(Baohatinh.vn) - Ngày 21/5, Đoàn công tác HĐND tỉnh Hà Tĩnh do Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Đoàn Đình Anh dẫn đầu có buổi làm việc với UBND thị xã Kỳ Anh về kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2018.
Đến cuối năm 2018, số hộ nghèo thị xã là 2.504 hộ, chiếm 10,9%. Qua phúc tra tại các xã, phường cho thấy, việc triển khai rà soát cuối năm 2018 cơ bản sát với thực trạng của hộ, sai sót không đáng kể.
Từ thực tế trên, UBND thị xã đã triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, chỉ đạo các cấp, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.
Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Quốc Hà đề nghị tỉnh ban hành cơ chế nâng mức trợ cấp hưởng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo để vượt chuẩn nghèo
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong công tác giảm nghèo của thị xã như: hộ nghèo bất khả kháng rất nhiều (do bệnh tật, ốm đau già yếu, không có sức lao động, đơn thân nuôi con nhỏ…); biểu đánh giá tiêu chí hộ nghèo đa chiều còn bất cập, khối lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn cùng thời điểm rất nhiều trong khi khung thời gian triển khai thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo ở cơ sở quá ít do vậy quá trình thực hiện gặp rất nhiều khó khăn ở cơ sở…
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thị xã Kỳ Anh - Trần Xuân Phượng đề nghị tập trung hỗ trợ hộ nghèo về vay vốn, đào tạo nghề, phương tiện sản xuất
UBND thị xã Kỳ Anh kiến nghị với đoàn về ban hành cơ chế nâng mức trợ cấp hưởng cho đối tượng bảo trợ xã hội thuộc hộ nghèo để vượt chuẩn nghèo; có các giải pháp hỗ trợ đối tượng hộ nghèo có người khuyết tật đặc biệt nặng, khuyết tật nặng và bệnh hiểm nghèo; đề nghị sở LĐ-TBXH, UBND tỉnh phân bổ đảm bảo nguồn kinh phí đào tạo nghề ngắn hạn cho các đối tượng.
Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo năm 2018 của TX Kỳ Anh, đồng thời đề nghị địa phương tăng cường công tác vận động, tuyên truyền cho các đối tượng cận nghèo nỗ lực thoát nghèo; phân loại cụ thể nguyên nhân nghèo của các hộ để có giải pháp giảm nghèo bền vững, nhất là trong thời điểm địa phương đang tập trung thực hiện các tiêu chí, phấn đấu trở thành đô thị loại 3 vào năm 2020.
Đối với những kiến nghị của UBND Thị xã Kỳ Anh, đoàn công tác sẽ tổng hợp trình lên kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.
Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/8 có một số điểm mới đáng chú ý như các trường hợp được thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh; tăng mức hỗ trợ đóng BHYT với học sinh, sinh viên…
Với quy trình “hiện diện điện tử” ở các trung tâm phục vụ hành chính công phường/xã, cán bộ thuế Hà Tĩnh không tiếp xúc trực tiếp nhưng lại có mặt mọi lúc để hỗ trợ người nộp thuế.
Quy định mới về hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình huống cấp bách, chính sách lương trong doanh nghiệp nhà nước là quy định mới có hiệu lực từ tháng 8.
Việc ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT cho học sinh, sinh viên, y tế thôn, bản, bảo vệ ANTT ở cơ sở… khiến nhiều người dân hết sức phấn khởi.
Tạo điều kiện tham gia đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp và tạo việc làm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của người cao tuổi.
Thiếu khung định biên, vị trí việc làm chưa rõ, nhiều nơi dư cấp phó, lãnh đạo sở nội vụ một số địa phương mong sớm có phương án để vận hành bộ máy mới hiệu quả hơn.
Hơn 10 năm qua, ông Nguyễn Phi Công (ở xã Cẩm Duệ, tỉnh Hà Tĩnh) đã phát tâm, tự nguyện đi tìm danh tính và hài cốt các liệt sĩ, với mong muốn xoa dịu nỗi đau với thân nhân các gia đình.
Hà Tĩnh có nhiều đóng góp to lớn cho các cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ mảnh đất kiên trung ấy, biết bao người con đã lập nên những chiến công oanh liệt, trở thành huyền thoại sống mãi trong lòng đất nước.
Tháng Bảy, trên khắp mỗi miền quê Hà Tĩnh, dòng chảy ký ức và lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh cho đất nước dường như lắng đọng hơn ở mỗi ngôi làng, góc phố. Điều đó càng làm cho sự tri ân của thế hệ hôm nay dành cho người có công thêm sâu sắc, ý nghĩa.
Việc cấp sổ đỏ nhanh chóng, linh hoạt tại các xã, phường ở Hà Tĩnh không chỉ giải quyết gánh nặng về giấy tờ mà còn mang lại giá trị thiết thực, ổn định đời sống cho Nhân dân.
Những tình cảm sẻ chia của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Ngân hàng Nhà nước sẽ góp phần chung sức cùng Hà Tĩnh làm tốt hơn nữa công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Trong những ngày tháng 7 lịch sử, hàng nghìn người dân từ khắp mọi miền đất nước đang hướng về các nghĩa trang liệt sĩ, trong đó có Đền thờ Anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ (xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh).
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025 hơn 18.530 tỷ đồng, trong đó có gần 2.000 tỷ đồng để các địa phương hỗ trợ nhà ở cho người có công.
Nhiệm kỳ qua, BHXH tỉnh Hà Tĩnh với sự lãnh đạo của một Đảng bộ đoàn kết, sáng tạo, đã đạt nhiều thành tựu, giúp hàng triệu lượt người dân thụ hưởng chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm, xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm trước 1/7/2027, với công chức được tuyển dụng trước ngày Luật Cán bộ, công chức 2025 có hiệu lực.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lãnh đạo Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh và gia đình chính sách trên địa bàn và Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An.
Giữa không gian ấm áp, yên bình của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, các thương, bệnh binh thấy lòng mình dịu lại bởi sự chăm sóc ân cần, chu đáo và tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên ở đây.
Đoàn công tác của Hội đồng hương, Hội Doanh nghiệp doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội mong muốn các mẹ luôn mạnh khỏe, tấm gương mẫu mực cho các thế hệ con cháu noi theo.
Từ năm 2026, mức giảm trừ gia cảnh người nộp thuế có thể lên 13,3-15,5 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc 5,3-6,2 triệu đồng/tháng theo đề xuất của Bộ Tài chính.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, đồng thời đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tốt hơn đối với các gia đình người có công.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) phê duyệt việc dành 76.769 tỷ đồng từ khoản tăng thu ngân sách trung ương năm 2024 để triển khai bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức.
Theo Nghị định 188/2025/NĐ-CP, người bệnh thuộc 5 trường hợp đặc biệt vẫn được thanh toán BHYT dù chưa có hoặc chưa xuất trình thẻ. Quy định mới giúp đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh kịp thời, hạn chế rủi ro khi thiếu giấy tờ.