Đánh bom tự sát ở Afghanistan, ít nhất 14 người thiệt mạng

(Baohatinh.vn) - Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát cho hay, một kẻ đánh bom tự sát thuộc nhóm phiến quân Taliban đã tự cho nổ tung mình khi lao vào một chiếc xe buýt loại nhỏ chở theo các nhà thầu an ninh Nepal khi chiếc xe này đi qua quận Banae, thủ đô Kabul, Afghanistan rạng sáng ngày thứ Hai (20/6/2016).

danh bom tu sat o afghanistan it nhat 14 nguoi thiet mang

Lực lượng cảnh sát và lính cứu hỏa có mặt tại hiện trường vụ đánh bom liều chết nhắm vào xe buýt ở thủ đô Kabul sáng ngày 20/6/2016. (Ảnh: Reuters)

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương sau vụ nổ. Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, có nhiều nạn nhân có vẻ như đã chết và ít nhất 2 người bị thương được đưa ra khỏi xe buýt màu vàng trong khi lực lượng cảnh sát và xe cấp cứu gấp rút đến hiện trường.

Theo Reuters, vụ đánh bom tự sát vào sáng nay là một phần của làn sóng bạo lực đang bùng phát gần đây ở Kabul, đặt ra những thách thức cho chính phủ Afghanistan kể từ khi cựu lãnh đạo Taliban Akhtar Mansour bị tiêu diệt trong vụ không kích bằng máy bay không người lái của Mỹ hôm 21/5, cộng thêm việc Washington đang từ từ rút quân khỏi Afghanistan.

Phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Afghanistan, ông Sediq Sediqqi, thông qua Twitter xác nhận, 14 người đã thiệt mạng và 8 người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết rạng sáng nay ở Kabul, hiện cảnh sát đang làm việc để xác minh danh tính các nạn nhân.

8 người bị thương bao gồm cả công dân Afghanistan và các nhà thầu an ninh Nepal - Cảnh sát trưởng thủ đô Kabul, tướng Abdul Rahman Rahimi cho biết.

Taliban đã đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công trên trong một tuyên bố được tên Zabihullah Mujahid - Phát ngôn viên của nhóm hồi giáo cực đoan này - đăng tải trên Twitter. Đây là vụ tấn công đầu tiên ở Kabul kể từ khi tháng Ramadan bắt đầu vào ngày 6/6.

Trước đó ngày 25/5, tên Mujahid cũng chính thức xác nhận cái chết của cựu thủ lĩnh của nhóm phiến quân Taliban là Mullah Akhtar Mansour sau vụ không kích của Mỹ, đồng thời tuyên bố bổ nhiệm Haibatullah Akhunzada làm tân thủ lĩnh thay thế cho Mansour.

Trước đó, một vụ đánh bom tự sát nhằm vào xe buýt chở công nhân viên chức gần Kabul tháng trước và vụ tấn công tòa an trung tâm thành phố Ghanzi hôm 1/6 đều được Taliban nhận trách nhiệm.

Một số hình ảnh hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Kabul rạng sáng ngày 20/6

danh bom tu sat o afghanistan it nhat 14 nguoi thiet mang

danh bom tu sat o afghanistan it nhat 14 nguoi thiet mang

danh bom tu sat o afghanistan it nhat 14 nguoi thiet mang

danh bom tu sat o afghanistan it nhat 14 nguoi thiet mang

danh bom tu sat o afghanistan it nhat 14 nguoi thiet mang

(Theo Reuters)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast