Sản xuất nông nghiệp, động lực để kinh tế Hà Tĩnh bứt phá sau đại dịch

(Baohatinh.vn) - Dịch bệnh Covid-19 đang lắng xuống, cũng là thời điểm các lĩnh vực sản xuất chủ lực của ngành nông nghiệp bước vào vụ thu hoạch. Sản xuất nông nghiệp đang được kỳ vọng sẽ là động lực để kinh tế Hà Tĩnh bứt phá sau đại dịch.

Sản xuất nông nghiệp, động lực để kinh tế Hà Tĩnh bứt phá sau đại dịch

Cứ vài ngày, bà Liên lại thu tỉa ớt cay một lần, đủ “chạy chợ” trang trải trong mùa dịch Covid-19

Rau, lúa được mùa vui…

Bà Nguyễn Thị Liên, thôn Thượng Phú, xã Tượng Sơn (thành viên HTX Hoàng Hà, Thạch Hà) cứ đều đặn vài ngày một lần lại xuống đồng thu hoạch ớt cay một lần. Năm nay ớt chín sớm, dù dịch bệnh Covid-19 gây không ít trở ngại cho bà con, nhưng thành quả đã phần nào trở thành động lực cho người nông dân.

Bà Liên cho biết: “Vì dịch bệnh, HTX chưa thu mua ớt nên tôi thu tỉa dần. Mỗi lượt hái khoảng 30-40 kg, giá bán dao động từ 10- 15 nghìn đồng/kg tùy loại, chủ yếu bán lẻ ở các chợ đầu mối. Ngoài ớt còn có bí xanh, các loại rau ăn lá, mướp, cà dừa… đủ chuyến chợ để xoay xở cuộc sống mùa dịch”.

Sản xuất nông nghiệp, động lực để kinh tế Hà Tĩnh bứt phá sau đại dịch

Bí xanh là sản phẩm chủ lực đưa lại thu nhập cao cho bà con trồng rau ở xã Tượng Sơn

Còn bà Nguyễn Thị Hòa (cùng thôn) thì mấy hôm trước cũng vừa xuất bán 1,3 tạ ớt cay, nay nghe tin chuẩn bị có xe hàng của HTX Hoàng Hà về thu mua bí xanh khiến lòng vui khấp khởi. “10 thước đất này tôi thu hơn 1,5 tấn bí xanh. Xuất bán hết số này tôi sẽ tiếp tục làm mướp ngọt, mướp đắng để quay vòng đất sản xuất, tăng thu nhập” - bà Hòa chia sẻ.

Được biết, thời gian tới, toàn HTX Hoàng Hà sẽ xuất bán khoảng 300 tấn bí, 30 tấn ớt cay ra thị trường ngoại tỉnh thông qua các hợp đồng kinh tế.

Sản xuất nông nghiệp, động lực để kinh tế Hà Tĩnh bứt phá sau đại dịch

Cánh đồng lúa xuân Đức Thọ rền vang tiếng máy gặt đập liên hợp

Thời điểm này, huyện lúa Đức Thọ rền vang tiếng máy gặt đập liên hợp. “Về đích” đầu tiên vụ lúa xuân 2020, Đức Thọ còn “ghi điểm” bởi năng suất đạt 62 tạ/ha.

Ông Đặng Giang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Là huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh, việc đảm bảo ổn định sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 hết sức quan trọng. Điều này góp phần ổn định kinh tế của địa phương, cũng như cùng với toàn tỉnh bù đắp những thiệt hại do dịch bệnh gây ra”.

Chăn nuôi “hồi sức”…

Sản xuất nông nghiệp, động lực để kinh tế Hà Tĩnh bứt phá sau đại dịch

Giữ được đàn nái qua “bão” dịch tả lợn châu Phi, chăn nuôi lợn Hà Tĩnh sẵn sàng cho thời kỳ mới

Vượt qua thời điểm khó khăn sau “bão” dịch tả lợn châu Phi, trang trại chăn nuôi lợn nái của ông Nguyễn Tiến Sơn, xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên) đang tái sản xuất một cách bền vững hơn. Trang trại đã tiến hành loại thải nái theo tỷ lệ quy định, đáp ứng cơ cấu đàn phù hợp theo lứa đẻ, đồng thời, nâng chất lượng đàn nái. “Trang trại còn khoảng 500 con nái, đảm bảo tỷ lệ theo cơ cấu đàn và chất lượng nguồn giống. Hiện nay, thị trường giống lợn “ấm” lên do nhu cầu tái đàn trở lại, trang trại đã bán ra 3.000 con lợn giống” - ông Sơn cho biết.

Không chỉ chủ động nguồn cung giống tại địa phương, trang trại này cũng đang chuẩn bị những dự án kinh doanh mới, “đón đầu” thị trường.

Theo thống kê, hết quý I/2020, tổng đàn lợn của Hà Tĩnh đạt gần 360.000 con, đạt 88% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt hơn 91%. Chăn nuôi lợn đảm đương tốt vai trò cân đối cung - cầu nội tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp, động lực để kinh tế Hà Tĩnh bứt phá sau đại dịch

Khai thác thủy sản đạt cao nhất trong các lĩnh vực, tăng gần 16% so với cùng kỳ quý I/2019. Ảnh: Thành Chung

Những diễn biến mới của ngành chăn nuôi và thị trường nông sản cũng đẩy chăn nuôi gà lên ưu thế mới. Tổng đàn gà toàn tỉnh tăng 1,7% so với cùng kỳ, đạt 36.100 con. Trong khi đó, đánh bắt, nuôi trồng thủy sản với tổng lượng đạt gần 10.000 tấn, tăng 11,2% so với cùng kỳ, góp phần vào những tín hiệu tốt đẹp cho thị trường nông nghiệp hậu đại dịch Covid-19.

“Phi nông bất ổn”, nông nghiệp vừa là ngành kinh tế nền tảng, vừa sẽ là động lực giúp kinh tế Hà Tĩnh tạo đà bứt phá sau đại dịch.

Tin liên quan:

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Nghỉ lễ, không "nghỉ nhịp" nông thôn mới

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Vận hành tưới hợp lý, tiết kiệm trước nguy cơ thiếu nước vụ hè thu

Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
 “Khát” nhân lực đi biển

“Khát” nhân lực đi biển

Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...
Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.