Sẵn sàng cho Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản"

(Baohatinh.vn) - Các phần việc cho kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh tại Hà Tĩnh đang được các đơn vị triển khai đúng kế hoạch, sẵn sàng cho sự kiện diễn ra thành công.

Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản" do tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 27/11-30/11/2024. Đây là sự kiện văn hóa quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 10 năm dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

bqbht_br_a6.jpg
Backgroud sân khấu dự kiến của khai mạc Festival "Về miền ví, giặm- Kết nối tinh hoa di sản".

Festival gồm nhiều hoạt động sôi nổi, trong đó có các hoạt động chính: Cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật “Đôi bờ ví, giặm” giữa 2 điểm cầu Nghệ An và Hà Tĩnh; các hoạt động diễn ra tập trung tại TP Hà Tĩnh gồm: Không gian trưng bày và trình diễn di sản văn hoá kết hợp các sản phẩm du lịch; Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh; hội nghị - hội thảo quốc gia đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh.

Trong đó, tại 2 hoạt động: Không gian trưng bày và trình diễn di sản văn hoá kết hợp các sản phẩm du lịch và Liên hoan Di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh còn có sự tham gia của tỉnh Lâm Đồng với di sản "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên", Quảng Nam với hát bài chòi, Bắc Ninh với dân ca quan họ và Phú Thọ với hát xoan.

a8-9727.jpg
Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Hà Tĩnh nơi diễn ra các hoạt động của festival.

Để chuẩn bị cho festival, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VH-TT&DL cùng các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tích cực triển khai các hoạt động. Trong đó, với vai trò đơn vị chủ quản, Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành nhiều phần việc.

Cụ thể, Sở VH-TT&DL đã chỉ đạo Nhà hát Nghệ thuật truyền thống (NTTT) tỉnh phối hợp với Trung tâm NTTT tỉnh Nghệ An, Đài Phát thanh và Truyền hình 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh xây dựng kịch bản chương trình cầu truyền hình trực tiếp "Đôi bờ ví, giặm"; chỉ đạo Phòng Quản lý văn hóa kết nối, mời các tỉnh có di sản được UNESCO vinh danh tham gia festival; mời các tác giả, nhà nghiên cứu cùng tham gia viết tham luận tham dự hội nghị - hội thảo quốc gia, đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh; giao Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh xây dựng chương trình tham dự Liên hoan các di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam đã được UNESCO ghi danh. Sở cũng phối hợp đôn đốc đơn vị sự kiện thực hiện việc phụ trách xây dựng các hạng mục sân khấu festival, các gian hàng trưng bày, trình diễn di sản...

3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu chủ trì cuộc họp soát xét các nội dung chuẩn bị tổ chức Festival “Về miền ví giặm – kết nối tinh hoa di sản”, ngày 15/11/2024.

Đến nay, tất cả các phần việc đang được các đơn vị tiến hành triển khai một cách khẩn trương, đạt nhiều kết quả.

Ông Nguyễn Tùng Lĩnh - Trưởng phòng Quản lý văn hóa (Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh) cho biết: "Một trong những nội dung được chúng tôi chuẩn bị kỹ lưỡng là hội nghị - hội thảo quốc gia đánh giá công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Sau thời gian gửi thư mời, đến nay, đơn vị đã nhận được 36 tham luận của 36 tác giả, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân trong và ngoài tỉnh. Nhìn chung, các tham luận đều có chất lượng tốt, làm rõ được giá trị của dân ca ví, giặm, đồng thời đưa ra nhiều giải pháp cho công tác bảo tồn di sản trong thời gian tới".

Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh được Sở VH-TT&DL tỉnh giao nhiệm vụ xây dựng chương trình nghệ thuật tham dự Liên hoan các di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO ghi danh và Không gian trưng bày di sản cùng các sản phẩm du lịch. Đến nay, đơn vị đã hoàn thành chương trình nghệ thuật tham dự liên hoan với 5 tiết mục (4 tiết mục dân ca ví, giặm và 1 ca trù). Chương trình đã được tổng duyệt vào chiều 18/11, sẵn sàng tham dự festival. Ngoài ra đơn vị cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ cho Không gian trưng bày di sản và các sản phẩm du lịch.

bqbht_br_a3-894.jpg
Một tiết mục tại buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật tham dự Liên hoan các di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam đã được UNESCO ghi danh do Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh dàn dựng.

Một trong những sự kiện quan trọng của Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản" là cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật "Đôi bờ ví, giặm" phối hợp giữa 2 tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Theo đó, chương trình nghệ thuật sẽ được thực hiện đồng thời ở 2 điểm cầu 2 tỉnh và được lên sóng kết nối tạo nên sự hòa quyện của một không gian văn hóa ví, giặm xứ Nghệ - Tĩnh. Kịch bản chương trình dự kiến có thời lượng 100 phút với 3 phần: Trầm tích xứ Nghệ, Hành trình di sản, Để mạch nguồn chảy mãi.

Cùng với các tiết mục tái hiện không gian diễn xướng ví, giặm 2 bờ sông Lam, xen kẽ có phóng sự về quá trình hình thành và những trầm tích văn hóa, sự kế tục chung tay bảo tồn phát huy di sản dân ca ví, giặm của Nghệ An và Hà Tĩnh còn có một số bài hát nổi tiếng có chất liệu âm nhạc từ dân ca ví, giặm... Chương trình do Nhà hát NTTT Hà Tĩnh và Trung tâm NTTT Nghệ An dàn dựng.

Ông Nguyễn Tiến Chương - Phó Giám đốc Nhà hát NTTT Hà Tĩnh cho biết: "Hiện, chúng tôi đang huy động đội ngũ nghệ sỹ, diễn viên nhà hát ngày đêm tăng cường, tích cực tập luyện. Dự kiến, ngày 24/11 sẽ tiến hành sơ duyệt và ngày 25/11 sẽ tổng duyệt, đảm bảo chương trình đạt hiệu quả cao nhất".

Là đơn vị đảm nhận tổ chức sự kiện Festival "Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản", bà Nguyễn Quỳnh Mai - Giám đốc Công ty CP MAIAMI (Hà Nội) cho biết: "Theo phân công phần việc, đơn vị chúng tôi đảm nhận phần thi công thiết kế sân khấu chính của festival và các gian hàng trưng bày di sản. Đến nay, chúng tôi đã bắt đầu tiến hành lắp đặt các hạng mục, phấn đấu ngày 24/11 tới đây sẽ hoàn thành sân khấu chính để các đoàn chạy thử chương trình và ngày 25/11 sẽ hoàn thành các gian hàng không gian trưng bày di sản...".

bqbht_br_a2-8446.jpg
Công nhân Công ty CP MAIAMI (Hà Nội) tiến hành lắp đặt hệ thống các gian hàng triển lãm di sản và các sản phẩm du lịch trong khuôn khổ festival, chiều 19/11/2024.

Festival “Về miền ví, giặm - Kết nối tinh hoa di sản” là sự kiện văn hóa hết sức ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 10 năm ngày dân ca ví, giặm được UNESCO vinh danh. Trong đó, Hà Tĩnh là địa phương trực tiếp phối hợp tổ chức. Vì vậy, với sự chỉ đạo của UBND tỉnh, chúng tôi đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung. Đến thời điểm này, các phần việc đang được triển khai đúng tiến độ kế hoạch đề ra, sẵn sàng cho festival diễn ra thành công.

Ông Trần Xuân Lương – Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề 10 năm Dân ca ví, giặm được UNESCO ghi danh

Đọc thêm

Lửa nguồn thắp sáng khát vọng vươn mình

Lửa nguồn thắp sáng khát vọng vươn mình

Tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn tiền nhân... chính là mạch nguồn bền bỉ, kiến tạo và nuôi dưỡng sức mạnh dân tộc, đưa đất nước Việt Nam không ngừng đi tới.
Du lịch Hà Tĩnh bùng nổ dịp nghỉ lễ

Du lịch Hà Tĩnh bùng nổ dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày vừa khép lại, lượng du khách đến tham quan, lưu trú trong dịp nghỉ lễ cho thấy tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái.
"Ký ức Điện Biên Phủ sống mãi trong tôi"

"Ký ức Điện Biên Phủ sống mãi trong tôi"

Đã 71 năm trôi qua nhưng ký ức về những ngày cùng đồng đội chiến đấu anh dũng trên chiến trường Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí người cựu binh Nguyễn Xuân Vinh ở xã Xuân Hồng (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).
Infographic: Lộ trình sáp nhập tỉnh thành, tinh giảm xã

Hà Tĩnh trong cảm nhận của con em xa quê

Lễ, tết là dịp nghỉ ngơi, du lịch với nhiều người, nhưng với người con Hà Tĩnh, đó còn là cơ hội trở về quê hương, gắn kết gia đình và cảm nhận những đổi thay nơi chôn nhau cắt rốn.
Hạnh phúc, tự hào và thương nhớ khôn nguôi

Hạnh phúc, tự hào và thương nhớ khôn nguôi

Sự kiện lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước đã đi qua trọn vẹn nửa thế kỷ nhưng trong tâm cảm của hàng chục triệu người dân Việt Nam và những người con Hà Tĩnh, vẫn vẹn nguyên niềm hạnh phúc, tự hào và nỗi nhớ thương đồng đội, người thân không trở về.
Những con đường huyền thoại tiếp nối tương lai

Những con đường huyền thoại tiếp nối tương lai

Trong kháng chiến chống Mỹ, Hà Tĩnh là điểm trọng yếu trên tuyến chi viện miền Nam, hứng chịu hàng vạn tấn bom đạn. Ngày nay, chiến tranh đã lùi xa, những con đường huyền thoại năm xưa vẫn tràn đầy sức sống, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của tỉnh nhà.
Xanh lại những "tọa độ lửa" ở Hà Tĩnh

Xanh lại những "tọa độ lửa" ở Hà Tĩnh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những tọa độ lửa như núi Nài, Ngã ba Đồng Lộc, Làng K130… của Hà Tĩnh đã cùng quân dân cả nước làm nên đại thắng mùa xuân 1975.
 Thạch Hà - vùng đất giàu truyền thống văn hóa và khoa bảng

Thạch Hà - vùng đất giàu truyền thống văn hóa và khoa bảng

Với lịch sử 1020 năm phát triển, các thế hệ người dân Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã chinh phục thiên nhiên, chung lưng đấu cật, gắn bó đoàn kết, xây dựng mảnh đất này ngày càng phát triển, trở thành vùng quê giàu bản sắc văn hóa, có nhiều người đỗ đạt khoa bảng.
Người miệt mài tìm “cái đẹp” của văn chương

Người miệt mài tìm “cái đẹp” của văn chương

Với nhiều tâm huyết, nhà nghiên cứu Hà Quảng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam duy nhất ở Hà Tĩnh đạt nhiều giải thưởng lớn cấp tỉnh và cấp Trung ương về lĩnh vực lý luận, phê bình văn học.
Chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn quê Hà Tĩnh là ai?

Chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn quê Hà Tĩnh là ai?

Đại tá Tư Chu - Chỉ huy trưởng lực lượng biệt động quân khu Sài Gòn - Gia Định là một người con của quê hương Hà Tĩnh. Ông là người kiến tạo các cách đánh “xuất quỷ nhập thần”, là cái tên đứng đằng sau nhiều chiến công huyền thoại của biệt động Sài Gòn.
Trung úy công an đam mê nghiên cứu khoa học

Trung úy công an đam mê nghiên cứu khoa học

Bằng niềm đam mê nghiên cứu khoa học, Trung úy Phạm Minh Hiếu - Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh đã biến rác hữu cơ thành tài nguyên, giải quyết bài toán khó về xử ý ô nhiễm môi trường