đó thắt tròn về đáy; 3 chân nồi có thế chân quỳ (một phía của thân nồi bị vỡ, 1 chân bị gãy). Phần đối xứng nơi eo thắt chuyển tiếp từ thân lên miệng có 2 vành quai với công dụng để làm điểm nắm khi di chuyển nồi.

Nhìn tổng thể, nồi đồng 3 chân có dáng đẹp, được trau chuốt cẩn thận và qua các đường nét, gờ chỉ còn lưu lại cho thấy thuật đúc nồi của người xưa đã đạt tới trình độ cao.

Ông Lê Bá Hạnh, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh cho biết, hiện vật trên thuộc nền văn hóa Đông Sơn, là một hiện vật khá độc đáo ở Hà Tĩnh, được người dân tìm thấy ở khu vực nằm trong vành đai cận với khu di chỉ khảo cổ học Phôi Phối – Bãi Cọi (Xuân Viên - Nghi Xuân) đang được giới nghiên cứu khảo cổ học quan tâm.

Đọc thêm

Giá yen lên cao nhất 4 tuần

Giá yen lên cao nhất 4 tuần

Nội tệ Nhật Bản tăng giá hai phiên liên tiếp so với USD, làm dấy lên đồn đoán giới chức can thiệp vào thị trường.
Trao "cần câu" đúng người

Trao "cần câu" đúng người

Mô hình hỗ trợ sinh kế của địa phương đã tạo động lực giúp anh Nguyễn Văn Đấu ở Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vượt qua thời điểm khó khăn, vươn lên thoát nghèo.
Lão nông 40 năm "cày ải" trên đồng muối

Lão nông 40 năm "cày ải" trên đồng muối

Ông Nguyễn Tiến Dũng (trú thôn Châu Hạ, xã Thạch Châu, Lộc Hà, Hà Tĩnh) gắn bó với nghề muối đã 40 năm. Ở tuổi 74, ông vẫn đang bám trụ với nghề đã nuôi sống gia đình gần cả cuộc đời.