Sau tết lại lo lao động… “nhảy" việc!

(Baohatinh.vn) - Như một quy luật thông thường, sau tết Nguyên đán là thời gian mà thị trường lao động có nhiều biến động, đặc biệt là tình trạng lao động “nhảy" việc, gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động SX-KD.

Nỗi lo sau tết

Kỳ nghỉ tết kết thúc đã gần 10 ngày, nhưng tại Công ty CP May Hà Tĩnh, một bộ phận người lao động vẫn chưa trở lại làm việc. Ông Hồ Văn Cát – Chủ tịch Công đoàn công ty cho biết: “Đến thời điểm này, công ty chúng tôi vẫn còn gần 20 lao động nghỉ việc, ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sản xuất. Với đặc thù sản xuất kinh doanh liên tục, chúng tôi đã phải cố gắng sắp xếp, bố trí nguồn nhân lực hiện có để đảm bảo tốt nhất hoạt động của dây chuyền. Hiện tại, công ty đã có kế hoạch tuyển thêm 100 lao động để bù vào số lao động thiếu hụt sau tết và phục vụ cho quá trình sản xuất lâu dài”.

sau tet lai lo lao nhay viec

Sau tết, nhiều doanh nghiệp phải lên kế hoạch tuyển bổ sung để bù cho số lao động nghỉ việc

Cũng theo ông Cát, đây là tình trạng diễn ra thường niên sau tết, thậm chí, những năm trước tình trạng này còn trầm trọng hơn. Công ty CP May nói riêng, các đơn vị SX-KD nói chung thường phải bố trí phương án “dự phòng” để ứng phó kịp thời với tình hình biến động lao động trong những ngày đầu năm.

Tuy nhiên, không phải đơn vị nào cũng có thể giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng khi lao động đột ngột nghỉ việc sau kỳ nghỉ tết. Mặc dù số lượng lao động nghỉ việc không quá lớn, nhưng với đặc thù trong sản xuất, Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh đang khá “chật vật” để giải quyết hậu quả của những công nhân không tuân thủ hợp đồng lao động.

“Hầu hết công nhân nghỉ việc sau tết đều không báo với công ty. Trước tết họ nhận lương, thưởng rồi ra tết “bặt vô âm tín”, đến ngày làm việc, công ty gọi điện mới nhận được câu trả lời “nghỉ hẳn”. - ông Nguyễn Giang Nam, Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh chia sẻ.

“Ngoài giải quyết khó khăn của công ty, chúng tôi còn phải cử một bộ phận công nhân hỗ trợ cho Công ty Hanosimex (công ty mẹ ở Hà Nội) do công nhân ở ngoài đó bỏ việc quá nhiều. Điều này đặt chúng tôi trước tình thế phải sắp xếp nhân lực, bố trí lại ca kíp, có kế hoạch tuyển bổ sung. Sản xuất cọc sợi đòi hỏi trình độ, tay nghề của lao động khá cao mới đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của dây chuyền sản xuất. Phải mất ít nhất 6 tháng vừa đào tạo, vừa làm việc, công nhân mới quen được với máy móc, muốn thành thạo còn phải lâu hơn nhiều. Chính vì vậy, tình trạng lao động bỏ ngang đã gây lãng phí chi phí, thời gian đào tạo và ảnh hưởng đến hoạt động chung của công ty.” – ông Nguyễn Giang Nam cho biết thêm.

May mắn hơn khi đến thời điểm này, hầu như công nhân đã trở lại làm việc, nhưng Công ty CP Sao Mai (Cẩm Xuyên) vẫn thông báo tuyển bổ sung 50 người để vừa phục vụ kế hoạch mở rộng SX-KD thời gian tới, vừa “dự phòng” để vẫn đảm bảo số lượng khi có biến động lao động.

Câu chuyện ý thức người lao động

Lao động nghỉ việc sau tết cứ đến hẹn lại thành chủ đề nóng trong các nhà máy, khu công nghiệp. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sau tết, lao động thường có tâm lý muốn thay đổi công việc để tìm kiếm cơ hội mới, với mức thu nhập hấp dẫn hơn.

sau tet lai lo lao nhay viec

Vinatex Hồng Lĩnh là một trong những doanh nghiệp có số lao động nghỉ nhiều nhất sau tết

Ông Nguyễn Giang Nam – Trưởng phòng Tổ chức Công ty CP Vinatex Hồng Lĩnh cho biết: “Số công nhân nghỉ việc sau tết ở công ty chúng tôi hầu hết có ý định theo người nhà đi xuất khẩu lao động. Mong muốn tìm kiếm cơ hội mới với thu nhập cao hơn là hoàn toàn chính đáng, nhưng không phải là không tiềm ẩn nhiều rủi ro, hơn nữa, lao động địa phương tác phong công nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật không cao nên nguy cơ càng lớn”.

Đó cũng là nhận định chung của nhiều chủ doanh nghiệp khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này. Ông Nguyễn Xuân Biên - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Tiến Minh (TX Kỳ Anh) cho rằng: “Một bộ phận người lao động Hà Tĩnh kỷ luật, tính ổn định không cao. Mặc dù có công việc, mức thu nhập khá, nhưng lao động vẫn có tâm lý “đứng núi này trông núi nọ”, không gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Điều này vừa gây khó khăn cho doanh nghiệp khi lãng phí kinh phí, thời gian đào tạo, ảnh hưởng đến hoạt động SX-KD; vừa đánh mất của người lao động nhiều cơ hội trong công việc.”

Cũng chính vì lý do trên nên đã từng xảy ra những câu chuyện buồn khi một số nhà máy, khu công nghiệp ở miền Nam treo biển “không tuyển lao động Nghệ An, Hà Tĩnh”. Đây có lẽ điều đáng để chúng ta phải suy ngẫm, bởi trong điều kiện kinh tế phát triển như hiện nay, một bộ phận người lao động đã tự tay đánh mất quyền lợi, cơ hội của mình, đồng thời, gây ấn tượng, hình ảnh xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến “thương hiệu” của phần lớn lao động địa phương.

Chủ đề Lao động việc làm

Đọc thêm

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%?

Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.
Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Tôi là “kiểm tu” toa xe tàu hỏa

Sau mỗi chuyến tàu lăn bánh an toàn trên tuyến đường sắt là công việc thầm lặng của những người "kiểm tu" toa xe ở Hà Tĩnh. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải kiểm tra hàng trăm chi tiết kỹ thuật để phát hiện những hư hỏng có thể ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu.
Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.
Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng

Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.
Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”?

Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.
Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại?

Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.
Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà

Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.
Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng

Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.
“Thân cò” trên cánh đồng muối

“Thân cò” trên cánh đồng muối

Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!