Quê hương anh hùng Phan Đình Giót sôi nổi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

(Baohatinh.vn) - Vùng quê cách mạng xã Cẩm Quan (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đang nỗ lực xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao nhằm quyết tâm “cán đích” trong năm 2023.

Đã thành thông lệ, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, Nhân dân thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan lại sôi nổi ra quân xây dựng NTM. Với sự vào cuộc quyết liệt, chỉ trong 1 tháng qua, thôn Mỹ Am đã hoàn thành xây dựng 3 vườn mẫu, 10 vườn xanh - sạch - đẹp, làm mới hơn 700m đường giao thông, mở rộng 300m lề đường trục thôn, giải tỏa 600m hành lang giao thông.

Quê hương anh hùng Phan Đình Giót sôi nổi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Vào ngày thứ bảy, chủ nhật hằng tuần, người dân thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan đều ra quân xây dựng NTM.

Ông Lê Xuân Sơn - Trưởng thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan chia sẻ: “Hiện nay, toàn thôn đang tiếp tục huy động ngày công lao động để chỉnh trang hàng rào xanh, trồng thêm một số cây xanh và giúp đỡ các vườn hộ xây dựng vườn mẫu. Cán bộ và Nhân dân thôn Mỹ Am quyết tâm nỗ lực để xây dựng thành công khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm nay”.

Không chỉ chọn ngày nghỉ cuối tuần là ngày ra quân xây dựng NTM, thời điểm này, xã Cẩm Quan cũng phát động phong trào thi đua cao điểm xây dựng xã NTM nâng cao trong quý I/2023. 9/9 khu dân cư đều tập trung cao cho công tác chỉnh trang vườn hộ, trồng cây ăn quả, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông, láng lề đường và tập trung xây dựng các mô hình kinh tế để nâng cao thu nhập.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong quý I/2023, Nhân dân xã Cẩm Quan đã hiến 300 m2 đất, hàng trăm mét tường rào; mở rộng 1,5 km lề đường giao thông; xây mới 1.000m bồn rào xanh; trồng mới gần 200 cây bóng mát và 2 km hàng rào xanh; lắp đặt 100 pano, áp phích tuyên truyền.

Quê hương anh hùng Phan Đình Giót sôi nổi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Xã Cẩm Quan huy động hội viên phụ nữ cắt tỉa hàng rào xanh, vệ sinh môi trường.

Bà Nguyễn Thị Hương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Quan chia sẻ: “Theo lộ trình, tháng 6/2023, xã Cẩm Quan sẽ phấn đấu về đích NTM nâng cao. Xác định đây là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn, địa phương đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và phát huy tinh thần dân chủ. Thông qua nhiều kênh khác nhau, chúng tôi đã vận động cán bộ và Nhân dân thấm nhuần phong trào xây dựng NTM là quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình; coi đó là việc làm thiết thực, mình là chủ thể làm ra và hưởng lợi. Nhờ vậy, phong trào xây dựng xã NTM nâng cao được Nhân dân đồng tình ủng hộ và tham gia tích cực”.

Quê hương anh hùng Phan Đình Giót sôi nổi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Hàng trăm ca máy được huy động để xây dựng NTM những tháng đầu năm.

Theo đánh giá, đến thời điểm này, xã Cẩm Quan đã hoàn thành 5 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, bao gồm: cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, nhà ở dân cư, thu nhập, tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 và tiếp cận pháp luật. Các tiêu chí: quy hoạch, thủy lợi, văn hóa, thông tin và truyền thông, y tế, hành chính công, chất lượng môi trường sống, quốc phòng và an ninh, khu dân cư NTM kiểu mẫu cơ bản đã hoàn thành trên 80% khối lượng công việc.

Riêng các tiêu chí: giao thông, điện, giáo dục, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, môi trường đang có khối lượng công việc nhiều nên thời gian tới, địa phương sẽ nỗ lực để hoàn thành.

Quê hương anh hùng Phan Đình Giót sôi nổi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Thôn Thủy triều vận động Nhân dân xã hội hóa xây dựng và quy tập mộ về nghĩa trang.

“Hiện nay, xã còn 1 tuyến đường trục xã chưa đạt chuẩn, dự kiến kinh phí xây dựng trên 10 tỷ đồng. Ngoài ra, để trường tiểu học và THCS đạt chuẩn mức độ 2, trường mầm non đạt chuẩn mức độ 1 cần khoảng 30 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị. Nguồn kinh phí của địa phương eo hẹp nên hi vọng thời gian tới, chính quyền các cấp quan tâm bố trí ngân sách để đầu tư các công trình thiết yếu này nhằm giúp xã phấn đấu về đích NTM nâng cao trong năm 2023” - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Quan Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh.

Quê hương anh hùng Phan Đình Giót sôi nổi xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Xã Cẩm Quan huy động các lực lượng ra quân làm mới đường bê tông ngõ xóm.

Theo khung kế hoạch đã xây dựng, trong quý II/2023, xã Cẩm Quan phấn đấu nhân rộng thêm 3 khu dân cư NTM kiểu mẫu (hiện nay đã đạt 5/9 khu dân cư NTM kiểu mẫu), xây dựng 10 cụm vườn hộ liền kề. Toàn xã phấn đấu có thêm 3 hợp tác xã, 2 tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, có giá trị sản lượng nông sản liên kết tiêu thụ giữa nông dân; phấn đấu tối thiểu 90% vườn được chỉnh trang xanh - sạch - đẹp, bình quân thu nhập đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm.

Bằng những kế hoạch, lộ trình cụ thể và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, tin tưởng rằng xã Cẩm Quan sẽ phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm nay; từ đó đưa đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày một đi lên, xây dựng quê hương anh hùng liệt sỹ Phan Đình Giót ngày càng giàu đẹp.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!