Rét đậm kéo dài, nông dân Hà Tĩnh tăng cường “giữ sức” cho lúa xuân

(Baohatinh.vn) - Thời tiết rét đậm, rét hại, nông dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại đối với lúa xuân đã gieo cấy.

Những ngày qua, nhiệt độ giảm sâu xuống còn 9 - 12 độ C, ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh. Ông Trương Quang Tư - thôn Bắc Thượng, xã Thạch Đài (Thạch Hà) cho hay: “Gia đình tôi vừa xuống giống 1 tuần các giống Bắc Thịnh, Thiên ưu, Nếp 98, Hana số 7. Trời trở rét kèm theo mưa đã khiến cho 7 sào lúa của gia đình bị ngập trong nước. Chúng tôi phải thường xuyên bám đồng để kịp thời tháo nước, chỉ duy trì mực nước trên mặt ruộng lúa từ 2 - 3 cm theo khuyến cáo của ngành chuyên môn để lúa không bị úng”.

Rét đậm kéo dài, nông dân Hà Tĩnh tăng cường giữ sức cho lúa xuân

Ông Trương Quang Tư (xã Thạch Đài, Thạch Hà) tháo nước ra khỏi mặt ruộng, chỉ duy trì mực nước theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Hiện nay, nông dân 21 xã, thị trấn còn lại của huyện Thạch Hà cũng đang tất bật ra đồng để triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết cực đoan, hạn chế thấp nhất thiệt hại số diện tích lúa xuân đã gieo thẳng. Vụ xuân này, toàn huyện phấn đấu gieo cấy 7.970 ha lúa các loại, đến nay, đã hoàn thành gieo cấy 5.148 ha, đạt tỷ lệ 64,6%.

Rét đậm kéo dài, nông dân Hà Tĩnh tăng cường giữ sức cho lúa xuân

Nông dân Thạch Hà bám đồng, theo dõi diện tích lúa xuân đã gieo trước diễn biến thời tiết cực đoan.

Ông Nguyễn Văn Sáu – Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà cho biết, trước diễn biến cực đoan của thời tiết, UBND huyện đã ban hành văn bản yêu cầu các xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên bám sát đồng ruộng, kiểm tra và bổ cứu kịp thời công tác phòng chống rét cho cây trồng. Đồng thời, chủ động các phương án, điều kiện cần thiết để ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết, có kế hoạch chuẩn bị giống ngắn ngày và dự phòng trong điều kiện rét đậm, rét hại kéo dài gây chết mạ, lúa gieo thẳng.

"Yêu cầu với các địa phương là linh hoạt trong chỉ đạo thời điểm xuống giống trên cơ sở khung lịch thời vụ và diễn biến của thời tiết, tuyệt đối không xuống giống khi nhiệt độ dưới 13 độ C. Đối với diện tích lúa đã gieo cấy, cần điều tiết mức nước thích hợp ở các ruộng để giữ ấm chân lúa, tiến hành chăm sóc khi thời tiết thuận lợi, đảm bảo mật độ phù hợp; không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét dưới 15 độ C, nếu lúa bị chết phải dặm lại và chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm”, Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà nhấn mạnh.

Tại huyện Lộc Hà, đến nay, địa phương đã hoàn thành gieo cấy 1.050 ha/3.309 ha (trong đó gieo thẳng 800 ha và cấy 250 ha). Thời tiết rét đậm, rét hại những ngày qua, nông dân huyện Lộc Hà đã tạm ngừng hoạt động sản xuất lúa xuân.

Rét đậm kéo dài, nông dân Hà Tĩnh tăng cường giữ sức cho lúa xuân

Bà Trần Thị Thảo (xã Bình An, Lộc Hà) ra đồng kiểm tra mạ.

Bà Trần Thị Thảo, trú tại thôn Quyết Thắng, xã Bình An (Lộc Hà) chia sẻ: “Vụ này, nhà tôi sản xuất hơn 1 mẫu các trà lúa muộn như: VNR 20, Hà Phát 3, VT404... Mạ đã bắc 20 ngày, hiện đã đến kỳ cấy. Tuy nhiên, do thời tiết rét đậm, rét hại nên gia đình phải tạm ngừng sản xuất. Hằng ngày, chúng tôi ra thăm đồng, bao phủ thêm ni lông để không gây hại cho sự phát triển, sinh trưởng của mạ”.

Ông Đậu Ngọc Tý - Phó Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết: “Vụ xuân 2024, toàn xã đặt mục tiêu sản xuất 446 ha, trong đó 70% gieo thẳng đã hoàn thành, còn 30% diện tích cấy chưa thể xuống giống do rét đậm, rét hại. Địa phương sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, động viên nông dân triển khai các biện pháp theo khuyến cáo của ngành chuyên môn nhằm bảo vệ diện tích lúa đã xuống giống và tiến hành cấy khi thời tiết thuận lợi”.

Được biết, đến nay, toàn tỉnh đã gieo cấy 33.459/59.107ha lúa, đạt 56,6% kế hoạch, trong đó diện tích gieo thẳng 31.778ha, diện tích cấy 1.681ha; diện tích mạ 304,75ha.

Rét đậm kéo dài, nông dân Hà Tĩnh tăng cường giữ sức cho lúa xuân

Nông dân cần chuẩn bị đủ mạ và nguồn giống lúa dự phòng đảm bảo chất lượng để chủ động khắc phục sản xuất khi cần thiết.

Theo ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt (Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Tĩnh), trong diễn biến thời tiết còn rét đậm, rét hại, đối với diện tích lúa đã gieo cấy, bà con cần duy trì mực nước trên mặt ruộng từ 2 - 3 cm; tiến hành dặm tỉa, đảm bảo mật độ phù hợp; không bón đạm cho lúa trong những ngày trời rét dưới 15 độ C; nếu lúa bị chết phải dặm lại và chăm sóc kịp thời khi thời tiết ấm.

Với số diện tích chưa bắc mạ, gieo thẳng, cần tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo chặt chẽ thời điểm ngâm ủ, né tránh thời điểm xuống giống gặp rét. Các địa phương cũng cần chủ động và sẵn sàng các phương án phòng, chống rét kịp thời; chuẩn bị đủ mạ và nguồn giống lúa dự phòng đảm bảo chất lượng để chủ động khắc phục khi cần thiết, đảm bảo kế hoạch. Chủ động phát hiện và phòng trừ bệnh đạo ôn ngay từ đầu vụ để hạn chế nguồn bệnh; hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời chuột, ruồi đục nõn, rệp xanh, tuyến trùng rễ...

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!