Sau 5 năm, cả nước luân chuyển 13.503 lượt cán bộ các cấp

(Baohatinh.vn) - Sau 5 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã luân chuyển 13.503 lượt cán bộ.

Chiều 25/2, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết việc thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính chủ trì hội nghị.

Điểm cầu Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì.

Sau 5 năm, cả nước luân chuyển 13.503 lượt cán bộ các cấp

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, sau 5 năm thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ (sau đây gọi tắt là Quy định 98), Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đã luân chuyển 13.503 lượt cán bộ.

Trong đó có 36 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; 13.467 cán bộ thuộc diện cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

Sau 5 năm, cả nước luân chuyển 13.503 lượt cán bộ các cấp

Thông qua luân chuyển, chất lượng cán bộ được nâng lên, nhiều cán bộ có sự trưởng thành toàn diện hơn và đóng góp tích cực vào kết quả, thành tích của của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Quá trình luân chuyển cán bộ đã được cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo bài bản, dân chủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch góp phần chủ động tốt đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp kế cận.

Đặc biệt, việc luân chuyển được kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa mục tiêu đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ ở thực tiễn với tăng cường cán bộ có chất lượng cho những nơi khó khăn về nguồn nhân sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và gắn với quy hoạch, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ…

Sau 5 năm, cả nước luân chuyển 13.503 lượt cán bộ các cấp

Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá những kết quả đạt được, phân tích một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất các nội dung nhằm thực hiện tốt hơn công tác luân chuyển cán bộ.

Đại biểu cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy định số 98 như: điều chỉnh quy định về độ tuổi cán bộ luân chuyển; rà soát, sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong việc xây dựng kế hoạch luân chuyển...

Sau 5 năm, cả nước luân chuyển 13.503 lượt cán bộ các cấp

Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành trong cả nước.

Kết luận hội nghị, khẳng định vai trò quan trọng của công tác luân chuyển cán bộ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cảm ơn các ý kiến đóng góp của đại biểu. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tham mưu thực hiện hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ trong thời gian tới.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh, từ tháng 10/2017 đến tháng 12/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã thực hiện luân chuyển 23 cán bộ từ các ban, sở, ngành cấp tỉnh về các huyện, thành phố, thị xã; 15 cán bộ từ các huyện, thành phố, thị xã về công tác tại các ban, sở, ngành; 3 cán bộ từ luân chuyển giữa các địa phương; 10 cán bộ luân chuyển giữa các sở, ngành.

Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện đã thực hiện luân chuyển 99 cán bộ từ các ban, phòng cấp huyện về các xã, phường, thị trấn; 60 cán bộ từ các xã, phường, thị trấn về công tác tại các ban, phòng cấp huyện; 3 cán bộ từ xã này sang xã khác.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Giữa tháng Tư lịch sử

Giữa tháng Tư lịch sử

Tháng Tư, từ nửa thiên niên kỷ nay, với người Việt, có thêm một tên gọi mới - tháng Tư lịch sử. Với người Hà Tĩnh - nơi từng bị chiến tranh tàn phá, tháng Tư cũng thật đặc biệt.
Chủ động công tác chuẩn bị, hướng tới tổ chức đại hội Đảng

Chủ động công tác chuẩn bị, hướng tới tổ chức đại hội Đảng

Sau thành lập, cùng với triển khai các nhiệm vụ được giao, Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đều chủ động chuẩn bị các nội dung, sẵn sàng điều kiện tổ chức đại hội Đảng nhiệm kỳ 2025-2030 khi có chỉ đạo, hướng dẫn mới từ Trung ương và Tỉnh ủy.
Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Những thành tựu của Hà Tĩnh sau 50 năm đất nước thống nhất

Sau khi đất nước thống nhất, Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy tiềm năng lợi thế, triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp trên các lĩnh vực. Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực cũng như cả nước.
Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị cán bộ, công chức cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, đưa chuyển đổi số vào lãnh đạo, điều hành, cải cách hành chính; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ...
Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa

Tượng đài bất tử giữa sóng nước Trường Sa

Cách đây 37 năm, ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam và kiều bào ta ở nước ngoài luôn ghi nhớ công lao to lớn của những người lính biển. Các anh đã hy sinh, tạo vòng tròn bất tử, như một lời nhắc nhở để thế hệ mai sau luôn trân trọng gìn giữ, tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực, góp phần xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.
Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị thông qua báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương yêu cầu Hà Tĩnh rà soát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Chan chứa ân tình với Đảng

Chan chứa ân tình với Đảng

“Khi làm thơ, tôi rất có cảm xúc về Đảng. Tôi hiểu, trân trọng và biết ơn sự lãnh đạo của Đảng xuyên suốt mọi thời kỳ”, đó là tâm sự của cựu chiến binh, cựu giáo chức Nguyễn Mạnh Trung (xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh).